Xu hướng quần ống loe được cả các sao ưa chuộng (Ảnh: internet).
Vào những năm 1990, quần ống loe không còn ở thời "hoàng kim", thay vào đó là kiểu quần có ống nhỏ hơn như ống đứng, ống côn hoặc quần vẩy (ống chỉ hơi loe một chút ở phía dưới). Tuy nhiên, quần ống loe đã tiếp tục manh nha trên sàn diễn vào những năm 2011 – 2012 với những biến tấu mới lạ hơn, trong hàng loạt các bộ sưu tập của những thương hiệu như Givenchy, Heidi Klum, Jena Theo, Topshop Unique...
Năm nay, xu hướng thời trang này một lần nữa trở lại và được giới trẻ đặc biệt quan tâm.
Bạn đã quá quen thuộc với những chiếc sơ mi tay chuông bồng bềnh, sơ mi ống tay phồng to và giờ đây, quần ống loe cũng phải thật lớn, thật ấn tượng mới hợp mốt.
Quần ống loe đã kén người, quần ống siêu loe lại càng không mấy đắt hàng...
...có chăng chỉ có những cô nàng chân dài, muốn xóa tan đi sự nhàm chán của thời trang, tìm đến sự mới mẻ, phá cách và đặc biệt là muốn thu hút sự chú ý.
Sao bạn không thử kết hợp với áo sơ mi nhỉ? Trông cá tính nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp thanh cao, dịu dàng.
Nếu theo đuổi phong cách nổi loạn cá tính, một đôi sneaker sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn.
Quần ống loe còn được gọi là “quần ống chuông” bắt nguồn từ trào lưu Hippie vốn rất thịnh hành vào những thập niên 60-70 tại nước Mỹ.
Trào lưu này thể hiện tinh thần tự do phóng khoáng sống hết mình theo triết lý “Live fast, die young” của giới trẻ nước Mỹ. Những chiếc quần ống loe sau đó đã vượt khỏi biên giới nước Mỹ, trở thành mốt thời trang phổ biến ở châu Âu, Úc, và châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những chiếc quần kiểu này trong các bức ảnh chụp đường phố Sài Gòn cách đây hơn 40 năm.
Sau một thời gian dài nhường chỗ cho kiểu quần ôm hay ống đứng, giờ đây vòng xoay thời trang đã đưa quần ống loe trở lại
Không còn là những chiếc quần dài thượt và “tốn vải” như xưa, quần ống loe bây giờ đã được cải tiến sao cho hiện đại và hợp thời hơn.
Phương Vy