CSGT xử lý 357 trường hợp quá khích sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam

CSGT xử lý 357 trường hợp quá khích sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam

Thứ 4, 24/01/2018 | 15:50
0
Hòa chung niềm vui, tự hào của hàng triệu người yêu bóng đá sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, không ít người đã quá khích, tổ chức kéo thành đoàn quậy phá, nẹt pô, chạy ngược chiều. CSGT đã lập biên bản xử lý 357 trường hợp, trong đó 186 phương tiện bị tạm giữ.

Ngày 24/1, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời đại diện phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triển khai công tác xử lý vi phạm giao thông đối với các nhóm thanh niên cổ động quá khích cho U.23 Việt Nam sau trận thắng lịch sử ngày hôm qua (24/1).

Đại diện PC67 cho biết, các lỗi vi phạm gồm: Lưu thông thành đoàn; lưu thông vào đường cấm, đường ngược chiều; nẹt pô, rú ga; vi phạm nồng độ cồn; không đội nón bảo hiểm; điều khiển xe không có bằng lái xe, giấy tờ xe.

An ninh - Hình sự - CSGT xử lý 357 trường hợp quá khích sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam

CSGT xử lý 357 trường hợp quá khích sau trận thắng lịch sử của U.23 Việt Nam (Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM).

Ngoài ra, một trường hợp ô tô chở người cổ vũ trên thùng xe cũng bị xử lý. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng đội Tham mưu, PC67, Công an TP cho biết đến khoảng 2h sáng 24/1, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông ở TP tương đối ổn định; một số tốp nhỏ được cô lập và xử lý mạnh. Đến 4h sáng cùng ngày, tình hình đã hoàn toàn ổn định.

Cùng đưa tin vụ việc, báo Vietnamnet đăng tải, tối 23/1, hàng chục CSGT đội Bến Thành, thuộc PC67, Công an TP.HCM phối hợp cùng với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát 113 triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

An ninh - Hình sự - CSGT xử lý 357 trường hợp quá khích sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam (Hình 2).

Nhiều trường hợp quá khích bị CSGT xử lý (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Rạng sáng 24/1, phát hiện tại các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng Tám, Đề Thám… vẫn còn đông nghịt người và phương tiện, nhiều xe phân khối lớn nẹt pô, bóp còi inh ỏi, CSGT đã phân luồng, yêu cầu giải tán đám đông gây kẹt xe.

Nhiều thanh niên vẫn bất chấp “biểu diễn” quá kích bị lực lượng chức năng xử lý. Ngoài ra, các trường hợp chở 3,4 không đội nón bảo hiểm, chạy ngược chiều cũng bị đưa về đồn.

An ninh - Hình sự - CSGT xử lý 357 trường hợp quá khích sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam (Hình 3).

Cơ quan chức năng xử phạt người điều khiển moto phân khối lớn gây mất trật tự (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Pháp Luật TP.HCM thông tin, sau khi triển khai công tác xử lý vi phạm giao thông đối với các nhóm thanh niên cổ động quá khích cho U23 Việt Nam, CSGT đã lập biên bản xử lý 357 trường hợp, trong đó 186 phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nguyễn (Tổng hợp)

Người miền Tây đổ ra đường hòa cùng không khí cả nước ăn mừng chiến thắng U.23 Việt Nam

Thứ 3, 23/01/2018 | 21:14
Hòa cùng không khí cả nước, người dân miền Tây đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của U.23 Việt Nam trước đối thủ rất mạnh đến từ Tây Á. Vượt quá trận bán kết, U.23 Việt Nam kiêu hùng tiến vào chung kết của giải U23 Châu Á 2018.

Cổ động viên TP.HCM muốn đúc tượng HLV Park Hang-seo

Thứ 3, 23/01/2018 | 19:48
Những cổ động viên TP.HCM ăn mừng chiến thắng như mơ của đội tuyển bóng đá Việt Nam bằng đủ cung bậc cảm xúc. Trong số đó, một số cổ động viên muốn đúc tượng HLV Park Hang-seo để ngắm.

Người hâm mộ cả nước xuống đường mừng U-23 Việt Nam chiến thắng

Thứ 7, 20/01/2018 | 22:55
Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với người hâm mộ cả nước, khi U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn vào bán kết giải U23 châu Á 2018.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.