Xử lý nghiêm vụ đường dây làm xăng dầu giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Xử lý nghiêm vụ đường dây làm xăng dầu giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 11/06/2019 | 18:46
1

Chủ trì buổi họp báo ông Lê Văn Hiểu, phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện lãnh đạo và ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi họp báo, rất nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí xoay quanh vụ việc phát hiện đường dây làm xăng dầu giả liên quan đến Trịnh Sướng nhưng nhiều năm qua, cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng không phát hiện ra.

Tin nhanh - Xử lý nghiêm vụ đường dây làm xăng dầu giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Ông Lê Văn Hiểu, phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Lê Văn Hiểu, phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, những năm qua trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại Sóc Trăng quan tâm chỉ đạo cụ thể thành lập chỉ đạo 389, qua đó đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm vào tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Về vụ án làm xăng giả xảy ra thời gian dài hơn 2 năm, với quy mô rất lớn, rất nghiêm trọng, hành vi vi phạm pháp luật rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của người dân. Doanh nghiệp làm giả xăng dầu với quy mô vậy nhưng cơ quan kiểm tra cũng chưa phát hiện kịp thời và xử lý, đã ảnh hưởng đến tín nhiệm của người dân đối với cơ quan chính quyền tỉnh. UBND tỉnh nghiêm túc xin nhận khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân.

Theo phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, vụ án do ông Trịnh Sướng là chủ có những hành vi làm giả tuồn ra thị trường, vụ án này do bộ Công an chỉ đạo và tiếp tục điều tra làm rõ. Ban chuyên án đang tiếp tục làm rõ các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hay cán bộ công chức nhà nước có liên quan, có sai phạm, sẽ kiên quyết xử lý, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở cung cấp cho các cơ sở để đáp ứng nhu cầu của người dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra các đại lý về xăng dầu tồn và xăng dầu giả còn trôi nổi trên thị trường sẽ kiểm tra chặt và cương quyết xử lý. Vụ án còn đang tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm, Tỉnh uỷ, UBND sẽ có trách nhiệm chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm.

“Chúng tôi nhận thấy, vụ án của đại gia Trịnh Sướng là bài học trong công tác quản lý và cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc”, ông Hiển nói.

Trong khi đó, đại diện sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng cũng thông tin: “Cơ quan chức năng đã kiểm tra kho xăng của Công ty Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng làm giám đốc vào cuối năm 2018 và tại đây, ngành chức năng đã tiến hành thu mẫu theo đúng quy trình, quy định của Bộ KH&CN và sau đó gởi đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện được sai phạm nên không tiến hành xử lý”.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã thông tin Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh thành khác với phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án bí mật để điều tra.

Qua điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình. Đến ngày 14/3 đơn vị này đã ra quyết định khởi tố 9 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 8 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.

Trong quá trình điều tra, Công an Đắk Nông xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, địa bàn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, phương thức thủ đoạn các đối tượng rất tinh vi.

Qua quá trình điều tra nhận thấy đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, địa bàn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố nên đã báo cáo với Bộ trưởng bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban chuyên triển khai các biện pháp xác minh làm rõ phương thức thủ đoạn của đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả.

Từ ngày 28/5 đến ngày 2/6, các tổ công tác phối hợp với cục Cảnh sát Kinh tế tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất Ron, bột màu tạo thành xăng giả. Lực lượng công an cũng tổ chức khám xét tại 6 địa điểm là nơi các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất giấu dung môi, các chất pha trộn thành xăng giả, thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Cơ quan công an đã tạm giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại, trong đó có 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 23 bị can.

Hé lộ bí mật động trời trong đường dây làm giả xăng dầu do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu

Thứ 3, 11/06/2019 | 12:18
Theo tiết lộ từ phía Công an tỉnh Đắk Nông, do được chiết khấu cao nên nhiều cửa hàng xăng dầu ở Đắk Nông biết xăng giả nhưng vẫn nhập về bán. Phía Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cũng cho rằng, với chiêu thức được áp dụng, đoàn kiểm tra không thể biết xăng giả hay thật.

Hơn 80 đại lý xăng dầu "ngậm đắng" vì công ty của ông Trịnh Sướng

Thứ 2, 10/06/2019 | 21:19
Liên quan đến việc đại gia Trịnh Sướng - Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng - Petrol Mỹ Hưng buôn xăng giả, trên 80 đại lý ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... muốn thanh lý hợp đồng với Petrol Mỹ Hưng nhưng chưa thể thực hiện được.

[Info] Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng bị bắt: Bán xăng giả, đi tù thật

Thứ 7, 08/06/2019 | 09:00
Từ manh mối một chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường, cả đường dây sản xuất xăng giả tinh vi, tuồn hàng trăm triệu lít xăng kém chất lượng ra thị trường đã dần lộ sáng. Trong đó, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả chuyên án được điều tra.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.