Ngày 6/7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 6 người có quốc tịch Trung Quốc làm hướng dẫn viên (HDV) "chui" trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Cả 6 người Trung Quốc này đều tạm trú tại địa chỉ 81 Ngô Thì Sĩ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và tổng mức phạt hành chính 120 triệu đồng. Theo đó cả 6 người: Huang Wei (SN 1990), Yang Chuan (SN 1972), Xu Zheng Hua (SN 1979), We Meng Xing (SN 1992) cà Yang Chuan (SN 1990), Li Quang Ping (SN 1979), đều là “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”.
Điều này được quy định tại điểm B, Khoản 5, Điều 17 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; với mức phạt".
Trước đó, tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 2016, ông Huỳnh Tấn Vinh (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng) cũng đã nêu những bức xúc liên quan đến vấn đề này.
Theo ông Vinh, nhiều hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa ở Đà Nẵng rất phẫn uất, bất bình phản ánh với Hiệp hội về việc, thời gian gần đây các đoàn khách Trung Quốc đến Đà Nẵng du lịch không cần hướng dẫn viên người Việt Nam. Thay vào đó họ thuê hướng dẫn viên người Trung và chỉ sử dụng nhân dân tệ khi giao dịch…
“Chưa nói đến việc phạm luật nhưng ai biết họ giới thiệu về Việt Nam như thế nào, giới thiệu về Đà Nẵng như thế nào? Thậm chí có hướng dẫn viên tiếng Trung của Việt Nam phát hiện hướng dẫn viên của Trung Quốc giới thiệu “trước đây Việt Nam thuộc Trung Quốc, toàn bộ biển Đà Nẵng là của Trung Quốc”, ông Vinh chia sẻ PV báo Người Đưa tin.
Trong khi khách du lịch Trung Quốc đốt tiền,