Xử phạt nam thanh niên có bình luận không đúng về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook

Xử phạt nam thanh niên có bình luận không đúng về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 7, 28/03/2020 | 08:54
0
Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang vừa tiến hành xử phạt hành chính với một nam thanh niên tung tin sai sự thật lên mạng xã hội. Đây là trường hợp đã bình luận (comment) sai trên Facebook liên quan đến dịch Covid-19.

Sáng 28/3, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp nam thanh niên tên H. (SN 1997, trú tại xã Đạo Đức, Vị Xuyên) với số tiền 2.500.000 đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Trước đó ngày 09/3, H. sử dụng tài khoản facebook cá nhân rồi bình luận trong một bài đăng của trang fanpage “Hóng biến Hà Giang” với nội dung “Trên Đồng Văn có 1 gia đình nhiễm rồi nhé” và “Trong Phố Bảng có một gia đình dính đòn rồi. Bây giờ cấm vào Phố Bảng rồi. Đồng Văn đang loạn”.

An ninh - Hình sự - Xử phạt nam thanh niên có bình luận không đúng về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook

Nam thanh niên thừa nhận đã bình luận nội dung sai sự thật. 

Qua kiểm tra xác minh cho thấy, bình luận trên của H. là hoàn toàn sai sự thật. Tại cơ quan Công an H. cũng đã nhận thức được sai phạm của mình và chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện Vị Xuyên.

"Đây một lần nữa là bài học đắt giá đối với những người khi bình luận và đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Qua đây đề nghị người dân cần cảnh giác, chọn lọc thông tin, không nên bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở", lãnh đạo công an huyện Vị Xuyên khuyến cáo. 

Trong thời gian qua, công an các địa phương đã liên tiếp xử phạt hàng trăm trường hợp tung tin sai trên mạng xã hội liên quan đến dịch Covid-19. Việc đưa những thông tin không chính xác sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định, tuỳ theo mức độ mà có thể xử lý phạt hành chính hoặc Hình sự.

Do đó, mỗi người dân hay nâng cao cảnh giác, chỉ được phép chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, uy tín để đảm bảo hiệu quả văn minh trên mạng xã hội và tránh lâm vào cảnh "tiền mất tật mang".

Xử phạt trường hợp đầu tiên tại Hà Nội không đeo khẩu trang

Thứ 6, 27/03/2020 | 21:40
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người thương vong ở Bắc Kạn

Thứ 6, 27/03/2020 | 19:41
Cơ quan công an cho hay, tối 26/3, tại thôn Nà Lìu (xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người chết và 2 người bị thương. 

Thanh niên trộm nước sát khuẩn phòng Covid-19 rồi bỏ lại vỏ trả bệnh viện

Thứ 5, 26/03/2020 | 16:57
Sau khi trộm các chai dung dịch sát khuẩn gắn trên tường của bệnh viện, tên trộm đã rút hết lõi rồi gắn trả lại vỏ không. Sự việc xảy ra tại tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ).
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.