Xử phạt tài xế xe biển đỏ 'cố thủ' không kiểm tra trọng tải xe

Xử phạt tài xế xe biển đỏ 'cố thủ' không kiểm tra trọng tải xe

Chủ nhật, 04/09/2016 | 12:43
0
Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với trường hợp lái xe biển đỏ 'cố thủ' suốt 2 giờ đồng hồ trên xe, không chịu vào trạm kiểm soát trọng tải xe.

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, xử phạt 2,5 triệu đồng đối với hành vi chở quá tải của xe tải ben biển kiểm soát AV-1184, do tài xế Bùi Văn Ngọc (SN 1986, trú ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) điều khiển.

Như PV báo Người Đưa Tin đăng tải, vào khoảng 10h ngày 31/8, tại quốc lộ 1A (đoạn đường đi qua thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ kiểm tra trọng tải các xe đi qua trạm.

Trong lúc làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng phát hiện xe ben mang biển kiểm soát AV-1184 (thuộc quản lý của Công ty Thành An 195, Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng), có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Xã hội - Xử phạt tài xế xe biển đỏ 'cố thủ' không kiểm tra trọng tải xe

Tài xế Ngọc (giữa) cố thủ 2 giờ trên xe, không chịu kiểm tra trọng tải xe.

Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa xe vào trạm cân trọng tải, nhưng tài xế Bùi Văn Ngọc không chấp hành mà chỉ chịu xuống xe xuất trình giấy tờ.

Sau đó, tài xế này không chịu cho xe vào trạm để kiểm tra trọng tải và cố thủ hơn 2 giờ đồng hồ. Tài xế đi xe biển đỏ nói lý do Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam không có kế hoạch kiểm tra xe quân đội, nên tài xế này không chịu đưa xe vào trạm kiểm tra như yêu cầu.

Đến 12h20, kiểm soát quân sự (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam) vào tiếp nhận sự việc, tài xế này mới chịu lái xe vào trạm để kiểm tra trọng tải. Kết quả, xe AV-1184 vi phạm lỗi chở quá tải cầu đường 16,3%.

Nguyễn Tuấn

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.