Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Tiền cảm ơn nhờ xem điểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng

Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Tiền cảm ơn nhờ xem điểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng

Thứ 4, 16/10/2019 | 20:15
2
Nhiều phụ huynh có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 đều khẳng định chỉ nhờ xem điểm. Giá mỗi lần “nhờ xem điểm” từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng.

Cứ nhờ xem điểm là được nâng điểm

Chiều nay (16/10), tại TAND tỉnh Sơn La, lần lượt các nhân chứng trong vụ gian lận điểm thi được yêu cầu bước lên bục dành cho người tham gia tố tụng để trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Tiền cảm ơn nhờ xem điểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng

TAND tỉnh Sơn La xét xử vụ gian lận thi cử năm 2018

Đa phần, các nhân chứng đều trả lời là chỉ nhờ các bị cáo ngồi đây xem trước điểm thi chứ không nhờ nâng điểm.

Lý do họ đưa ra là để đỡ sốt ruột và kịp thời điều chỉnh nguyện vọng cho con em mình. Thế nhưng, hầu hết những trường hợp cứ nhờ xem điểm là được nâng điểm.

Một vị phụ huynh khai có mối quan hệ quen biết nên nhờ các bị cáo xem điểm trước thời gian công bố vì nóng ruột. Kết quả là con vị này đỗ Học viện Cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi chấm lại mới biết con mình được nâng tới 17 điểm.

Đương nhiên, trường hợp thí sinh này không được tiếp tục theo học. “Sau khi chấm lại không đúng với điểm công bố, cháu về rồi ạ”, phụ huynh có con được nâng điểm trả lời HĐXX.

Được ông trẻ “bảo kê” trong kỳ thi quốc gia, thí sinh vẫn bị trường… trả về

Một nhân chứng là bà Lò Thị Trường (mẹ của thí sinh L.M.H) khai có quan hệ gia đình, gọi bị cáo Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí) bằng chú.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Tiền cảm ơn nhờ xem điểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng (Hình 2).

Bà Lò Thị Trường.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bà Trường đến nhà bị cáo Huynh “nhờ ông xem điểm trước cho con sau khi thi và không đặt vấn đề tiền bạc, không trao đổi hứa hẹn gì”.

Kết quả là con bà Trường trúng tuyển vào trường An ninh, bao nhiêu điểm thì bà này không nhớ rõ do thời gian quá lâu. Tuy nhiên, sau khi có kết quả chấm lại, con bà Trường bị… trả về. "Cháu đã bị trường trả về, lý do điểm chấm lại không đạt", bà Trường nói.

Yêu cầu đối chất về nội dung này, ông Huynh xác nhận lời khai của bà Trường là đúng. Tuy nhiên, ông Huynh khai sau kỳ thi bà Trường có đến đưa 300 triệu đồng cảm ơn nhưng ông đã trả lại.

Sau lời khai trên, bà Trường xác nhận có đưa tiền cho ông Huynh tại nhà riêng. "Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là sau thi cử cảm ơn nước nôi chứ không nghĩ xảy ra như thế này", bà Trường trình bày.

“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Tòa hỏi người làm chứng khác, ông Trần Văn Điện, cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên TP Sơn La, cho biết có mối quan hệ quen biết với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga nên đã nhờ Nga xem điểm trước giúp 4 thí sinh.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Tiền cảm ơn nhờ xem điểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng (Hình 3).

Ông Trần Văn Điện.

Những trường hợp này đều là con của người quen và đồng nghiệp của ông Điện.

Ông Điện khai chỉ đưa thẻ học sinh photo cho Nga, ngoài ra không đưa kèm nội dung gì. Sau đó, ông này không được chị Nga thông báo lại kết quả gì.

Chỉ đến khi công an khởi tố vụ án, ông này mới hay “các cháu nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm”.

Yêu cầu đối chất về nội dung này, bị cáo Nga khẳng định được anh Điện nhờ bị cáo xem điểm và giúp đỡ cho các cháu, tức là giúp đỡ đạt được điểm như mong muốn.

Hồ sơ điều tra - Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Tiền cảm ơn nhờ xem điểm từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng (Hình 4).

 Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga.

Kết quả là bị cáo đã giúp các thí sinh do ông Điện nhờ đạt kết quả điểm mong muốn.

Chính vì vậy, sau đó, anh Điện đã cám ơn Nga số tiền 1.040.000.000 đồng. Bị cáo đã nộp 1 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, 40 triệu cho bị cáo Lò Văn Huynh vay.

Sau khi lắng nghe lời khai của bị cáo Nga, ông Điện cho rằng bị cáo Nga khai như vậy là không đúng. “Gia đình họ chỉ nhờ tôi xem điểm”, ông Điện tái khẳng định.

Do hết thời lượng làm việc buổi chiều, ngày mai (17/10), TAND tỉnh Sơn La tiếp tục xét xử.

Nguyên Phó giám đốc sở GD&ĐT Trần Xuân Yến chỉ nhờ xem điểm chứ không nhờ nâng điểm?!

Thứ 4, 16/10/2019 | 16:02
Bị xét hỏi cuối cùng, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT Trần Xuân Yến khẳng định chỉ nhờ xem điểm chứ không nhờ nâng điểm.

Xét xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Không sửa bài thi thì sợ đồng nghiệp chê trách

Thứ 4, 16/10/2019 | 15:08
Bị đưa ra xét xử do là mắt xích trong vụ nâng điểm thi rúng động Sơn La, hai bị cao Nguyễn Thị Hồng Nga và Cầm Thị Bun Sọn đều khai nếu không sửa bài thi thì sợ bị đồng nghiệp chê trách.

Cán bộ TAND tỉnh Sơn La cản trở phóng viên tác nghiệp vụ xử gian lận thi cử

Thứ 4, 16/10/2019 | 14:51
Mặc dù đã làm đầy đủ thủ tục và được cấp thẻ tác nghiệp, đưa tin phiên xét xử vụ gian lận thi cử gây rúng động không chỉ riêng tỉnh Sơn La mà còn được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân cả nước, song, không hiểu vì lý do gì, cán bộ Tòa án tỉnh này liên tục gây khó dễ, cản trở PV tác nghiệp.

Xử vụ gian lận thi cử Sơn La: Nguyên Cán bộ phòng An ninh vì tình thân, quên nhiệm vụ

Thứ 4, 16/10/2019 | 10:27
Có em vợ tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia, nguyên cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ chủ động hỏi môn thi, ghi số điểm nhờ nâng, để rồi vô tình biến mình thành tội phạm “bất đắc dĩ”.

Xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La: “Nhà bao việc” thì bị bắt đi sửa bài cho Sếp

Thứ 3, 15/10/2019 | 20:17
Một số bị cáo biết việc sửa, nâng điểm bài thi là vi phạm, song vì nể nang, khi bị “triệu tập” đi sửa bài cho Sếp, nên đành “nhắm mắt làm liều”.

Xét xử vụ gian lận điểm ở tỉnh Sơn La: Tiết lộ lời khai về những cuộc trao đổi "thâm cung bí sử" để nâng điểm cho con các lãnh đạo

Thứ 3, 15/10/2019 | 18:44
Biết Nguyễn Thị Hồng Nga có thể can thiệp, sửa điểm bài thi THPT Quốc Gia, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhanh chóng đặt vấn đề nhờ nâng điểm cao cho con gái, khoảng 27 điểm.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.