Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3

Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 15/10/2020 | 05:00
0
Đồng bào cả nước hi vọng, 13 cán bộ, chiến sỹ cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn sống. Bài thơ "Gọi đồng đội” nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ.

Chiều 14/10, trên mạng xã hội xuất hiện bài thơ “Gọi đồng đội” viết về quá trình lực lượng vũ trang tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cứu hộ vào tiếp cận hiện trường sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đang bị mất tích.

Những câu từ đầy xúc động trong bài thơ lay động cảm xúc của cư dân mạng. Chỉ sau 3 tiếng đăng tải, bài thơ nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ niềm tiếc thương, nguyện cầu phép màu đến với 13 cán bộ, chiến sỹ.

Tin nhanh - Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3

Bài thơ được chủ tài khoản facebook Bùi Đời đăng tải, anh chính là Nhà báo Bùi Tiến - tác giả bài thơ “Gọi đồng đội”.

Chủ tài khoản “Cherry Sunry” bình luận: “Đọc mà nhòe cả mắt, khóc thành tiếng luôn. Thương xót quá, đau lòng quá!”. Facebook “Hà Trang nguyện cầu: “Mong một phép màu sẽ đến. Thương quá!”...

Xin trích nguyên bài thơ:

“Đồng đội ơi...

Tiếng gọi khàn đi giữa đồi núi lỡ

13 con người dễ bị vùi đâu đó

13 chiến sỹ vượt núi đi cứu người...

Có ai không?

Đồng đội ơi...

Hãy đáp lại 1 lời thôi cũng được

Một lời thôi...yếu ớt

Chúng tôi ở đây! đồng đội ơi...

Cả nước đang hướng về thấp thỏm, Huế ơi...

Khúc ruột Miền Trung vẫn chìm trong biển nước

Trên núi thẳm, rừng xanh kia vọng lên muôn điều ước

Vọng lên muôn điều, đáp lại "đồng đội ơi"

Mạ, con ở nhà khóc cạn nước mắt rồi

Đồng đội kiếm tìm cũng kêu gào khản tiếng

Nước mắt đau thương tuôn đầy như biển

Đồng đội ơi, nghe tiếng...tìm về

Đừng nằm dưới đất kia

Đừng trôi theo lũ ống

Đừng từ bỏ hi vọng mong manh về sự sống

Đồng đội ơi! Cả nước đang kiếm tìm.

Về đi nhé, các anh đừng lặng im!”.

Theo tìm hiểu, tác giả bài thơ là Nhà báo Bùi Tiến, trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Nhà báo Bùi Tiến chia sẻ, bài thơ được anh sáng tác khi đang ngồi trên xe từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng vũ trang tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại khu vực trạm Kiểm lâm 67 – điểm đoàn dừng chân trên đường vào cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3, anh đã rất xúc động.

Tin nhanh - Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 (Hình 2).

Bài thơ nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận trên các fage, facebook dẫn lại...

Tin nhanh - Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 (Hình 3).

Cộng đồng mạng bày tỏ niềm tiếc thương, cảm phúc và cầu nguyện phép màu đến với 13 cán bộ, chiến sỹ đang mất tích.

“Tiếng gọi đồng đội đến khàn đặc giữa bạt ngàn núi rừng, giữa ngổn ngang đất đá đã san phẳng cả trạm Kiểm lâm 67 khiến tôi vô cùng rung cảm. Tiếng gọi động đội cứ vọng lại giữa núi rừng như hi vọng có ai đó vẫn còn sống sót sẽ nghe thấy. Tiếng gọi đó đầy ám ảnh”, Nhà báo Bùi Tiến chia sẻ.

Tin nhanh - Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 (Hình 4).
Tin nhanh - Xúc động bài thơ gọi tìm đồng đội ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 (Hình 5).

Khu vực trạm Kiểm lâm 67 đã bị đất đá san phẳng; lực lượng lập bàn thờ vọng các nạn nhân trên đường vào.

Liên quan đến sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 19 người, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ. Một thi thể cũng đã được tìm thấy là anh N. (quê Thanh Hóa, nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3). 13 người trong đoàn cứu hộ tiếp cận hiện trường sạt lở tại hủy điện Rào Trăng 3, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 và ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền hiện vẫn mất tích, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm.

Cảnh hoang tàn nơi 13 cán bộ cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn

Thứ 4, 14/10/2020 | 20:29
Sau nhiều nỗ lực thông đường, lực lượng cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 .

Đưa thi thể nạn nhân đầu tiên tại thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài

Thứ 4, 14/10/2020 | 16:39
Thi thể của nạn nhân đầu tiên tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được đội cứu hộ tìm thấy và tiến hành đưa ra ngoài.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Có ít nhất 3 người Hà Tĩnh tử vong

Thứ 3, 13/10/2020 | 18:42
Đa số lao động làm việc tại Thủy Điện Rào Trăng 3 là người quê ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, thôn Xuân Tây của xã này, đã xác định có 3 người.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.