Xúc động cây cầu nối đôi bờ Ô Lâu mang tên liệt sỹ hi sinh ở Rào Trăng

Xúc động cây cầu nối đôi bờ Ô Lâu mang tên liệt sỹ hi sinh ở Rào Trăng

Thứ 5, 05/05/2022 | 16:34
0
Ngoài tên là cầu Huỳnh Liên-Vân Trạch Hoà, công trình này vẫn được chủ đầu tư, công nhân thi công và bà con sống xung quanh gọi với cái tên gần gũi là Cầu Ông Bình.

Sáng ngày 5/5, Ban Quản lý  dự án 4 thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng đối với cầu Huỳnh Liên-Vân Trạch Hoà trên địa bàn huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).

Đây là công trình thuộc dự án LRAMP nối liền 2 bờ của sông Ô Lâu giữa thôn Vân Trạch Hoà, xã Phong Thu (huyện Phong Điền) với Tổ dân phố Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền.

Sự kiện - Xúc động cây cầu nối đôi bờ Ô Lâu mang tên liệt sỹ hi sinh ở Rào Trăng

Cây cầu đưa vào hoạt động nhận được nhiều sự ủng hộ của bà con sống hai bờ sông Ô Lâu.

Công trình do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng số vốn 6 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường sắt thi công, đơn vị tư vấn giám sát là Viện Khoa học kỹ thuật Giao thông đô thị. Công trình được khởi công vào ngày 25/6/2020 và hoàn thành vào ngày 20/7/2021.

Ngoài tên là cầu Huỳnh Liên-Vân Trạch Hoà, công trình này vẫn được chủ đầu tư, công nhân thi công và bà con sống xung quanh gọi với cái tên gần gũi là Cầu Ông Bình, tên của liệt sỹ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, hi sinh trên đường cứu hộ, cứu nạn 17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) hồi tháng 10/2020.

“Đây là cây cầu mà đồng chí Bình rất tâm huyết và dành nhiều công sức trong quá trình đề xuất xây dựng một công trình để phục vụ việc lưu thông qua lại cho người dân giữa 2 bờ sông Ô Lâu. Thời điểm công trình bắt đầu thi công, lúc ấy, đồng chí Bình là Chủ tịch UBND huyện cũng rất tạo điều kiện trong việc phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công với địa phương sở tại, cũng như thường xuyên quan tâm, động viên anh em thi công trong quá trình xây dựng. Vì vậy, ngoài tên trên mặt giấy tờ, phía chủ đầu tư còn quyết định đặt thêm tên cho cây câu, nhằm tri ân những đóng góp của Bình trong việc xây dựng cây cầu. Việc làm này được bà con địa phương rất ủng hộ”, ông Hoàng Văn Châu, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Sự kiện - Xúc động cây cầu nối đôi bờ Ô Lâu mang tên liệt sỹ hi sinh ở Rào Trăng (Hình 2).

Một cây cầu mà liệt sỹ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền dành rất nhiều tâm huyết.

Anh Hoàng Trọng Quang, Tư vấn giám sát trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật Giao thông đô thị chia sẻ, hơn 20 năm đi làm các công trình cầu đường, đây là công trình để lại cho anh nhiều cảm xúc và kỷ niệm nhất.

“Tôi nhớ mãi ngày Bình hi sinh, vào thời điểm đó mưa rất to, nước sông Ô Lâu dâng. Sáng cùng ngày, Bình còn đến công trình để nhắc anh em thi công cẩn trọng trong công tác phòng chống bão lũ. Hôm sau nghe Bình mất tích khi đang cứu hộ ở Rào Trăng, tôi thật sự bất ngờ, lo lắng và luôn cầu mong có một phép màu. Thế nhưng, điều ấy đã không xảy ra, chính quyền, bà con huyện Phong Điền đã mất đi một người cán bộ tận tâm, luôn đặt lợi ích của người dân trên hết. Hôm nay, khánh thành công trình này, một công trình Bình dành nhiều tâm huyết mà thiếu vắng hình ảnh của anh, ai cũng xót xa và thương cảm”, anh Quang trải lòng.

Sự kiện - Xúc động cây cầu nối đôi bờ Ô Lâu mang tên liệt sỹ hi sinh ở Rào Trăng (Hình 3).

Các thành viên dự án chụp hình lưu niệm ngày công trình được bàn giao.

Ông Thái Ngọc Thảo, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền cho biết, trước đây, bà con sống ở hai xã Phong Thu và thị trấn Phong Điền vẫn luôn mong muốn có một nhịp cầu để đi/về giữa hai bờ sông Ô Lâu, vì đa số người dân ở đó đều có bà con họ hàng với nhau.

“Khi được Nhà nước quan tâm xây dựng cây cầu và nay được lưu thông bà con rất phấn khởi. Nhờ vậy mà giao thông đi lại thuận tiện hơn, trước đây muốn qua lại giữa hai bờ phải mất nhiều thời gian đi thuyền, đò rất nguy hiểm, nay chỉ mất ít phút là bà con có thể qua về, giao lưu với nhau, đời sống dân sinh của người dân nhờ thế mà cải thiện nhiều”, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền chia sẻ.

Lê Kông

Nghĩa cử đẹp của vị tướng từng chỉ huy máy bay tìm kiếm ở Rào Trăng 3

Thứ 6, 30/04/2021 | 10:29
Ý nghĩa ngày trở lại Thừa Thiên-Huế của đoàn công tác do vị tướng từng chỉ huy máy bay vào tìm kiếm ở Rào Trăng 3 làm trưởng đoàn.

Đau đáu ánh mắt của vị lãnh đạo tỉnh bên người mẹ tìm con ở Rào Trăng

Thứ 3, 16/03/2021 | 19:48
Hình ảnh lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế với ánh mắt đau đáu bên người mẹ tìm con ở hiện trường vụ sạt lở Rào Trăng 3 đã nhận được nhiều đồng cảm của cộng đồng mạng.

Dùng tay bốc từng viên đá, miếng đất tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3

Chủ nhật, 25/10/2020 | 16:28
Sau khi các máy đào múc đi lớp đất đá phía trên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng tay bốc từng viên đá, miếng đất để tìm kiếm các nạn nhân.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.