Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ

Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ

Thứ 7, 23/06/2018 | 19:02
0
Những người tham gia các cuộc đoàn tụ thường được dành 3 ngày để trò chuyện với người thân. Họ ngắm nhìn nhau trong nước mắt, tặng quà lưu niệm và cùng nhau xem ảnh những người thân không thể tham dự sự kiện hoặc đã qua đời. Tại cuộc gặp, cũng có những người phụ nữ chưa từng tái hôn được đoàn tụ với chồng cũ – nay đã có gia đình mới.
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ

Sau khi cuộc chiến liên Triều 1950 – 1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp định hòa bình, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã ban hành lệnh cấm hàng triệu công dân nước mình bước qua khu vực biên giới. Ảnh: AP

Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 2).
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 3).

Hầu hết các thành viên trong những gia đình bị chia cắt đều đang ở độ tuổi từ 70 trở lên, và rất mong muốn được đoàn tụ với người thân trước khi “nhắm mắt xuôi tay”. Ảnh: AP

 

Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 4).
Theo số liệu thống kê, số lượng người Hàn Quốc đăng ký để được đoàn tụ với những người thân yêu ở Triều Tiên là 132.124 người, tính đến cuối tháng 5, trong đó chỉ có khoảng 57.000 người còn sống. Ảnh: AP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 5).
Một cuộc đoàn tụ quy mô nhỏ từng được tổ chức vào năm 1985 – tức hơn 30 năm sau cuộc chiến liên Triều. Trong ảnh, bà Lee Yong-Sun, 52 tuổi, người Triều Tiên ôm chặt cha ruột - ông Lee Yang-Rok, 75 tuổi trong cuộc đoàn tụ ngày 22/9/1985. Ảnh: AFP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 6).
Nhưng các cuộc đoàn tụ theo hình thức mới chỉ được bắt đầu tổ chức từ năm 2000 – sau khi lãnh đạo hai miền Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: AP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 7).
Khoảng 23.520 người Hàn Quốc và Triều Tiên đã được gặp mặt nhau kể từ cuộc đoàn tụ năm 2000. Trong đó có 19.770 người được gặp trực tiếp, những người còn lại chỉ được trò chuyện qua video. Ảnh: AP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 8).
Phần lớn trong số 20 cuộc đoàn tụ từ năm 2000 đến nay được tổ chức tại khu nghỉ mát Núi Kim cương tuyệt đẹp ở Triều Tiên. Trong ảnh, ông Ri Sang-Un (giữa), 67 tuổi, òa khóc khi gặp chị em sau 50 năm xa cách trong cuộc đoàn tụ ngày 15/8/2000. Ảnh: AFP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 9).
Cuộc đoàn tụ cuối cùng được hai nước tổ chức vào năm 2015. Những người tham gia các cuộc đoàn tụ thường được dành 3 ngày để trò chuyện với người thân. Họ ngắm nhìn nhau trong nước mắt, tặng quà lưu niệm và cùng nhau xem ảnh những người thân không thể tham dự sự kiện hoặc đã qua đời. Tại cuộc gặp, cũng có những người phụ nữ chưa từng tái hôn được đoàn tụ với chồng cũ – nay đã có gia đình mới. Trong ảnh, ông Suh Ki-Sok 67 tuổi, người gốc Hàn Quốc ở Triều Tiên, ôm người mẹ 85 tuổi sống tại Hàn Quốc - bà Kim Boo-San trong ngày đoàn tụ tại Seoul, 15/8/2000. Ảnh: AFP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 10).
Sau khi kết thúc vài ngày đoàn tụ, người dân hai miền Triều Tiên lại một lần nữa chia tay trong nước mắt. Trong ảnh, ông Son Kwon Geun (giữa) ôm chào tạm biệt người thân sau vài ngày gặp gỡ tại khu nghỉ mát Núi Kim cương hồi tháng 10/2015. Ảnh: AFP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 11).
Không có người Hàn Quốc hay Triều Tiên nào từng được trao cơ hội thứ 2 để gặp lại người thân từ bên kia biên giới. Trong ảnh, người phụ nữ Triều Tiên Choi Bong-Jo khóc trên xe buýt khi rời Seoul sau khi được đoàn tụ với chị gái Choi-Bong-Nam, sống ở Hàn Quốc trong cuộc gặp năm 2000. Ảnh: AFP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 12).
Giới truyền thông Triều Tiên hôm nay, 23/6, đưa tin nước này đã ký thỏa thuận với Hàn Quốc để tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị chia cắt bởi chiến tranh liên Triều 1950 – 1953. Trong ảnh, bà Yu Du Hee (ở Hàn Quốc) nhận được một lạy từ con trai sống ở Triều Tiên Shin Dong-Gil và con dâu tại buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 99 trong khuôn khổ cuộc đoàn tụ tháng 12/2000 ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: AFP
Rớt nước mắt cảnh gia đình Nam - Bắc Triều Tiên đoàn tụ sau nhiều thập kỷ (Hình 13).
Trước đó, ngày 22/6, các quan chức hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc họp mặt cho các gia đình bị chia cắt vào ngày 20 đến 26/8 tại Núi Kim cương thuộc Triều Tiên, nằm trên bờ biển phía Đông. Cuộc đoàn tụ sẽ gồm 100 gia đình Triều Tiên và 100 gia đình Hàn Quốc. Trong ảnh, ông Chung Chang Mo (người Triều Tiên) chào tạm biệt cháu trai sau khi có chuyến thăm và đoàn tụ với người thân kéo dài 4 ngày tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: AFP

Theo Tiền Phong

 

Quét tin thế giới ngày 5/5: Bí mật giày ông Kim Jong-un dùng khi bước qua ranh giới liên Triều

Thứ 7, 05/05/2018 | 22:19
Bí mật đôi giày ông Kim Jong-un mang theo khi bước qua ranh giới liên Triều; Nga đập tan âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn của IS… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Việt Nam chúc mừng thành công của Hội đàm thượng đỉnh liên Triều

Thứ 6, 27/04/2018 | 20:50
Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Hàn Quốc và Triều Tiên trong việc tổ chức thành công Hội đàm thượng đỉnh liên Triều.

Lý do ông Kim Jong-un muốn thống nhất liên Triều

Thứ 3, 06/03/2018 | 10:30
Ngay sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì đón tiếp đoàn quan chức cấp cao Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng vào hôm 5/3, truyền thông nước này đã đăng tải bài viết nêu lý do ông Kim muốn thúc đẩy quan hệ liên Triều.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.