Xúc động lễ tưởng niệm những đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19

Xúc động lễ tưởng niệm những đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 19/11/2021 | 21:37
0
Đúng 20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy Tp. HCM phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch.

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những mất mát vô cùng to lớn đối với cả thế giới. Trong đó, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng hơn 23 nghìn người dân Việt Nam và ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần, sức khỏe của nhiều người.

Công tác chống dịch rất quyết liệt, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, nhưng những mất mát trong đợt dịch thứ 4 gây xúc động mạnh.

Sự kiện - Xúc động lễ tưởng niệm những đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19

Chùa Pháp Hoa tại quận 3, Tp.HCM thả 3.000 hoa đăng cầu siêu cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Lễ tưởng niệm hôm nay để tưởng nhớ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong trong đợt dịch, do Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP. HCM, Tp. Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức.

Đến dự Lễ Tưởng niệm tại Hội trường Thống Nhất, Tp.HCM có: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp. HCM; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước;…

Còn tại điểm cầu Công viên Thống Nhất, Tp.Hà Nội có: ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.Hà Nội; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;…cùng nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Trung ương Đảng; Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19,…

Sự kiện - Xúc động lễ tưởng niệm những đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19 (Hình 2).

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ tưởng niệm.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu: “Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, gây tổn thất nặng nề cho cả thế giới, trong đó có nước ta”.

Trước tình hình đó, thực hiện lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước thương nòi, quyết tâm “chống dịch như chống giặc”.

“Hàng vạn cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã khắc phục mọi khó khăn, bất chấp nguy hiểm, xông pha vào tâm dịch, với những tháng ngày làm việc quên mình, “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” chăm sóc, chữa trị người bệnh như người thân yêu, ruột thịt của mình.

Trong trận chiến ấy, hàng nghìn thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, “lực lượng tuyến đầu”, cán bộ cơ sở, Tổ Covid cộng đồng, các nhà thiện nguyện đã bị nhiễm bệnh, hàng chục đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ”, ông Chiến chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến xúc động: “Do dịch bệnh chưa có tiền lệ, cực kỳ nguy hiểm, đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn đồng bào, đồng chí của chúng ta, thật là tiếc thương và đau xót”.

Sự kiện - Xúc động lễ tưởng niệm những đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19 (Hình 3).

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất, quận 1, Tp.HCM.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến trân trọng đề nghị đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe của nhân dân và đẩy mạnh khôi phục kinh tế - xã hội.

“Chúng ta không được lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, hốt hoảng. Những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ công tác phòng, chống dịch vừa qua sẽ giúp chúng ta đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn để đảm bảo về sức khỏe, tính mạng của nhân dân”, ông Chiến nhấn mạnh.

Sự kiện - Xúc động lễ tưởng niệm những đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19 (Hình 4).

Người dân Tp.HCM cùng nhau tắt đèn, thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Để tưởng nhớ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch, các đại biểu và người dân trên cả nước đã tưởng niệm những người đã khuất  trong sự xúc động và thành kính.

20h hôm nay, tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Thứ 6, 19/11/2021 | 15:14
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, vào lúc 20h hôm nay (19/11), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do dịch Covid-19

Thứ 5, 18/11/2021 | 11:34
Tại điểm cầu Hà Nội, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.

Tp.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 17.263 người tử vong vì Covid-19

Thứ 4, 17/11/2021 | 18:18
Chiều 17/11, Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM tổ chức họp báo về lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.