Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine

Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine

Thứ 2, 13/02/2017 | 15:02
0
Nhân ngày Valentine, cặp đôi đồng tính hot nhất Biên Hòa đã dành cho nhau món quà đặc biệt trong ngày lễ Tình nhân khiến mọi người trầm trồ.

Mới đây, trên mạng xã hội có đăng tải một số hình ảnh về món quà Valentine ý nghĩa của người chồng dành cho người vợ của mình.

Cặp đôi trong hình ảnh trên không ai khác chính là cặp đôi đồng tính nam hot nhất Biên Hòa những năm vừa qua. Khi đăng tải trên mạng xã hội về món quà, Nguyễn Ngọc Tuấn Phong cảm thấy bất ngờ, xúc động về món quà mà chồng Lê Vũ Phong dành tặng.

Mạng ảo - Đời thực - Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về món quà tặng vợ, anh Vũ Phong cho biết năm nay là năm thứ 2 anh được đón ngày Valentine cùng người thương. Chính vì thế, anh đã quyết định tặng vợ anh chiếc nhẫn vàng, vừa là trang sức nhưng đó cũng là tình cảm mà anh dành cho vợ.

Mạng ảo - Đời thực - Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine (Hình 2).
Mạng ảo - Đời thực - Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine (Hình 3).

Anh Vũ Phong đã dành cho vợ món quà bất ngờ nhân ngày Valentine.

Kỉ niệm mà anh Vũ Phong nhớ nhất khi được ở bên Tuấn Phong đó chính là đám cưới của cả 2 được diễn ra hồi tháng 6/2016.

“Khi cưới mẹ vợ chưa chấp nhận, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc khi mẹ vợ đã chấp nhận tôi”, Vũ Phong nói.

Còn Tuấn Phong cũng bật mí cảm xúc của mình khi nhận được món quà trong ngày lễ Tình nhân: “Khi nhận được món quà Valentine đầy ý nghĩa, có giá trị của chồng mình cảm thấy rất vui. Được ở bên anh ấy mình thấy mình như được yêu thương nhiều hơn bao giờ hết”.

Mạng ảo - Đời thực - Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine (Hình 4).
Mạng ảo - Đời thực - Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine (Hình 5).

Món quà là chiếc nhẫn vàng.

Bên cạnh đó, dành những lời chúc Valentine cho vợ, anh Vũ Phong bày tỏ: “Mùa Valentine năm nay, tôi mong muốn người mình yêu thương luôn được vui vẻ, hạnh phúc là bản thân tôi đã mãn nguyện lắm rồi”.

Mạng ảo - Đời thực - Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine (Hình 6).
Mạng ảo - Đời thực - Xúc động vì nhận được món quà đặc biệt của chồng nhân ngày Valentine (Hình 7).

Trước đó, cặp đồng tính nam Lê Vũ Phong (42 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuấn Phong (21 tuổi) ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng với đầy đủ các phần lễ trao dâu nhận rể, cắt bánh, uống rượu...được đăng tải trên mạng xã hội hồi tháng 6/2016 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, bàn luận của cộng đồng mạng.

Xem thêm:

10 lời chúc Valentine ngọt ngào nhất cho bạn trai

Top những địa điểm đi chơi Valentine lãng mạn nhất Hà Nội

Quà Valentine cho bạn trai ‘siêu rẻ’ nhưng cũng đầy bất ngờ, ý nghĩa

Thanh Lam

Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.