Xung quanh việc bỏ thẻ hành nghề của nghệ sỹ – có lợi bất cập hại

Xung quanh việc bỏ thẻ hành nghề của nghệ sỹ – có lợi bất cập hại

Thứ 7, 09/04/2016 | 07:01
0
Mới đây, bộ VH,TT&DL lại quyết định ban hành văn bản bãi bỏ Dự thảo này khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 1/1/2016, bản dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đã được đưa lên trang thông tin của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bộ VH,TT&DL) để lấy ý kiến đóng góp. Liệu showbiz Việt có thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi “vòng kim cô” mang tên thẻ hành nghề?

Vẫn còn… bỏ ngỏ?

Sau một thời gian dài tranh cãi về việc cấp thẻ hành nghề về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu… thì mới đây, bộ VH,TT&DL vừa cho biết, yêu cầu về tấm thẻ hành nghề trong các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật này đã không được đưa vào Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP. Sự cởi mở trong biểu diễn nghệ thuật đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của giới làm nghề. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn rằng, liệu không có “vòng kim cô” ấy thì việc quản lý ca sỹ, nghệ thuật sẽ diễn ra như thế nào, trước tình trạng “bát nháo” tự xưng ca sỹ, người mẫu như hiện nay?

Ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng, người phát ngôn của bộ VH,TT&DL cho PV báo ĐS&PL biết: “Trước việc loạn danh xưng ca sỹ, người mẫu biểu diễn, song không có thực tài mà vẫn lên sân khấu, còn nghệ sỹ thật thì bị “lép vế”, chưa được nhìn nhận đúng thì việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn là việc đưa mọi việc vào quy củ, ai có thẻ thì được hành nghề. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc này làm rắc rối thủ tục hành chính Nhà nước, không phù hợp với xu hướng phát triển đời sống nghệ sỹ. Quy định cấp thẻ hành nghề biểu diễn đã thật sự bị bãi bỏ hay chưa vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ, bởi sắp tới bộ VH,TT&DL sẽ soạn dự thảo Luật Nghệ thuật biểu diễn trình Quốc hội thông qua. Khi đó, Bộ sẽ lại trưng cầu lấy ý kiến của nghệ sỹ và các ban ngành liên quan…”.

Xã hội - Xung quanh việc bỏ thẻ hành nghề của nghệ sỹ – có lợi bất cập hại

Nhiều nghệ sỹ thở phào khi bãi bỏ việc cấp thẻ hành nghề? Ảnh minh họa

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.