Xướng danh nhà Quán quân trong HPU Debate Tournament 2019

Xướng danh nhà Quán quân trong HPU Debate Tournament 2019

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 18/05/2019 | 16:13
0
Bám sát chủ đề “hot” nhất hiện nay cùng kỹ năng tranh biện hùng hồn, lý lẽ xác đáng, Đội One last dance - Trường đại học Kiểm Sát Hà Nội đã giành ngôi quán quân trong cuộc thi Tranh biện - HPU Debate Tournament 2019.

Tối qua (18/5), tại Trường đại học Kiểm sát Hà Nội đã diễn ra cuộc thi Tranh biện HPU Debate Tournament 2019. Chủ đề cuộc thi lần này dành cho sinh viên trên toàn thành phố Hà Nội là về vấn đề môi trường.

Giáo dục - Xướng danh nhà Quán quân trong HPU Debate Tournament 2019

Mở màn là những tiết mục văn nghệ do các bạn sinh viên trình bày

Mục đích của cuộc thi giúp các bạn sinh viên nâng cao khả năng tư duy phản biện, khả năng lập luận, xử lý tình huống, đồng thời giúp các bạn có thêm nhận thức về các chủ đề liên quan đến môi trường. Từ đó, giúp các bạn sinh viên thay đổi thói quen, hành vi tích cực để cải thiện môi trường sống xung quanh.

Giáo dục - Xướng danh nhà Quán quân trong HPU Debate Tournament 2019 (Hình 2).

4 đội xuất sắc nhất bước vào trận thi Chung kết

Cuộc thi “HPU debate tournament” gồm có 4 vòng thi với hơn 70 đội thi đến từ các trường trên toàn thành phố Hà Nội. Các thí sinh đã trải qua 3 vòng thi gồm vòng đơn, vòng bảng, vòng bán kết, BTC đã chọn ra 4 đội thi xuất sắc nhất để bước vào đêm chung kết.

Giáo dục - Xướng danh nhà Quán quân trong HPU Debate Tournament 2019 (Hình 3).

Đại diện Nhà trường lên tặng hoa và quà lưu niệm cho hai nhà tài trợ 

Luật thi đấu được sử dụng trong các vòng thi là luật Asian Parliementary. 3 người tạo thành 1 đội thi. 2 đội thi sẽ tạo thành 1 cặp đấu, mỗi cặp đấu sẽ có một kiến nghị chung và mỗi đội bằng lập luận và kiến thức của mình sẽ phải trình bày quan điểm về việc ủng hộ/ phản đối kiến nghị đó.

Trải qua 3 vòng thi, vượt qua hơn 70 đối thủ, 4 đội thi xuất sắc nhất có mặt ở đêm chung kết lần lượt là: Đội One last dance (trường đại học Kiểm sát Hà Nội); Đội Khá Chán (trường đại học Kinh tế Quốc dân); Đội VAD (trường đại học Kiểm sát Hà Nội); Đội 321 (trường đại họ Bách khoa Hà Nội).

Chương trình gồm có 1 nhà tài trợ độc quyền là nha khoa quốc tế Đông Hà, 2 nhà tài trợ vàng là công ty luật Trương Anh Tú và công ty luật Tâm Anh.

Bảo trợ truyền thông của chương trình là: Y-box (kênh thông tin dành cho giới trẻ), Tạp chí Kiểm sát.

Về phía khách mời gồm có Ban giám hiệu trường Đại học kiểm sát Hà Nội; Đại diện trường đại học Bách khoa Hà Nội và Đại diện trường Kinh tế Quốc dân.

Thành phần không thể thiếu trong cuộc thi này chính là 5 thành viên trong hội đồng Ban giám khảo.

Trước khi 4 đội bước vào trận đấu, mở màn là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tươi vui.

Giáo dục - Xướng danh nhà Quán quân trong HPU Debate Tournament 2019 (Hình 4).

Giải Quán quân đã được trao cho đội One last dance (trường đại học Kiểm sát Hà Nội)

Với tâm lý thoải mái, bình tĩnh, tự tin, lần lượt 4 đội đã bước vào trận tranh tài giành giải quán quân trong cuộc thi Tranh biện HPU DEBATE TOURNAMENT 2019.

Sau những màn tranh tài kịch tính, với những lập luận sắc bén, bám sát chủ đề cuộc thi, Đội One last dance (trường đại học Kiểm sát Hà Nội) đã giành ngôi quán quân.

Danh hiệu Á quân thuộc về đội Khá Chán – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đội 321 – Trường đại học Bách khoa đạt giải Quán quân và cuối cùng là Đội VAD – Trường đại học kiểm sát Hà Nội đoạt giải khuyến khích. Tuy nhiên, cũng chính VAD đạt được danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Cuộc thi đã khép lại trong không khí náo nhiệt, tươi vui và đầy bổ ích, hứa hẹn cho những tài năng tiếp tục săn tìm giải thưởng trong những cuộc thi tiếp theo.

Vụ tôm bơm tạp chất: Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát

Thứ 2, 06/05/2019 | 07:45
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo hệ thống, phối hợp với các đơn vị của ngành nông nghiệp điều tra triệt phá dứt điểm các đối tượng, cơ sở bơm tạp chất vào tôm.

Tranh luận về quy định giờ làm của công nhân viên chức

Thứ 2, 06/05/2019 | 07:42
Nhiều chuyên gia và cơ quan quản lý cho rằng nên để địa phương tự quyết về thời gian làm việc.

Điều tra vụ côn đồ mang dao kiếm đánh 2 người lái máy gặt, truy sát tới bệnh viện ở Thanh Hóa

Thứ 7, 04/05/2019 | 15:39
Nhóm côn đồ có 3 tên đã dùng dao, kiếm, tuýp sắt lao xuống ruộng đánh đập 2 người lái máy gặt trọng thương, phải cấp cứu khi tranh giành địa bàn gặt lúa. Chúng con kéo người tới bệnh viện truy sát nạn nhân.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.