Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị

Phạm Trọng Tùng
Thứ 7, 02/10/2021 | 09:58
0
Cơ quan chức năng đã điều động nhiều xe cứu thương đưa các trường hợp F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị sau khi nơi này ghi nhận thêm 17 ca dương tính mới.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 2).

Sáng ngày 2/10, Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc mới tại ổ dịch Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội).

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 3).

17 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 này đều ở trong khu vực phong tỏa thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt cộng đồng. Phân bố theo quận/huyện: Hoàn Kiếm (10), Hà Đông (2), Sóc Sơn (2), Quốc Oai (1), Thanh Oai (1), Thanh Trì (1). Trong đêm 1/10, rạng sáng 2/10, nhiều xe cứu thương đã được điều động đến Bệnh viện Việt Đức xuyên đêm đưa những trường hợp F0 đi cách ly, điều trị.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 4).

Được biết, 17 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận sáng nay của Hà Nội đều là bệnh nhân, người nhà đi chăm sóc và nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Đức.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 5).

Tất cả các lối ra vào Bệnh viện Việt Đức đều tạm thời bị phong tỏa.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 6).

Ghi nhận của Người Đưa Tin, từ 23h ngày 1/10 đến khoảng 3h sáng ngày 2/10, xe cứu thương liên tục có mặt tại Bệnh viện Việt Đức để đưa người đi cách ly, điều trị.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 7).

Lực lượng chức năng tiến hành lấy thông tin cá nhân của từng xe cứu thương trước khi các xe này vào bên trong bệnh viện đưa F0 đi cách ly.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 8).

Theo lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Quận đang có kế hoạch giãn số lượng người trong khu vực phong toả tại Bệnh viện Việt Đức đưa đến khu cách ly tập trung. “Dự kiến sáng nay (2/10), Bộ Y tế sẽ gửi công văn cho Thành phố để có phương án cụ thể. Hiện có khoảng 4.000 người trong khu vực phong toả Bệnh viện Việt Đức, gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân”.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 9).

 

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 10).

 

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 11).

Đến khoảng 3h sáng 2/10, 4 xe cứu thương rời khỏi Bệnh viện Việt Đức đưa các F0 đi cách ly, điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Sự kiện - Xuyên đêm đưa F0 tại Bệnh viện Việt Đức đi điều trị (Hình 12).

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3.999 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.391 ca. Riêng ổ dịch tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức xuất hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 30/9 và đến nay đã ghi nhận 30 ca bệnh dương tính.

Phát hiện thêm 18 ca mắc Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thứ 7, 02/10/2021 | 09:40
Có 20 ca bệnh mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 30/9 đến nay. Trong đó, từ 12h ngày 1/10 đến 6h ngày 2/10, có 18 ca.

Khánh Hòa có thêm 22 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi

Thứ 7, 02/10/2021 | 09:15
Với 22 bệnh nhân Covid-19 mới được xuất viện, tổng số ca được điều trị khỏi ở Khánh Hòa đã nâng lên thành 7.379 ca.

Sáng 2/10: Hơn 6.100 ca Covid-19 nặng đang điều trị

Thứ 7, 02/10/2021 | 08:36
Đến nay Việt Nam có 797.712 ca mắc Covid-19, trong đó 657.902 bệnh nhân đã được công bố khỏi. Trong số các ca đang điều trị có hơn 6.100 trường hợp nặng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.