Y án chung thân cho U60 giết cô giáo mầm non vì bị từ chối tình cảm

Y án chung thân cho U60 giết cô giáo mầm non vì bị từ chối tình cảm

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 29/11/2018 | 14:52
0
Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Hữu Sơn, trú tại Nghệ An, đã ra tay sát hại cô giáo mầm non. Sau khi gây án, hắn đã khóa trái cửa rồi đến công an để đầu thú. Cho rằng mức án cấp sơ thẩm dành cho mình quá cao, Sơn đã làm đơn kháng cáo.

Ngày 29/11, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với Nguyễn Hữu Sơn (53 tuổi), trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Cho rằng cấp sơ thẩm tuyên mức án chung thân là quá nặng so với hành vi mình gây ra, Nguyễn Hữu Sơn đã làm đơn kháng cáo gửi lên TAND cấp cao. 

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, Nguyễn Hữu Sơn có quan hệ yêu đương với chị Dương Thị C. (49 tuổi), trú tại xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ. Trong thời gian yêu đương, chị C. nhiều lần hứa đến ngày 9/6/2017 sẽ cho Sơn đến ở cùng.

Quá thời hạn nói trên, Sơn tiếp tục đặt vấn đề với chị C. sang ở cùng thì nhận được câu trả lời: “Chỉ đùa thôi”. Nghe người yêu nói vậy, Sơn cảm thấy rất hụt hẫng vì tình cảm bị xúc phạm. Khoảng 19h ngày 2/7/2017, Nguyễn Hữu Sơn đi xe máy đến nhà chị C. chơi. Tại đây, Sơn tiếp tục nói chuyện dọn về ở cùng nhau nhưng chị C. đã từ chối.

Hồ sơ điều tra - Y án chung thân cho U60 giết cô giáo mầm non vì bị từ chối tình cảm

Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn. 

Đến 1h ngày 3/7, Sơn bực tức không ngủ được nên đánh thức người tình dậy nói chuyện. Sơn đã van xin chị C. đừng bỏ mình nếu không sẽ chết. Chị C. đã nói Sơn biến đi và đồng thời tuyên bố kể từ hôm sau không được đến nhà nữa.

Cho rằng mình đã bị lừa dối và xúc phạm, Sơn lấy con dao ở đầu giường chém nhiều nhát vào người chị C. khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông này đã khóa trái cửa, đi xe máy đến Công an huyện Tân Kỳ để đầu thú.

Theo tìm hiểu, chị C. là giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Người phụ nữ này đã ly hôn chồng cách đây 15 năm. Chị nuôi 2 đứa con nên người. 2 con đã trưởng thành đi vào Nam làm ăn, một mình chị sống ở căn nhà nằm sát đường Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Hữu Sơn độc thân. Sơn được bà con địa phương đánh giá là người hiền lành và hòa đồng. Họ không ngờ Sơn lại ra tay sát hại chị C. như vậy.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Sơn mức án chung thân. Về dân sự, bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 159 triệu đồng. Hàng tháng phải trợ cấp cho mẹ của chị C. 1,5 triệu đồng. 

Tại phiên tòa này, bị cáo Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sơn biện minh cho hành động của mình là vì quá yêu và cảm thấy bị lừa dối tình cảm nên đã không làm chủ được bản thân. Bị cáo Sơn mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt và phần bồi thường dân sự vì bản thân bị cáo ở trong tù, anh trai và chị gái bị cáo đều mắc bệnh thần kinh không có tiền để bồi thường. Bị cáo Sơn cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và mong gia đình họ tha thứ cho hành vi của mình. 

Người đại diện hợp pháp cho bị hại đã tha thứ cho hành động của Sơn đồng thời đứng dậy xin HĐXX giảm nhẹ tội cho bị cáo xuống 18 năm tù. HĐXX nhận định, mặc dù sau phiên tòa sơ thẩm, mẹ, anh trai và 2 đứa con của bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ tội theo quy định của Bộ luật Hình sự mới 2015, tuy nhiên, xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, man rợ, việc cấp sơ thẩm tuyên án chung thân là có cơ sở, đúng pháp luật. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án như sơ thẩm.  

Cái kết cho U60 giết cô giáo mầm non vì bị từ chối tình cảm

Thứ 6, 20/07/2018 | 16:02
Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Hữu Sơn, trú tại Nghệ An, đã ra tay sát hại cô giáo mầm non. Sau khi gây án, hắn đã khóa trái cửa rồi đến công an để đầu thú.

Công bố kết quả điều tra vụ trưởng công an xã giết cô giáo mầm non

Thứ 2, 21/11/2016 | 17:09
Liên quan đến vụ Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh sát hại cô giáo mầm non, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả điều tra ban đầu của vụ án mạng này.

Lời kể hãi hùng của cô giáo mầm non bị ‘giết hụt’ trong vườn mía

Thứ 4, 11/11/2015 | 07:30
Khi chị Hạ đi được vài bước thì Khôi dùng đá ven đường đập liên tiếp vào gáy khiến nạn nhân gục xuống. Sau đó, Khôi kéo chị Hạ vào trong ruộng mía để phi tang, rồi lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.