Y án đối tượng sát hại người đến nhà mình gây sự

Y án đối tượng sát hại người đến nhà mình gây sự

Võ Công Thư
Thứ 4, 08/08/2018 | 13:56
1
Khi Bằng đang ở nhà thì một nhóm người kéo đến gây sự. Trong lúc đánh nhau, Bằng dùng dao cạo mủ cao su đâm chết một người và chém bị thương một người khác.

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại TP.HCM tỉnh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Minh Bằng (SN 1979, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 11/9/2017, Bằng bị TAND tỉnh Bình Dương xét xử và tuyên tổng mức án 21 năm tù về 2 tội danh nêu trên. Cho rằng bản án nặng nên Bằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ điều tra - Y án đối tượng sát hại người đến nhà mình gây sự

Chém chết người đến gây sự tại nhà mình, Bằng lãnh 21 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17h ngày 13/3/2016, chị Trần Thị Hồng (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Dương) đến tìm em gái cùng cha khác mẹ với Bằng để hỏi về chiếc điện thoại mà chị Hồng đã bán trước đó.

Khi chị Hồng đến thì chỉ gặp mẹ của Bằng và được mẹ của Bằng nói con gái không có nhà. Nghĩ người nhà Bằng che giấu không cho mình gặp nên chị Hồng đã lớn tiếng chửi mắng mẹ của Bằng và bị đuổi ra khỏi nhà.

Bực tức, chị Hồng đứng bên ngoài tiếp tục lớn tiếng thì bị Bằng (ở nhà đối diện) dọa đánh nhưng được vợ của Bằng và em vợ can ngăn. Nghĩ mình bị ức hiếp, chị Hồng gọi điện thoại báo cho một số người thân trong đó có anh trai mình là anh Trần H. đến để giải quyết mâu thuẫn.

Anh Trần H. đến trước cửa nhà Bằng, đi qua hàng rào phía sau để vào nhà của Bằng thì bị Bằng cầm một con dao (dùng để cạo mủ cao su) lao ra đâm vào bụng anh H. khiến anh H. gục tại chỗ.

Sau khi đâm gục anh H., Bằng chạy ra phía trước nhà và thấy vợ mình đang giằng co với 2 người phụ nữ là người thân của chị Hồng. Lúc này, Bằng vào nhà lấy dao ra chém vào tay của một trong 2 người phụ nữ kia khiến những người thân của chị Hồng bỏ chạy.

Người thân của anh H. thấy anh H. gục tại hiện trường nên đến đưa anh H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Còn Bằng tới cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, Bằng thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và mong được giảm án. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm sau khi nghị án đã cho rằng, dù Bằng đã ăn năn hối hận, nhưng xét thấy Bằng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới, nên đã bác kháng cáo, tuyên y án 21 năm tù đối với Bằng về tội Giết người.

Vì sao kẻ giết người yêu trong tiệm thuốc tây được giảm án?

Thứ 4, 08/08/2018 | 11:04
Bị người yêu đòi chia tay, Thái đón xe từ quê vào TP.HCM để hàn gắn tình cảm nhưng không được đồng ý. Tức giận, Thái ra tay giết người yêu.

Truy tố kẻ giết người tình sau ân ái rồi vứt xác phi tang

Thứ 5, 02/08/2018 | 20:52
Sau khi ân ái, Đông giết người tình rồi chở xác đến một khu du lịch bỏ hoang để phi tang. Hai năm sau ngày gây án, hành vi phạm tội của Đông bị phát giác.

Giám định tâm thần đối tượng giết hàng xóm, giấu xác trong lu

Thứ 3, 10/07/2018 | 16:21
Đối tượng giết hàng xóm rồi giấu xác trong lu có biểu hiện thần kinh nên ngành chức năng đã lập thủ tục cho trưng cầu giám định tâm thần.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.