Y án đối tượng bán gian hàng ảo kiểu đa cấp, thu lợi hơn 40 tỷ đồng

Y án đối tượng bán gian hàng ảo kiểu đa cấp, thu lợi hơn 40 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 2, 23/04/2018 | 16:40
0
Hoàn mở công ty, thuê người lập 3 website rồi chia thành nhiều tài khoản phụ gọi là gian hàng ảo để bán từ 1 – 10 triệu đồng/gian hàng. Những người mua gian hàng nói trên không để sử dụng mà tiếp tục đi lôi kéo thêm nhiều người khác mua sản phẩm trên để kiếm tiền hoa hồng và chia lợi nhuận theo kiểu đa cấp.

Ngày 23/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án 13 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Văn Hoàn (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, mức án 13 năm tù mà TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt đối với Hoàn trước đó là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hoàn không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên HĐXX bác kháng cáo của Hoàn, tuyên y án sơ thẩm.

Y án đối tượng bán gian hàng ảo kiểu đa cấp, thu lợi hơn 40 tỷ đồng

Giám đốc trẻ lãnh án vì bán hàng kiểu đa cấp.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Hoàn và vợ thành lập công ty cổ phần Tây Thanh (đường số 7, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An) do mình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc với 21 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Theo điều tra, Hoàn đã lập ra 3 website: giaodichtructuyen.com.vn; nhadattaythanh.com.vn và vionline.com.vn, mỗi website có thể tạo ra rất nhiều trang phụ khác gọi là gian hàng ảo.

Khi khách hàng muốn đăng tin giới thiệu về sản phẩm của mình, khách hàng phải trả phí để mua một gian hàng ảo. Thực chất những người mua gian hàng nói trên không để sử dụng mà tiếp tục đi lôi kéo thêm nhiều người khác tiếp tục mua gian hàng ảo để kiếm tiền hoa hồng và chia lợi nhuận theo kiểu đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước.

Hoàn trả lương, thưởng, hoa hồng cho các cộng tác viên để bán các gian hàng ảo trên các website này. Mỗi khách hàng khi tham gia mạng lưới kinh doanh đa cấp của Hoàn phải mua một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống của công ty.

Mỗi người tham gia website: giaodichtructuyen.com.vn phải nộp cho Hoàn 10 triệu đồng; tham gia 2 website còn lại phải nộp từ 1 - 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, cứ 1 người giới thiệu được 2 người tham gia và nộp tiền sẽ được hưởng hoa hồng từ số tiền 2 người kia đóng nộp. Khi giới thiệu càng nhiều người tham gia thì số tiền hoa hồng càng lớn và hưởng theo từng cấp.

Thời điểm Hoàn bị bắt, cơ quan điều tra xác định, công ty Tây Thanh chưa được cấp phép bán hàng đa cấp, các website nói trên cũng chưa được cơ quan chức năng công nhận.

Từ ngày 4/9/2011 đến 26/2/2012 đã có 3.000 tài khoản tham gia vào các website nói trên, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

Thứ 7, 21/04/2018 | 14:16
Với thủ đoạn lên mạng xã hội đăng tin ảo rao bán xe máy thấp hơn thực tế, các đối tượng đã yêu cầu các “con mồi” chuyển khoản để đặt cọc và chiếm đoạt của các nạn nhân ở các tỉnh thành số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.

Bùng nổ các chiêu lừa đảo qua mạng dịp đầu năm

Thứ 6, 23/02/2018 | 08:10
Ngay những ngày đầu năm mới Mậu Tuất, các hình thức lừa đảo qua mạng đang có dấu hiệu bùng phát trở lại khi các tên tội phạm tranh thủ đánh vào tâm lý cả tin và không thông thạo về công nghệ của nhiều người. Các hình thức lừa đảo này cũng khá đa dạng, từ lừa mua hàng, nạp thẻ cào điện thoại đến lừa qua ngân hàng, mượn tiền không trả, lừa khuyến mãi…

Bắt nhóm đối tượng mở gian hàng ảo lừa đảo trên 7 tỷ đồng

Thứ 3, 08/01/2013 | 15:11
Vào sáng 6/1/2013, công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã bắt tạm giam 3 đối tượng trong ban lãnh đạo công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Công nghệ Thăng Long về hành vi kinh doanh bán gian hàng ảo, trả thưởng đa cấp, lừa đảo của khách hàng hơn 7 tỉ đồng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.