Dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi): 3 loại ý kiến về hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh

Dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi): 3 loại ý kiến về hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 07/06/2018 | 14:47
1
Về dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi) quy định hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh, quá trình thẩm tra, có 3 loại ý kiến khác nhau.

Sáng nay (6/7), Quốc hội thảo luận tại hội trường về Chương trình Giám sát của Quốc hội năm 2019.

Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm đã đọc tờ trình về dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi). Trong đó, tập trung vào những vấn đề tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; xây dựng Công an xã chuyên nghiệp; xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an; cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an.

Thẩm tra dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi), Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tán thành với dự thảo luật không quy định cơ cấu, phân loại lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân.

Về chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, đây là nội dung mới, có sự thay đổi căn bản so với quy định của pháp luật hiện hành.

Do đó, cần bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp làm căn cứ để giao Chính phủ quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi): 3 loại ý kiến về hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh

Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm.

Đáng chú ý, trong dự thảo quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh. Về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội – ông Võ Trọng Việt cho biết, quá trình thẩm tra, các thành viên có 3 loại ý kiến khác nhau.

Cụ thể, loại ý kiến thứ nhất là tán thành với quy định của dự thảo luật sửa đổi. Vì các thành viên này cho rằng, việc quy định Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng là đúng nhu cầu.

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp tỉnh hiện nay cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức Công an nhân dân theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”.

Tuy nhiên, cũng cần bổ sung tiêu chí về vị trí chiến lược, tình hình an ninh, trật tự cụ thể của từng địa phương. Cái này phải đưa vào luật.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, đề nghị quy định tất cả Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Loại ý kiến này cho rằng, chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công an cấp tỉnh là tương đương và đều thuộc sự chỉ huy, điều hành trực tiếp của lãnh đạo Bộ như các cục thuộc Bộ.

Đồng thời bảo đảm bình đẳng và thuận lợi trong việc xem xét quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Bộ Công an. Bảo đảm tính tương quan giữa lãnh đạo cấp cục với lãnh đạo Công an cấp tỉnh và vẫn bảo đảm tổng số tướng trong Công an theo xác định của cấp có thẩm quyền.

Nhóm ý kiến này cũng đề nghị xem xét sửa đổi luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam để xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về vị trí cấp tướng đối với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh cho thống nhất.

Loại ý kiến thứ ba, đó là không nhất trí như quy định của dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi). Vì nhóm này cho rằng, quy định cấp bậc hàm cao nhất của Giám đốc Công an cấp tỉnh phải tương đương với chỉ huy cơ quan quân sự cấp tỉnh để bảo đảm tương quan trong hệ thống chính trị và giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân ở địa phương.

Theo lịch, chiều nay, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về dự thảo luật Chăn nuôi và dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Thủ tướng: Sẽ điều chỉnh thời hạn thuê đất tại 3 đặc khu một cách hợp lý

Thứ 5, 07/06/2018 | 11:30
“Phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh nhưng phải phát triển bền vững, đảm bảo độc lập, chủ quyền, tự do của đất nước một cách lâu dài”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí.

ĐBQH: 4 Bộ trưởng đã thẳng thắn, dân chủ, không né tránh!

Thứ 4, 06/06/2018 | 21:13
Đó là đánh giá của các Đại biểu Quốc hội sau khi 4 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

"Giải pháp Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có, nhưng cần quyết tâm thực hiện"

Thứ 4, 06/06/2018 | 20:00
Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) khi nhìn nhận về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

ĐBQH Lệ Thủy: Cử tri hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới!

Thứ 3, 05/06/2018 | 21:59
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy cho rằng, cử tri sẽ hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới. Như vậy, các Bộ trưởng sẽ trả lời nhanh, gọn, rõ ràng, súc tích.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.