Yahoo và nữ CEO xinh đẹp bị NSA ''cưỡng bức'

Yahoo và nữ CEO xinh đẹp bị NSA ''cưỡng bức'

Chủ nhật, 15/09/2013 | 12:30
0
CEO xinh đẹp của Yahoo đã tiết lộ bà từng bị ép phải cung cấp thông tin cho NSA.

Bà Marissa Mayer đã có lời thú nhận gây bất ngờ trên sau khi bị chất vấn tại sao lại không có bước đi nào để bảo vệ Yahoo trước “chính quyền chuyên chế” (chỉ chính phủ Mỹ), trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên bục phát biểu tại hội nghị TechCrunch Disrupt ở San Francisco (Mỹ) vào ngày 11/9.

Công nghệ - Yahoo và nữ CEO xinh đẹp bị NSA ''cưỡng bức'

CEO xinh đẹp của Yahoo trần tình khi bị hỏi tại sao không bảo vệ người dùng

CEO Yahoo đã tiết lộ rằng, bà đã bị éo buộc hợp tác với chính phủ, nếu không sẽ bị khép vào tội phản bội tổ quốc bởi giới lãnh đạo tổ chức tình báo quyền lực này.

Theo nhà nữ lãnh đạo, Yahoo đã xem xét hết sức cẩn thận và cố gắng chống lại những yêu cầu cung cấp thông tin cho chính phủ Mỹ, cho Tòa án Do thám Tình báo nước ngoài (FISC) ra lệnh chính thức. Nhưng cuối cùng hãng cũng thất bại trong cuộc tranh đấu, và phải làm theo mệnh lệnh nếu không thì bị khép vào tội phản bội quốc gia, điều sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả tập đoàn.

Tòa án này đã yêu cầu cung cấp dữ liệu cùng với mệnh lệnh hết sức rõ ràng là bên nhận không được phép tiết lộ về các lệnh này, thậm chí không được thừa nhận sự tồn tại của chúng.

“Nếu bạn không thi hành, có nghĩa là tội phản quốc”, hãng tin AFP dẫn lời bà Mayer.

“Chúng tôi không thể nói về nó, vì đây là hoạt động tuyệt mật. Công bố thông tin mật là phản quốc”, bà cho biết.

Yahoo, Google, Facebook và Microsoft là những công ty hàng đầu làng công nghệ đã bị NSA ép phải cung cấp thêm chi tiết về người dùng với lý do là chống khủng bố và các mối đe dọa khác.

Công nghệ - Yahoo và nữ CEO xinh đẹp bị NSA ''cưỡng bức' (Hình 2).

Những đại gia công nghệ cũng không thoát được móng vuốt của NSA

“Nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ tất cả chúng ta, và cũng đồng thời bảo vệ quyền tự do, bảo vệ nền kinh tế và bảo vệ các công ty”, đồng sáng lập Facebook kiêm CEO Mark Zuckerberg trình bày tại TechCrunch Disrupt.

Công nghệ - Yahoo và nữ CEO xinh đẹp bị NSA ''cưỡng bức' (Hình 3).

Nhà sáng lập Facebook cũng không khỏi "bức xúc" về NSA

“Thẳng thắn mà nói tôi nghĩ rằng chính phủ đã quên sạch mọi điều đó”, nhà sáng lập củaFacebook cũng đã nhấn mạnh điều đó trong phát biểu của mình.

Thu Hằng

Yahoo đạt 800 triệu người dùng thường xuyên

Thứ 5, 12/09/2013 | 17:25
Năm trước, Yahoo đã quyết định thuê CEO tài năng Marissa Mayer và kỳ vọng rằng bà sẽ đưa công ty trở lại quỹ đạo phát triển như trước đây, trở lại là một trong những công ty Internet hàng đầu.

Công bố 28 logo đề xuất của Yahoo

Thứ 7, 07/09/2013 | 22:14
Ngày 5/8 vừa qua, song song với việc đưa ra quyết định chính thức về logo mới như một phần trong chiến dịch thay đổi dưới sự chèo lái của CEO Marissa Mayer, Yahoo đã công bố hình ảnh 28 logo đã được đề xuất và bị duyệt bỏ.

Yahoo chính thức công bố Logo mới

Thứ 6, 06/09/2013 | 13:26
Kết thúc thời hạn của chiến dịch “30 ngày thay đổi”, Yahoo đã đưa ra logo mới với sự đơn giản hóa và cứng cáp hơn.

CEO Yahoo thể hiện đẳng cấp qua những bức ảnh trên Vogue

Thứ 3, 03/09/2013 | 17:20
Sự kiện Marissa Mayer, tổng giám đốc (CEO) của Yahoo! chụp hình như một người mẫu chuyên nghiệp và viết bài đăng trên tạp chí Vogue đã khiến những người tự xem mình rất hiểu vị CEO này phải ngạc nhiên. Xét về hiệu ứng truyền thông, dường như bà đã vượt lên người phụ nữ dẫn đầu Facebook Sheryl Sandberg.

Yahoo Trung Quốc chính thức đóng cửa

Thứ 3, 03/09/2013 | 11:08
Cả trang tin tức lẫn dịch vụ kết nối trên internet của Yahoo vừa chính thức khép lại ở Trung Quốc, tiếp theo lần đóng dịch vụ email hồi tháng trước.

'Nữ hoàng' Facebook từng có ý định phá thương vụ Yahoo - Tumblr

Thứ 6, 30/08/2013 | 13:30
Giám đốc điều hành (COO) Facebook Sheryl Sandberg từng có dự định đấu "giá" với Yahoo trong thương vụ mua lại Tumblr, theo một số tiết lộ với báo giới gần đây.