“Yêu râu xanh” sẽ phải xin lỗi nữ sinh bị sàm sỡ trước mặt người dân ở khu chung cư

“Yêu râu xanh” sẽ phải xin lỗi nữ sinh bị sàm sỡ trước mặt người dân ở khu chung cư

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 5, 14/03/2019 | 15:48
0
Tuy không bắt buộc “yêu râu xanh” phải xin lỗi công khai trước báo chí nhưng nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy yêu cầu phải xin lỗi trước sự chứng kiến của toàn thể cư dân tòa nhà Golden Palm vào 19h30 ngày 15/3.

Sáng 14/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, nữ sinh P.H.V. (20 tuổi), nạn nhân bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tối 4/3 cho biết, tối 13/3, cô và “yêu râu xanh” đã có buổi làm việc tại Công an quận Thanh Xuân để thống nhất về phương án giải quyết.

Nữ sinh tiết lộ: “Mặc dù người đàn ông này mong muốn gặp gỡ riêng với gia đình tôi mà không có sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Trước đó, tôi cũng đã nhiều lần muốn anh ta phải công khai xin lỗi trước sự chứng kiến của báo chí, truyền thông, để trả lại danh dự cho tôi và cho cả phái nữ.

Tuy nhiên, đến hiện tại, anh ta vẫn chưa thực hiện lời xin lỗi công khai đó, với lý do… ngại.

Trong buổi làm việc mới nhất, tôi và anh ta có thảo thuận để anh ta xin lỗi tôi trước sự chứng kiến của ban quản lý tòa nhà, người dân sinh sống tại chung cư và cơ quan công an. Buổi xin lỗi sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 15/3 tại văn phòng ban quản lý tòa nhà Golden Palm”.

Tin nhanh - “Yêu râu xanh” sẽ phải xin lỗi nữ sinh bị sàm sỡ trước mặt người dân ở khu chung cư

Hình ảnh nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy. (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, V. cũng khẳng định: “Hiện giờ, tôi chỉ đang chờ lời xin lỗi của anh ta, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng toàn bộ những người có mặt sẽ không quay phim, chụp ảnh”.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 4/3, người đàn ông lạ mặt đã có ánh nhìn khiếm nhã về phía cô, đi theo đến tận khi vào thang máy, trong đó có tất cả 4 người. Khi thang máy chỉ còn lại 2 người, người đàn ông lạ mặt đó xông tới ghì chặt nữ sinh V. Và có nhiều hành động khống chế, sàm sỡ.

V. đã bị trầy xước và hoảng loạn tinh thần… khi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông lạ mặt trong thang máy, một lúc sau mới chạy được. Ngay sau khi sự việc xảy ra, V. đã trình báo vụ việc với ban quản lý tòa nhà và Công an phường Nhân Chính.

Sau 2 lần triệu tập, “yêu râu xanh” cuối cùng cũng ra trình diện tại Công an quận Thanh Xuân vào chiều 8/3, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trong buổi làm việc với cơ quan công an chiều 11/3, nạn nhân V. đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, xử lý “yêu râu xanh” trên theo đúng tính chất, mức độ vụ việc; đồng thời, yêu cầu đối tượng này xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho mình.

Tuy nhiên, theo nạn nhân P.H.V., đến thời điểm hiện tại, cô không cần người đàn ông này phải bồi thường gì sau sự việc: “Tôi chỉ liệt kê những gì tôi đã tổn thất và sẽ không yêu cầu anh ta phải bồi thường nữa.

Tối mai, sau khi anh ta xin lỗi tôi tại văn phòng ban quản lý, tôi và gia đình sẽ xem xét việc rút đơn, nhưng cũng phải tùy vào thái độ của anh ta nữa”.

Tin nhanh - “Yêu râu xanh” sẽ phải xin lỗi nữ sinh bị sàm sỡ trước mặt người dân ở khu chung cư (Hình 2).

Tòa nhà Golden Palm, nơi xảy ra vụ việc.

Hiện tại, thông tin về người đàn ông có hành vi sàm sỡ vẫn chưa được công khai nhiều. Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, đối tượng tên Đỗ Mạnh Hùng (37 tuổi), quê Hải Phòng. Ngoài ra, chưa cung cấp thêm thông tin gì vì vụ việc vẫn đang trong quá trình xử lý.

Ban quản lý chung cư Golden Palm cũng không có nhiều thông tin, chỉ biết Hùng thuê căn hộ chung cư để ở và mở công ty đã được khoảng 5 tháng.

Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy muốn “yêu râu xanh” xin lỗi công khai

Thứ 7, 09/03/2019 | 16:37
Cô gái bị sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy chung cư Golden Palm cho biết: "“Tôi muốn hắn phải lên tiếng xin lỗi công khai. Không phải chỉ vì danh dự của riêng mình tôi, mà còn vì danh dự của toàn phái nữ”.

Vì sao “yêu râu xanh” sàm sỡ nữ sinh trong thang máy vẫn chưa trình diện?

Thứ 6, 08/03/2019 | 15:18
Những ngày gần đây, dư luận không khỏi bức xúc vụ việc “yêu râu xanh” sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm (Thanh Xuân, Hà Nội). Điều đáng nói, đối tượng còn nhắn tin đe dọa nữ sinh và khi bị cơ quan công an triệu tập, vẫn chưa trình diện.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.