Youtuber hết thời giả danh bác sĩ lừa đảo chị gái người yêu

Youtuber hết thời giả danh bác sĩ lừa đảo chị gái người yêu

Thứ 6, 02/04/2021 | 16:13
0
Sau khi "gắn mác" Trưởng khoa Bệnh viện 198, Nguyễn Văn Hào đã lừa chị gái của người yêu gần 240 triệu đồng đem đánh bạc và rủ người yêu đi du lịch.

Báo Dân trí đưa tin, Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hào (SN 1994, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đánh bạc, Nguyễn Văn Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Để thực hiện hành vi, Hào mua 1 bộ quần áo bác sĩ màu xanh, 1 áo bác sĩ màu trắng; làm giả 1 căn cước công dân mang tên Nguyễn Hoàng Anh, 1 thẻ bác sĩ mang tên Nguyễn Hoàng Anh với chức vụ: Trưởng khoa ngoại phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện 198 - bộ Công an.

Tiếp đó, Hào tạo hình ảnh đại diện mặc quần áo bác sĩ đăng tải lên facebook cá nhân tên "Độc bước (Người lạnh lùng)" để tạo lòng tin. Hào còn tham gia vào nhóm "Hội độc thân" với mục đích tìm ai nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Youtuber hết thời giả danh bác sĩ lừa đảo chị gái người yêu

Tấm thẻ giả của Hào.

Khoảng tháng 12/2020, Hào quen biết với chị Đ. T. T. (SN 1988, quê Hà Giang) và nảy sinh tình cảm với cô gái này. Trong lần lên nhà bạn gái chơi, Hào gặp chị Ng. là chị gái của T., biết chị này có con trai bị dị tật bẩm sinh và bệnh ung thư máu.

Hào giới thiệu bản thân tên là Nguyễn Hoàng Anh, đang giữ chức vụ Trưởng khoa ngoại phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện 198 - bộ Công an và có khả năng lo thủ tục cho cháu bé ra nước ngoài để chữa khỏi được bệnh. Hào nói muốn chữa khỏi bệnh cho cháu bé phải làm thẻ bảo hiểm quốc tế để đi điều trị ở nước ngoài, chi phí làm thẻ là 300 triệu đồng.

Do tin tưởng Hào, chị Ng. đã đồng ý. Từ giữa tháng 12/2020 đến trung tuần tháng 1/2021, chị Ng. đã nhiều lần chuyển cho Hào tổng số hơn 234 triệu đồng.

Sau nhiều lần Hào hứa hẹn nhưng không lo chữa được bệnh cho cháu bé, gia đình chị Ng. thấy Hào có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đưa Hào lên trụ sở Công an phường Trung Hòa trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Theo báo VietNamNet, tại cơ quan công an, Hào khai đã chiếm đoạt gần 240 triệu đồng của chị Ng.

"Toàn bộ số tiền chiếm đoạt em sử dụng hết vào đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Em và T. đi du lịch 7 ngày hết 100 triệu đồng", Hoà nói về việc "đốt tiền".

Hào nói rằng, bản thân có tình cảm thật với T. Ban đầu không có ý định lừa đảo. Tuy nhiên sau khi "chém gió" với chị gái của người yêu thì máu lừa đảo lại nổi lên.

Theo báo Lao động, cơ quan công an xác định, Hào nghỉ học từ năm lớp 9, sống lang thang. Anh ta từng gây ra 2 vụ lừa đảo phải chịu án 18 tháng tù. Chấp hành án xong, Hào định làm lại cuộc đời bằng việc hợp tác làm YouTube.

Kênh do Hào phối hợp lập nên sản xuất các clip "xàm" tự đóng thu hút hàng triệu lượt xem. Mỗi tháng, Hào có thể thu nhập gần 100 triệu. Tuy nhiên, do vi phạm về việc đưa video giết động vật, kênh này của Hào bị "sập".

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

H.H (tổng hợp)

Giả cô dâu, chú rể gây ra 101 vụ lừa đảo, 41 bị cáo lãnh án

Thứ 5, 01/04/2021 | 19:52
Với thủ đoạn đóng giả cô dâu, chú rể để đặt tiệc của hàng chục dịch vụ gia chánh, 41 bị cáo đã thực hiện 101 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Lời khai của nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 4, 31/03/2021 | 13:50
Dù không có chức năng tuyển và đưa lao động đi nước ngoài nhưng Thu vẫn nhận 64 bộ hồ sơ, chiếm đoạt của các bị hại gần 3 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố TGĐ khu du lịch lừa đảo chiếm đoạt 160 tỷ đồng

Chủ nhật, 28/03/2021 | 11:57
Ông Võ Thanh Long, 38 tuổi, TGĐ Khu du lịch Phú Hữu (Hậu Giang) bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của 817 người.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.