Ấn Độ đặt mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2040

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2040

Thứ 5, 19/10/2023 | 07:00
0
Tham vọng không gian của Ấn Độ được thúc đẩy khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ gần cực Nam chưa được khám phá của Mặt trăng vào tháng 8.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với các quan chức hôm 17/10 rằng Ấn Độ nên phát huy sự thành công của các sáng kiến không gian bằng cách hướng tới “các mục tiêu mới và đầy tham vọng”, bao gồm việc thành lập trạm vũ trụ vào năm 2035 và đưa người Ấn Độ đầu tiên lên Mặt trăng vào năm 2040, theo RT.

Để hiện thực hóa tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ, Cơ quan vũ trụ Ấn Độ sẽ xây dựng lộ trình thám hiểm Mặt trăng, “bao gồm một loạt sứ mệnh Chandrayaan, phát triển phương tiện phóng thế hệ tiếp theo (NGLV), xây dựng bệ phóng mới, thiết lập các phòng thí nghiệm tập trung và các công nghệ liên quan”, Văn phòng Thủ tướng nước này cho biết trong một tuyên bố.

Ông Modi đặt ra những mục tiêu mới đầy tham vọng khi chủ trì một cuộc họp cấp cao để đánh giá tiến độ sứ mệnh đưa con người vào không gian lần đầu tiên của Ấn Độ mang tên Gaganyaan, dự kiến sẽ cất cánh vào năm 2025. Sứ mệnh này cũng như thời hạn xây dựng trạm vũ trụ của riêng Ấn Độ đã bị hoãn lại do một số lý do và lo ngại an toàn.

Sứ mệnh Gaganyaan nhằm mục đích chứng minh khả năng bay vào vũ trụ của con người bằng cách đưa phi hành đoàn lên quỹ đạo 400 km và đưa họ trở về Trái đất an toàn trong vùng biển Ấn Độ.

Cơ quan vũ trụ Ấn Độ đã trình bày tổng quan toàn diện về sứ mệnh Gaganyaan, bao gồm nhiều công nghệ khác nhau được phát triển cho đến nay như phương tiện phóng do con người đánh giá và trình độ hệ thống. Cơ quan vũ trụ Ấn Độ đang lên kế hoạch thực hiện 20 cuộc thử nghiệm lớn trước khi sứ mệnh diễn ra.

Tham vọng không gian của Ấn Độ được thúc đẩy khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ gần cực Nam chưa được khám phá của Mặt Trăng hồi tháng 8 vừa qua. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một sứ mệnh tương tự của Nga thất bại. Sau thành công đó, Ấn Độ phóng tên lửa nghiên cứu Mặt Trời và dự kiến tiến hành một cuộc thử nghiệm trong tuần này như một phần của sứ mệnh không gian của phi hành đoàn.

Được biết, bên cạnh sứ mệnh Mặt trăng, Thủ tướng Modi cũng đã kêu gọi các nhà khoa học thực hiện các nhiệm vụ khám phá Sao Kim và Sao Hỏa.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, Vietnam+)

Google tích hợp AI tạo sinh vào công cụ tìm kiếm tại Ấn Độ và Nhật Bản

Thứ 5, 31/08/2023 | 20:02
Ngày 30/8, Google cho biết đã chính thức ra mắt tính năng tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tại Ấn Độ và Nhật Bản.

Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển trong 25 năm tới

Thứ 3, 16/08/2022 | 10:36
Mặc chiếc khăn xếp màu kem, điểm chút vệt màu của quốc kỳ đất nước, Thủ tướng Modi phát biểu:"Thế giới nhìn Ấn Độ như một điểm đến, nơi những khát vọng được quy tụ".

Lao động nữ và “bài toán khó” cho nền kinh tế Ấn Độ

Thứ 6, 03/06/2022 | 07:00
Việc không hồi phục được việc làm cho phụ nữ hậu đại dịch sẽ ảnh hưởng tới hàng nghìn tỷ USD tăng trưởng toàn cầu, dự báo đặc biệt ảm đạm tại Ấn Độ.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng ấn tượng sau "cú sốc" Covid-19

Thứ 5, 02/09/2021 | 19:31
Nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ kỷ lục nhưng các nhà phân tích chỉ ra rằng, dữ liệu trên không thể đánh giá tổng thể bức tranh tăng trưởng của đất nước này.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.