Ăn lá ngón tự tử, nam thanh niên được cứu sống nhờ... con nhái

Ăn lá ngón tự tử, nam thanh niên được cứu sống nhờ... con nhái

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 18/04/2018 | 13:26
0
Do bế tắc trong cuộc sống, anh B. đã ăn lá ngón tự tử. Bác sĩ phòng khám Quân y kết hợp (QYKH) đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã kịp thời cứu sống bệnh nhân bằng bài thuốc lạ, không ai có thể ngờ tới.

Ngày 18/4, thông tin từ phòng khám QYKH đồn Biên phòng Tri Lễ, đơn vị này vừa cứu thành công một bệnh nhân trong tình trạng ngộ độc nặng, người tím tái, chân tay co cứng lại,… do tự tử bằng lá ngón.

Bệnh nhân là anh N.V.B. (SN 2000), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Người thân anh B. cho biết, nam thanh niên này làm việc cho công ty nước ngoài. Do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc nên anh B. đã đánh quản đốc nhà máy. Nam thanh niên này bị công ty đuổi việc và phạt 20 triệu đồng.

Chiều 14/4, sau khi cùng bạn bè đi uống rượu, anh B. đã hái 1 nắm lá ngón để tử tử. Bạn bè phát hiện được nên đưa anh B. đến phòng khám QYKH để cấp cứu.

Ăn lá ngón tự tử, nam thanh niên được cứu sống nhờ... con nhái

Ảnh minh họa. 

Sau khi xin ý kiến từ cấp trên và làm công tác tư tưởng cho gia đình, Đại úy, bác sĩ Lê Anh Đức, phòng khám QYKH đã tiến hành phương pháp cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân. “Bước đầu, tôi tiến hành loại chất độc ra khỏi cơ thể bệnh nhân bằng cách dùng thân cây chuối đập giập vắt lấy nước. Sau đó, lấy nắm rau má (rửa sạch bằng nước chuối) giã nhỏ lấy nước, rồi hòa với nước ép từ thân cây chuối. Tiếp theo, tôi bắt 2 – 3 con nhái còn sống bỏ vào hỗn hợp nước trên, rồi dùng tay kích thích vào miệng gây nôn cho bệnh nhân đến khi hết thức ăn trong dạ dày”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Cùng với nước hỗn hợp trên, bác sĩ này còn kết hợp tiêm thuốc kháng sinh: Histamine (Dimedron), thuốc trợ tim, trợ sức, Coticoid (Hydrococtison) để chữa trị cho bệnh nhân. Sau 2 giờ tích cực cấp cứu, hồi sức, bệnh nhân B. đã dần dần hồi phục, hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện, đi lại được. Theo bác sĩ Đức, việc bỏ nhái vào hỗn hợp nước ép thân chuối với rau má tạo chất tanh để gây nôn cho bệnh nhân. Tuyệt đối không được sử dụng nước lạnh, nước sôi, nước tinh khiết,… bởi nó khiến bệnh nhân tử vong trong vòng 5 – 10 phút.

Ăn lá ngón tự tử, nam thanh niên được cứu sống nhờ... con nhái (Hình 2).

Bỏ nhái vào hỗn hợp nước ép thân chuối với rau má tạo chất tanh giúp bệnh nhân nôn hết thức ăn trong dạ dày. Ảnh minh họa.

Đến sáng 15/4, sau khi được tiếp tục điều trị bằng phương pháp trợ tim, trợ sức, bệnh nhân đã ổn định hơn, uống được sữa, ăn cháo, đi lại bình thường. Gia đình đã xin đưa anh B. về nhà để tiếp tục phục hồi sức khỏe. 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên bệnh nhân ăn lá ngón tự tử được cứu sống bằng phương pháp này.

“Vào tháng 10/2016, bệnh nhân Lô Văn X., (SN 1999), trú tại bản Yên Sơn, xã Tri Lễ do mâu thuẫn vợ chồng đã ăn lá ngón tự tử, nhưng cũng được bác sĩ phòng khám QYKH kịp thời cứu sống bằng phương pháp này”, Thượng tá Phạm Thanh Minh, Đồn trưởng đồn Biên phòng Tri Lễ, cho biết. 

Lá ngón có tên gọi khác là đoạn trường thảo (đoạn là đứt, trường là ruột). Người ta cho rằng uống loại này sẽ bị đứt ruột mà chết. Theo các tài liệu của đông y, lá ngón được coi là loại cây độc nhất ở nước ta, chỉ cần ăn 3 lá là đủ độc tố để chết người. Đây là một loại dây mọc leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi có khía dọc. Lá mọc đối, hình trứng thuôn dài, hơi hình mác, đầu nhọn, phía cuống nhọn hoặc hơi từ, mép nguyên, bóng nhẵn, dài 7-12cm, rộng 2,5-5,5cm. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành hay ở kẽ lá. Cánh hoa màu vàng. Mùa hoa tháng 6, 8, 10, quả là một nang, màu nâu hình thon, dài 1cm, rộng 0,5cm. Hạt nhỏ, quanh mép có rìa mỏng màu nâu nhạt, hình thận. Lá ngón phân mọc chủ yếu ở các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Nghệ An…

Bị bắt quả tang vụng trộm, cặp đôi ăn lá ngón tự tử

Thứ 5, 05/04/2018 | 11:46
Gặp lại tình cũ ở trong đám cưới, anh B. rủ chị Nh. vào rừng để "tâm sự". Bị người nhà phát hiện, cặp đôi này đã ăn lá ngón tự tử.

Nghệ An: Vừa cưới chồng, vợ trẻ ăn lá ngón tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

Thứ 5, 01/03/2018 | 20:40
Cưới nhau được 4 ngày, chị P. được chồng đưa về nhà bố mẹ đẻ tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An chơi theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, trong lúc cả nhà đi vắng, chị này đã ăn lá ngón tự tử.

Nghệ An: 3 học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử sau ngày khai giảng

Thứ 5, 07/09/2017 | 10:07
Ngày 7/9, ông Mùa Do Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 3 em học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử sau ngày khai giảng.

Thảm án 3 người tử vong ở Điện Biên: Nghi phạm ăn lá ngón tự tử

Chủ nhật, 12/02/2017 | 19:04
Lực lượng công an đã tìm thấy Sùng A Thò tại một bản khác trên địa bàn huyện Mường Chà trong tình trạng bất tỉnh do ăn lá ngón tự tử. Nghi phạm được đưa đến cơ quan y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.