Anh vợ và em rể “bắt tay” lừa một công ty BĐS hơn 24 tỷ đồng

Võ Công Thư
Thứ 4, 28/02/2024 | 18:38
0
Bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Phan Rô Sel, Lê Văn Khánh và Nguyễn Thị Thu Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của Công ty Maple Land.

Ngày 28/2, VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Khánh (SN 1988), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Grace World và Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Grace World về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là 2 bị can có hành vi gian dối, “nổ” là chủ đầu tư, phân phối độc quyền dự án rồi chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của nhiều đối tác.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2020, Phan Rô Sel bàn bạc với anh vợ của mình là Lê Văn Khánh và Nguyễn Thị Thu Hiền để thành lập Công ty Grace World và Công ty cổ phần Grace World Bình Châu, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Công ty cổ phần Grace World Bình Châu đăng ký vốn điều lệ lên đến 680 tỷ đồng, nhưng trên thực tế, 2 cá nhân là Phan Rô Sel và Nguyễn Thị Thu Hiền chỉ góp mỗi người 120 triệu đồng.

Sau khi thành lập công ty, các cá nhân nêu trên không kinh doanh mà tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tháng 11/2019, Khánh, Hiền và Phan Rô Sel thấy một thửa đất trống được quây tôn bên ngoài tại phường Hiệp Bình Phước (thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), nên bàn nhau dùng thửa đất này để lừa đảo.

Để thực hiện ý định, Phan Rô Sel và hai bị can Khánh, Hiền tự nhận mình là chủ đầu tư Dự án khu căn hộ trung tâm thương mại Grace Park tại khu đất nêu trên.

Sau đó, cả ba đưa ra nhiều thông tin gian dối khác như khu đất trên đã được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp phép xây dựng dự án và chuẩn bị xây dựng, cần đối tác để phân phối độc quyền sản phẩm để lừa đảo bà Lư Thị Mỹ Lệ, Giám đốc Công ty Maple Land ký quỹ để được phân phối độc quyền.

Sau đó Phan Rô Sel và Khánh trực tiếp liên lạc với bà Lệ bằng nhiều hình thức khác, đưa ra thông tin gian dối là dự án Grace Park đã hoàn thiện pháp lý, đang chờ chỉnh sửa thiết kế. Đồng thời, Sel tính toán số lượng căn hộ giao cho Công ty Maple Land bán ra thị trường, yêu cầu Công ty Maple Land phải ký quỹ 14,4 tỷ đồng.

Tin tưởng lời quảng cáo chào bán dự án là thật, ngày 23/12/2019, bà Lệ đại diện Công ty Maple Land và Công ty Grace World đã ký hợp đồng phân phối độc quyền để bán căn hộ của dự án nêu trên.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Maple Land vẫn không nhận được sản phẩm để phân phối nên bà Lệ có hỏi Phan Rô Sel và hai bị can Khánh, Hiền. Nhóm này tiếp tục lấy lý do dự án Grace Park bị chậm tiến độ để che giấu hành vi dan dối nhằm kéo dài thời gian chiếm đoạt tiền.

Đồng thời, Phan Rô Sel và bị can Khánh, Hiền còn tiếp tục đề nghị sẽ cho Công ty Maple Land của bà Lệ phân phối độc quyền sản phẩm là biệt thự tại dự án InterContinental Binh Chau Grace Celina World, tọa lạc tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Giống “kịch bản” cũ, Khánh, Hiền và Phan Rô Sel nói sẽ cho công ty của bà Lệ phân phối độc quyền biệt thự, đổi lại bà Lệ phải ký quỹ. Tin tưởng các đối tượng, bà Lệ tiếp tục chuyển cho công ty của Phan Rô Sel số tiền 9,8 tỷ đồng ký quỹ.

Tuy nhiên, khi đến hạn bàn giao sản phẩm, Phan Rô Sel, Khánh và Hiền không bàn giao, không trả lại tiền ký quỹ mà ngưng hoạt động công ty, cắt mọi liên lạc với bà Lệ.

Biết mình bị lừa, bà Lệ tố cáo hành vi lừa đảo của Phan Rô Sel, Khánh và Hiền lên Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Xác định hành vi của Phan Rô Sel, Khánh và Hiền có dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với các đối tượng phạm tội. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các bị can chiếm đoạt là 24,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đối tượng Phan Rô Sel đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định Phan Rô Sel hưởng lợi nhiều nhất 3,6 tỷ đồng và là đối tượng chủ mưu. Do đối tượng Sel đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đối với bị can Khánh và Hiền, cơ quan tố tụng xác định Khánh hưởng lợi 653 triệu đồng; Nguyễn Thị Thu Hiền hưởng lợi 700 triệu đồng.

Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo gần 9.000 tỷ

Thứ 7, 30/09/2023 | 20:44
Công ty này cũng không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo.

Bắt giám đốc công ty bất động sản để điều tra hành vi lừa đảo

Thứ 3, 08/08/2023 | 19:00
Sau khi nhận 20,2 tỷ đồng đặt cọc mua đất, Sơn đầu tư vào chứng khoán, tiền ảo và thua sạch, không còn khả năng chi trả

Bắt giám đốc 3 công ty bất động sản vẽ dự án, lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Thứ 3, 25/04/2023 | 08:04
Thông qua việc lập các công ty bất động sản, Bùi Vĩnh Tuấn đã tự ý “vẽ” ra hàng loạt dự án rồi bán cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.