Bản án cho kẻ thực hiện hành vi đồi bại khi được nhờ đưa về

Bản án cho kẻ thực hiện hành vi đồi bại khi được nhờ đưa về

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 16/05/2023 | 15:00
0
T nhờ Hoài chở về nhà nhưng Hoài đã chở T vào đường đất ở huyện Hàm Tân, lợi dụng không có người qua lại nên Hoài đã thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 16/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa đưa bị cáo Phan Văn Hoài (SN 2001, trú thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) ra trước toà xét xử về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Phan Văn Hoài là bạn bè quen biết nhau với N.T.T (sinh ngày 11/11/2007, trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) nhưng không có tình cảm yêu đương.

Vào khoảng 23h ngày 25/11/2021, T đã gọi điện nhờ Hoài chạy đến xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân để chở T từ nhà bạn về lại nhà cũng thuộc xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

Lúc này, Hoài lấy xe mô tô đến đón T nhưng không chở về nhà mà Hoài đã chở T chạy về xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Hoài điều khiển xe chở T ra bờ biển Hà Lãng bỏ T lại một mình đế chọc ghẹo.

Sau đó, Hoài nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với T nên quay lại chở T đi về lại nhà Hoài tại thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải, rồi đi vào nhà lấy một cái bao cao su rồi quay ra lấy xe chở T đi nhưng không phải về nhà T mà chạy vào đường đất số 8, thuộc thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, được khoảng 700 mét thì dừng lại. Đoạn đường này hai bên chỉ có cây keo lá tràm, không có nhà cửa, vào lúc đêm khuya không có người qua lại.

Sau khi dừng xe lại, Hoài đã khống chế T, đưa T vào khoảng đất trống ở giữa hai đám keo lá tràm rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho kẻ thực hiện hành vi đồi bại khi được nhờ đưa về

Ảnh minh hoạ.

Sau khi Hoài thực hiện xong hành vi giao cấu trái ý muốn với T, Hoài đã đe dọa T không được nói với ai.

Sau đó, T đã gọi cho người quen đến chở về. Trên đường đi T đã kể sự việc mình bị Hoài giao cấu trái ý muốn cho người quen nghe.

Ngày hôm sau, sợ bị T tố cáo, Hoài đã quay lại địa điểm đã giao cấu đế xóa dấu vết.

Ngày 29/11/2021, T đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Hoài đã thừa nhận hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với T.

Theo hội đồng xét xử, ngày 20/9/2019, Phan Văn Hoài bị Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 24 tháng tù về tội Cướp giật tài sản quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự là tội rất nghiêm trọng. Hoài chấp hành xong hình phạt chính ngày 5/2/2021.

Tính đến ngày phạm tội nêu trên Hoài vẫn chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý nên hành vi phạm tội của Hoài thuộc trường họp Tái phạm nguy hiểm. Đây là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hành vi của Phan Văn Hoài đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em, vi phạm thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoài 12 năm tù giam.

Bình Thuận: Vẽ dự án "ảo" giám đốc Cty BĐS lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Thứ 3, 16/05/2023 | 07:00
Ba đối tượng Dùng dự án “ma”, phân lô bán nền lừa đảo hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Phát hiện tàu cá mang 2 thiết bị giám sát của 2 "tàu ma"

Thứ 7, 13/05/2023 | 19:38
Một số ngư dân lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, không ra khơi mà gửi thiết bị giám sát hành trình cho tàu khác đi biển để nhận hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Bình Thuận: Bắt nhanh đối tượng trộm xe máy trước tiệm hớt tóc

Thứ 6, 12/05/2023 | 22:39
Chiều 12/5, Công an phường Phú Thuỷ phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết xuống hiện trường điều tra vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.