Bản tin 12/10: Thông tin mới nhất vụ 30 em học sinh bị đau bụng

Thứ 5, 12/10/2023 | 06:00
0
Thông tin mới nhất vụ 30 em học sinh bị đau bụng; Bệnh nhân 16 tuổi đột ngột sưng lợi, chẩn đoán ung thư máu...

Thông tin mới nhất vụ 30 em học sinh bị đau bụng

Xã hội - Bản tin 12/10: Thông tin mới nhất vụ 30 em học sinh bị đau bụng

Hàng chục học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn bán trú ở trường. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo Giáo Dục Việt Nam, ngày 11/10, thông tin một số phụ huynh của Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh cho biết, sau bữa ăn bán trú ngày 9/10, nhiều học sinh của trường bị đau bụng.

Cụ thể, phụ huynh lo lắng với tình trạng sức khỏe của học sinh, nên có phản ánh thông tin để nhà trường nắm được. Ngày 11/10, nhà trường đã có thông báo đến phụ huynh là sẽ tạm ngưng cung cấp suất ăn bán trú cho các em học sinh. Do đó, các phụ huynh chuẩn bị cơm trưa cho học sinh, còn các em vẫn ở lại trường để ngủ trưa. Bên cạnh đó, một số phụ huynh, quyết định đến trường đón con về nhà ăn, nghỉ trưa và chiều sẽ đưa con đến trường học tiếp.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này, ông Đoàn Bội Ngọc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh cho hay, có một số học sinh bị đau bụng sau khi ăn trưa ở trường vào ngày 9/10.

Theo đó, tối ngày 9/10 mới xuất hiện một số học sinh bị đau bụng, và tới ngày 10/10 cũng vẫn có thêm một số học sinh bị đau bụng nữa.

Đã có khoảng 30 học sinh trên tổng số hơn 1.100 học sinh của Trường trung học cơ sở Vân Đồn, Quận 4 có triệu chứng bị đau bụng. Thế nhưng, ông Đoàn Bội Ngọc bác thông tin các em này bị các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, do tỉ lệ các em bị đau bụng là dưới 10% sĩ số học sinh của trường, không bị hàng loạt với số lượng nhiều.

Cũng theo ông Ngọc, đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Trung học cơ sở Vân Đồn cũng cung cấp cho một số trường khác trên cùng địa bàn Quận 4 và khác quận nhưng trong ngày hôm ấy, học sinh tại các cơ sở này không xảy ra vấn đề gì.

Ngoài ra, ông Đoàn Bội Ngọc cho biết thêm, việc một số học sinh bị đau bụng có thể do nguyên nhân thể trạng của học sinh yếu, không tương thích với đồ ăn hôm đó của nhà cung cấp, nên mới xảy ra tình trạng này.

Học sinh hoàn toàn không phải đến bệnh viện, và hiện sức khỏe của các em bình thường, vẫn đi học như các bạn khác trong lớp.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 vẫn chỉ đạo nhà trường tiến hành theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của 30 học sinh nói trên.

Đột ngột sưng lợi, bệnh nhân 16 tuổi được chẩn đoán ung thư máu

Xã hội - Bản tin 12/10: Thông tin mới nhất vụ 30 em học sinh bị đau bụng (Hình 2).

Hai hàm của bệnh nhân sưng to.

Thông tin trên báo Hà Nội Mới, ngày 11/10, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo về mối liên quan mật thiết giữa sức khỏe răng miệng với các bệnh lý trong cơ thể.

Theo đó, mới đây, khoa Răng - Hàm - Mặt của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 16 tuổi, được chuyển tuyến từ một bệnh viện ở miền Trung với chẩn đoán viêm lợi tối cấp hoại tử.

Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng mắc một bệnh nội khoa nào khác. Gần đây, bệnh nhân đột ngột khởi phát sưng lợi toàn bộ 2 hàm. Tổn thương tiến triển nhanh, người mệt mỏi, kèm theo sốt nhẹ 38 độ C. Bệnh nhân được nhập viện tỉnh điều trị, nhưng sau 5 ngày bệnh tình càng trầm trọng nên đã chuyển tuyến trung ương.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân mệt mỏi, da xanh, niêm mạc nhợt, sốt 38,5 độ C, miệng ngậm không kín, chỉ có 2 răng hàm chạm nhau. Lợi 2 hàm thâm nhiễm cực nặng, răng toàn bộ 2 hàm lung lay độ 2, 3.

Ngay lập tức, bệnh nhân được xét nghiệm công thức máu cấp. Sau khi mời hội chẩn chuyên gia huyết học, bằng các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán leukemia cấp (ung thư máu cấp tính) và được chuyển điều trị theo đúng chuyên khoa.

Các bác sĩ cho biết, các biểu hiện bệnh lý trong khoang miệng vô cùng phong phú. Đây có thể là các biểu hiện của bệnh lý đơn thuần tại chỗ, nhưng cũng có thể là dấu hiệu chỉ điểm để chẩn đoán các bệnh lý toàn thân khác. Do đó, cần hết sức lưu ý để không bị bỏ sót tổn thương, đồng thời sớm có định hướng chẩn đoán phù hợp và khoa học.

Hà Nội phát hiện ổ dịch tay chân miệng trong trường

Xã hội - Bản tin 12/10: Thông tin mới nhất vụ 30 em học sinh bị đau bụng (Hình 3).

Ảnh minh họa.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn CDC Hà Nội, thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè khiến số ca tay chân miệng tăng. Dự báo, trong các tuần tới, bệnh nhân có thể tiếp tục gia tăng.

Số ca mắc tay chân miệng trong tuần đầu tiên của tháng 10/2023 tăng gấp đôi so với cuối tháng 9 và tăng hơn 3,5 lần so với cuối tháng 8. Riêng 2 tuần cuối tháng 9/2023, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn tăng lên khoảng 140 ca/tuần, nâng tổng số ca mắc tay chân miệng ghi nhận từ đầu năm đến nay lên 2.063 ca mắc (tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022), chưa ghi nhận ca tử vong.

Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi. Trẻ lớn hơn và người lớn cũng là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh, nhưng tỉ lệ sẽ thấp hơn đáng kể. Bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch, bởi bệnh chủ yếu do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây nên.

Bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh nhất vào giai đoạn chuyển mùa, nhất là vào mùa hè khi thời tiết nóng ẩm, thuận lợi cho virus phát triển và gây bệnh. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở những khu vực đông người như trường học, nhà trẻ… Vì vậy, cha mẹ cần nắm được những cách phòng ngừa bệnh kịp thời, để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh gây tổn thương cho trẻ.

Hiện nay, không có vắc-xin phòng bệnh, tuy nhiên cha mẹ có thể làm giảm nguy cơ bị nhiễm các loại virus gây bệnh tay chân miệng bằng những cách đơn giản sau đây:

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng trước khi chuẩn bị thức ăn, đồ uống cho trẻ nhỏ, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi thay tã cho trẻ và sau khi tiếp xúc với các bọng nước.

- Sử dụng xà phòng để làm sạch các vật dụng, khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường.

- Tránh ôm, hôn, dùng chung quần áo, đồ dùng cá nhân với trẻ nhiễm bệnh.

- Khi trẻ bệnh, tránh cho trẻ tiếp xúc nơi đông người như đi nhà trẻ, trường học.

- Hướng dẫn trẻ che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Theo dõi tình trạng bệnh và chăm sóc y tế kịp thời. Nếu trẻ có các biểu hiện bất thường như sốt cao, li bì, mất tỉnh táo cần nhập viện ngay lập tức.

- Cho trẻ rửa tay thường xuyên với xà phòng để phòng bệnh tay chân miệng.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 11/10: Lên phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Thứ 4, 11/10/2023 | 05:00
Lên phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; Thông tin mới nhất vụ tài xế buồn ngủ gây tai nạn khiến 13 người thương vong...

Bản tin 10/10: Mức thu học phí các trường đại học năm học 2023 - 2024

Thứ 3, 10/10/2023 | 06:00
Mức thu học phí các trường đại học năm học 2023 - 2024; Nghịch súng cao su tự chế, bé trai 11 tuổi vỡ thủy tinh thể... là các tin đáng chú ý.

Bản tin 9/10: Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình về các mức thu

Thứ 2, 09/10/2023 | 06:00
Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm các mức thu; Lạm dụng tiêm giảm đau cột sống, cụ ông nguy cơ liệt suốt đời...

Bản tin 8/10: Hơn 1/3 dân số trong độ tuổi 18-22 học đại học

Chủ nhật, 08/10/2023 | 06:00
Hơn 1/3 dân số trong độ tuổi 18-22 học đại học; Cứu người phụ nữ bị cùng lúc 2 khối u não...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nhà sản xuất Janet Ngô: "Chỉ có người Việt mới hiểu lịch sử của họ tốt nhất"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Janet Ngô là người gốc Việt, lớn lên ở Úc. Chị trở về nước theo tiếng gọi thôi thúc từ niềm đam mê văn hóa, lịch sử dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Dịp nghỉ lễ 30/4, có nơi nắng nóng đỉnh điểm lên đến 45 độ C?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:02
Dự báo trong 3 ngày 28/4, 29/4 và 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước khi nhiệt độ trong lều khí tượng có thể ghi nhận mức 45 độ C.