Bản tin 28/2: Các trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 từ sớm

Bản tin 28/2: Các trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 từ sớm

Thứ 4, 28/02/2024 | 06:00
0
Các trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 từ sớm; Cứu trẻ sinh non chỉ nặng 4,6 lạng nhờ phác đồ này...

Các trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 từ sớm

Xã hội - Bản tin 28/2: Các trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 từ sớm

Ảnh minh họa.

Theo báo Tiền Phong đến thời điểm này, khi các học sinh ở Hà Nội đang chờ đợi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố thông tin số môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024. Theo đó, nhiều trường đã đưa ra thông báo tuyển sinh sớm từ tháng 3.

Năm học 2024 - 2025, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tuyển 270 học sinh vào lớp 10. Trường ưu tiên tuyển học sinh đạt giải thưởng trong các cuộc thi do Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc có IELTS từ 6.0 trở lên.

Theo thông báo của trường, học sinh đăng ký vào lớp 10 của trường sẽ tham gia bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Bài kiểm tra dự kiến vào giữa tháng 4 và trường bắt đầu mở cổng đăng ký từ ngày 11/3.

Sau đó, nếu còn chỉ tiêu, trường sẽ xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh.

Theo thông tin tuyển sinh của trường THPT Archimedes Academy, trường sẽ tuyển thẳng lớp 10 với học sinh có IELTS từ 5.5 trở lên; hoặc học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quận/huyện từ giải Ba trở lên hoặc học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu không đủ điều kiện tuyển thẳng, học sinh sẽ dự kỳ thi vào trường, diễn ra vào ngày 10/3 với ba môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn, trong đó Toán và Tiếng Anh hệ số hai.

Nhà trường sẽ xét tuyển theo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT Hà Nội trong trường hợp còn chỉ tiêu.

Tương tự, trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 với 400 chỉ tiêu.

Theo đó, học sinh tham dự kỳ kiểm tra do trường tổ chức gồm môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Lịch thi cụ thể vào các ngày 24/3, 21/4 và 19/5 hoặc kỳ thi tuyển vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Phương thức xét tuyển là căn cứ vào điểm xét tuyển của mỗi học sinh, hội đồng tuyển sinh quyết định đạt hoặc không sau khi có kết quả kiểm tra do trường tổ chức (đợt 1); ở đợt lấy kết quả thi vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội (đợt 2), sau khi nộp đơn xét tuyển, nhà trường sẽ chọn từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội tuyển 102 học sinh lớp 10 cho 2 hệ Quốc tế Cambridge (72 chỉ tiêu) và hệ đào tạo mới theo định hướng chuyên sâu - SEP (30 chỉ tiêu).

Theo đó, trường nhận hồ sơ tới hết ngày 30/6 hoặc khi đã đủ chỉ tiêu.

Ngoài số được tuyển thẳng nếu đáp ứng một số tiêu chí riêng của trường, các học sinh ở Hà Nội cần làm bài kiểm tra kiến thức, gồm môn tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút, sau đó trả lời phỏng vấn giáo viên nước ngoài 10 phút.

Trước đó, học sinh phải đáp ứng điều kiện, nếu xét tuyển dựa trên kết quả học tập: Áp dụng đối với học sinh đạt học sinh Khá 4 năm THCS và hạnh kiểm Tốt học kỳ gần nhất; nếu học sinh xét tuyển dựa trên kết quả thi vào lớp 10 theo đề thi chung của Sở GD-ĐT Hà Nội: có điểm thi trung bình các môn thi vào 10 từ 6 trở lên.

Năm nay, trường Marie Cuire chưa hướng dẫn tuyển sinh cụ thể, song cho biết tiếp tục sử dụng kết quả thi lớp 10 của Hà Nội là phương thức xét tuyển.

Theo đó, trường tuyển sinh lớp 10 tại ba cơ sở Mỹ Đình, Văn Phú và Việt Hưng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Xã hội - Bản tin 28/2: Các trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 từ sớm (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu trên báo Dân Trí vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 3h ngày 27/2, tại km45 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) giữa xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 47E-00334 và xe tải 75C-06636.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách giường nằm 47E-00334 đang lưu thông theo hướng bắc - nam, đã tông vào đuôi xe tải 75C-06636 chạy cùng chiều phía trước.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị biến dạng, dính chặt vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe khách tử vong tại chỗ. Các hành khách trên xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động phương tiện chuyên dụng và lực lượng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng như banh cắt thủy lực tạo lối thoát phía trước đầu xe khách.

Thi thể 2 nạn nhân sau đó đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Cứu trẻ sinh non chỉ nặng 4,6 lạng nhờ phác đồ này

Xã hội - Bản tin 28/2: Các trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 10 từ sớm (Hình 3).

Các bác sĩ căng mình cứu trẻ sinh non bằng phác đồ "giờ vàng".

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm, thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non và con số vẫn không ngừng tăng. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ can thiệp y tế sớm, 3/4 trong số những đứa trẻ này có thể tiếp tục sống khỏe mạnh.

Còn theo thông tin từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ sinh non khoảng 7%. Trung bình mỗi năm có khoảng 100.000-110.000 trẻ chào đời non tháng và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh.

Trao đổi với báo Hà Nội Mới TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thập niên trước, thở máy xâm lấn là phương pháp điều trị chính cho trẻ sinh non rất nhẹ cân với hội chứng suy hô hấp. Mặc dù là biện pháp cứu mạng, thở máy xâm lấn lại là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến viêm phổi, bệnh phổi mạn và khiến trẻ lệ thuộc ô xy kéo dài.

Năm 2018, bác sĩ Cam Ngọc Phượng sang Australia du học, chứng kiến trẻ sinh non được chăm sóc nhẹ nhàng nhờ can thiệp sớm 60 phút đầu đời. Về nước, bác sĩ cùng đồng nghiệp nghiên cứu, sáng tạo phác đồ “giờ vàng” với mục tiêu giảm nguy cơ đặt nội khí quản, giảm tỷ lệ thở máy xâm lấn, từ đó giúp cứu sống hàng trăm trẻ sinh non, giảm chi phí điều trị.

Đơn cử như trường hợp của bé Hải Đăng, sinh ra chỉ vỏn vẹn 460g, là một trong những em bé nhẹ cân nhất Việt Nam chào đời ở tuần thai 24 được nuôi sống thành công. Nhờ phác đồ điều trị tích cực “giờ vàng”, Hải Đăng đạt mốc tăng trưởng kỳ tích với khoảng 147g mỗi tuần. Sau 4 tháng được điều trị, chăm sóc tích cực, bé Đăng ra viện đạt cân nặng 2,8 kg, tự bú mẹ.

Trường hợp khác là bé Bối Bối sinh ra ở tuần thai thứ 25, nặng 740g được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cứu sống bằng phác đồ “giờ vàng” và khỏe mạnh xuất viện sau 3 tháng với cân nặng 2,55 kg. Anh Huỳnh Nhật Hòa, bố bé Bối Bối chia sẻ: “Con đầu lòng của vợ chồng anh cũng chào đời non tháng và mất ngay sau khi sinh ra. Một năm sau, vợ anh mang thai Bối Bối và kịch bản sinh non tái diễn khiến hai vợ chồng suy sụp. Nhờ áp dụng phác đồ “giờ vàng” trong 100 ngày bé được cứu sống. Hiện, bé gần 3 tuổi, khỏe mạnh, như các bạn sinh đủ tháng”.

Nghiên cứu của TS.BS Cam Ngọc Phượng theo dõi 75 trẻ sinh non và cực non có tuổi thai trung bình 27,5-28 tuần chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng phác đồ này. Kết quả cho thấy, tỷ lệ trẻ phải đặt nội khí quản giảm từ 62,5% xuống còn 26%; tỷ lệ dùng surfactant (thuốc điều trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh non tháng) giảm một nửa, từ 40% còn 20,9%. Tỷ lệ ấn tim, truyền epinephrine (thuốc hỗ trợ hô hấp) và tràn khí màng phổi rất thấp. Ngoài ra, chi phí điều trị trung bình giảm khoảng 30-40%.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, phác đồ “giờ vàng” của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã được vinh danh một trong 12 thành tựu y khoa Việt Nam năm 2023 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Phác đồ “giờ vàng” là tổng thể nhiều kỹ thuật y khoa cao cấp được thực hiện trong 60 phút đầu đời, ngay tại phòng sinh để cứu sống và chăm sóc y tế cho trẻ sinh non và rất non từ 24 tuần tuổi.

Phác đồ bao gồm các yếu tố, như kẹp rốn muộn, phòng ngừa hạ thân nhiệt, truyền tĩnh mạch duy trì đường huyết sau sinh, phòng nhiễm khuẩn huyết, hỗ trợ hô hấp với phương pháp không xâm lấn, cụ thể là thở không xâm lấn (CPAP) tại phòng sinh và liên tục đến khi nhập Hồi sức sơ sinh (NICU) cho nhóm trẻ sinh rất non… Trẻ sinh rất non được chăm sóc tích cực trong “thời gian vàng” sẽ tăng cơ hội sống, giảm di chứng về sức khỏe.

Sắp tới, phác đồ “giờ vàng” có thể triển khai huấn luyện cho tuyến tỉnh, tuyến dưới giúp cải thiện tỷ lệ tử vong và di chứng cho trẻ được cứu sống.

Trúc Chi (t/h)

Bản tin 27/2: Tp.HCM quy định tuyển thẳng lớp 10, cộng điểm ưu tiên ra sao?

Thứ 3, 27/02/2024 | 06:00
Tp.HCM quy định tuyển thẳng lớp 10, cộng điểm ưu tiên ra sao?; Cháu bé 11 tuổi tử vong sau khi bị chó nhà cắn...

Bản tin 26/2: Học sinh Việt Nam tranh tài để thi đấu giải Robotics quốc tế

Thứ 2, 26/02/2024 | 06:00
Học sinh Việt Nam tranh tài để thi đấu giải Robotics quốc tế; Một học sinh tử vong sau 2 tháng bị chó cắn...

Bản tin 25/2: Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024

Chủ nhật, 25/02/2024 | 06:00
Các trường chủ động ôn tập thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học 2024; Có cảm giác nóng ở chân, người đàn ông nhanh chóng bị hoại tử 1/4 cơ thể...

Bản tin 24/2: Sở GD&ĐT Hà Nội ủy quyền cho hiệu trưởng giải quyết thủ tục chuyển trường

Thứ 7, 24/02/2024 | 06:00
Bản tin 24/2: Sở GD&ĐT Hà Nội ủy quyền cho hiệu trưởng giải quyết thủ tục chuyển trường; Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A, tài xế tử vong tại chỗ...
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Cao tốc chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

"Những cuộc trà trên căn gác cũ" - Vết khắc trên từng kỷ niệm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:43
Sách của anh mở ra những điều từ cuộc trà trên căn gác cũ, mà ở đó là những gương mặt thân quen và không gian không xô bồ, bụi bặm như phố phường. Và đó là điều mà một kẻ muốn biết về Hà Nội như tôi luôn thấy háo hức.

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.