Biến máy bay cũ thành biệt thự hút khách du lịch

Biến máy bay cũ thành biệt thự hút khách du lịch

Thứ 3, 13/02/2024 | 19:00
0
Căn biệt thự được làm từ máy bay cũ là trải nghiệm độc đáo dành cho du khách khi ghé thăm đảo Bali của Indonesia.

Căn biệt thự đặc biệt này nằm bên một triền dốc ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển và nhìn hướng về bãi biển Nyang-Nyang ở thị trấn Badung. Khoang máy bay được dùng làm phòng sinh hoạt, phòng ngủ rộng rãi với đầy đủ tiện nghi.

Anh Felix Demin, chủ nhân căn biệt thự, cho biết đã mua lại chiếc máy bay Boeing 737 cũ vào năm 2021. Trước đó, chiếc máy bay từng thuộc về hãng hàng không Mandala Airlines (Indonesia).

Demin nói ban đầu tính mua một chiếc máy bay để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng nhanh chóng nhận thấy tiềm năng biến nó thành thứ gì đó đặc biệt. 

“Trước khi mua nó, tôi đã nghĩ rằng có thể biến nó thành một thứ độc đáo và quyết định tập trung cải tạo thành một biệt thự”, anh Denim bộc bạch. 

Công trình được thi công suốt mùa dịch Covid-19 và trong thời gian xây dựng, nhiều du khách ở Bali từng xôn xao khi thấy người ta dùng cần cẩu, thiết bị chuyên dụng đưa máy bay lên vách núi tại bãi biển Nyang-Nyang. Thậm chí từng có hàng trăm người tới đây check in, nhảy dù, chụp ảnh "sống ảo".

Việc vận chuyển máy bay lên vị trí này là một trong những công đoạn khó khăn nhất. "Chúng tôi phải tháo nó ra sau khi tham khảo ý kiến của chuyên gia Boeing. Toàn bộ quá trình kéo dài hai tháng, sử dụng hai cần cẩu, một bệ lớn, nhiều chuyên gia và cảnh sát tham gia", anh Denim nói.

Thế giới - Biến máy bay cũ thành biệt thự hút khách du lịch

Demin thổ lộ anh muốn du khách tới đây phải ồ lên ngạc nhiên nên sử dụng thiết kế độc đáo. Bên trong máy bay cải tạo thành một phòng khách với quầy bar, giường, sofa. Các cửa sổ máy bay cũ được giữ lại gần như nguyên vẹn, để khách thuê nhìn ngắm cảnh biển và rừng núi xung quanh.

Thế giới - Biến máy bay cũ thành biệt thự hút khách du lịch (Hình 2).

Buồng lái được chuyển đổi thành một phòng tắm lớn với các ô cửa sổ giúp du khách có thể chiêm ngưỡng bầu trời.

Thế giới - Biến máy bay cũ thành biệt thự hút khách du lịch (Hình 3).

Buồng lái được chuyển thành một phòng tắm lớn, bổ sung thêm các ô cửa sổ để vừa tắm vừa thư giãn. Phần cánh máy bay được lát gỗ, biến thành ban công, lắp rào chắn bằng kính để du khách có thể trải nghiệm cảm giác "lơ lửng giữa không trung". Biệt thự sang trọng này cũng có ghế tắm nắng, khu vực tiếp khách ngoài trời sang trọng và cả khu vực đốt lửa. Ngoài ra, cánh máy bay hướng thẳng ra biển là nơi “sống ảo” cực chất cho du khách khi tới đây.

Thế giới - Biến máy bay cũ thành biệt thự hút khách du lịch (Hình 4).

Sau nhiều năm tu sửa để biến một chiếc máy bay cũ kĩ thành một biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, Felix Demin đã đổi tên chiếc Boeing 737 thành Private Jet Villa và sẵn sàng đón khách thuê với mức giá khoảng 7.000 USD cho một đêm.

Minh Hoa (t/h)

Cô gái chi 11 triệu “hô biến” căn phòng ngủ cũ của bố mẹ đẹp như khách sạn

Thứ 7, 27/01/2024 | 05:36
Chỉ với 11 triệu đồng, cô gái tự lên ý tưởng và tiến hành cải tạo căn phòng ngủ của bố mẹ đẹp như khách sạn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thích thú.

Trung Quốc xây cây cầu cao nhất thế giới

Thứ 6, 29/12/2023 | 06:00
Sau khi hoàn thành, cầu Huajiang Grand Canyon sẽ là cây cầu cao nhất thế giới, giúp giảm thời gian di chuyển qua hẻm núi từ 70 phút xuống chỉ còn 1 phút.

Chuyện ít biết về khách sạn sâu nhất thế giới

Thứ 4, 07/06/2023 | 13:00
Khách sạn Deep Sleep ở Snowdonia đã mang đến cho du khách một trải nghiệm đầy thú vị về giấc ngủ đêm “sâu nhất” thế giới.

Khách sạn siêu độc đáo được xây dựng hoàn toàn từ muối

Thứ 2, 22/03/2021 | 06:21
Khách sạn Palacio de Sal nổi tiếng khắp thế giới vì được làm hoàn toàn bằng muối. Ngay cả các đồ nội thất và trần nhà cũng được làm từ loại gia vị phổ biến này..
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.