Bình Thuận: Xe khách, taxi, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu vì vi phạm tốc độ

Bình Thuận: Xe khách, taxi, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu vì vi phạm tốc độ

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Chủ nhật, 23/04/2023 15:55

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo đó, căn cứ kết quả kết xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô cung cấp từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 1/2/2023 đến 28/2/2023.

Sở GTVT quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 65 phương tiện vi phạm thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Dân sinh - Bình Thuận: Xe khách, taxi, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu vì vi phạm tốc độ

Xe khách, taxi đậu tại bến xe Bắc, Tp.Phan Thiết.

Lý do thu hồi là các phương tiện vi phạm điểm b, khoản 10, Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05km/h trở xuống) trong tháng 2 năm 2023.

Sở GTVT Bình Thuận yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. Đồng thời không được sử dụng phương tiện đã bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu để tiếp tục kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông. Đồng thời yêu cầu đội ngũ lái xe chấp hành đúng các quy định về tốc độ và thời gian lái xe.

Dân sinh - Bình Thuận: Xe khách, taxi, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu vì vi phạm tốc độ (Hình 2).

Hoạt động hành khách tại bến xe.

Trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải không nộp phù hiệu, biển hiệu theo quy định, Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện và Người lái chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Giao thông vận tải xử lý nghiêm theo quy định.

Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phƣơng tiện để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, thì đơn vị phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu kinh doanh vận tải theo quy định.

Danh sách các phương tiện của những đơn vị vận tải bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu:

Dân sinh - Bình Thuận: Xe khách, taxi, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu vì vi phạm tốc độ (Hình 3).
Dân sinh - Bình Thuận: Xe khách, taxi, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu vì vi phạm tốc độ (Hình 4).
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.