Cảnh báo

Cảnh báo "lỗ hổng" trong tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Thứ 4, 07/09/2022 | 15:10
0
Các bác sĩ cảnh báo, tâm lý chủ quan, không tiêm vắc-xin của người dân sẽ khiến nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Ngày 6/9, thông tin từ Sở Y tế Tp.HCM cho biết, từ tháng 7 trở lại đây, số ca mắc Covid-19 nhập viện điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng và đã có một số trường hợp tử vong.

Chiếm phần lớn trong tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận là những người chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ mũi. Sở Y tế cảnh báo, tâm lý chủ quan, không tiêm vắc-xin của người dân sẽ khiến nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Riêng trong tháng 8/2022, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM ghi nhận 41 trường hợp mắc Covid-19 nhập viện.

BS Tôn Thất Quang Thắng, Khoa Bệnh Nhiệt đới cho biết, nếu như từ tháng 5 đến tháng 7 đơn vị không tiếp nhận trường hợp mắc Covid-19 nào thì từ đầu tháng 8 đến nay số bệnh nhân tăng đột biến.

Trong số 41 ca mắc Covid-19 có 21 trường hợp nặng và nguy kịch, 60% bệnh nhân được chuyển lên từ các tỉnh lân cận với bệnh nền nặng. Mỗi ngày có 3-4 ca nặng phải thở máy, áp lực điều trị đang tăng trở lại.

TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, cho biết 100% các ca nặng nhập viện tại đây đều có bệnh nền mạn tính hoặc mắc các bệnh lý khác. Đáng chú ý, có 7 trường hợp mắc Covid-19 đã tử vong, trong đó có 4 người bị ung thư giai đoạn cuối.

Tương tự, số trẻ em mắc Covid-19 đến khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp.HCM cũng tăng nhanh trong 2 tháng trở lại đây; trung bình mỗi tháng có khoảng 30 bệnh nhi mắc Covid-19 đến khám và điều trị.

Đa số trẻ mắc Covid-19 bị viêm đường hô hấp trên, có bệnh nền, phát hiện từ Khoa Khám bệnh và những khoa khác chuyển đến. Một số ít bị viêm phổi phải thở oxy nhưng may mắn vẫn chưa có trẻ thở máy hay phải chạy ECMO.

Thông tin từ Sở Y tế Tp.HCM, từ 19 - 25/8, toàn Thành phố có 1.114 ca mắc Covid-19 mới (tăng 258 ca so với tuần trước đó), trong đó có 78 ca nặng, 15 ca phải thở máy và 1 ca lọc máu.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM nhận định, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn đang tăng nhanh, trung bình khoảng 160 ca mắc mới/ngày, số ca phải nhập viện điều trị tăng 74 ca/ngày.  Đáng quan tâm là tất cả bệnh nhân mắc Covid-19 phải thở máy đều nằm trong nhóm nguy cơ cao và chưa tiêm vắc-xin mũi nhắc lại.

Ghi nhận của TTXVN, đầu tháng 8/2022, một nữ bệnh nhân 89 tuổi, ngụ Tp.HCM được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng suy hô hấp nặng, dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện hồi sức cấp cứu tích cực, sau một thời gian điều trị, xét nghiệm SARS-CoV-2 chuyển sang âm tính nhưng bệnh nhân tử vong ngay sau đó do phổi đã xơ nát. Người nhà cho biết bệnh nhân không tiêm vắc-xin phòng Covid-19 do sợ tai biến.

TS.BS Lê Quốc Hùng cảnh báo, tỉ lệ tử vong do Covid-19 hiện nay là 30%, đặc điểm chung là người trên 70 tuổi, 100% có bệnh nền, chưa tiêm hoặc tiêm vắc-xin chưa đủ liều. Người già, có bệnh nền là đặc điểm chung của các bệnh nhân nặng.

Trong nhóm này, chỉ có 28% người bệnh được tiêm 3 mũi vắc-xin trở lên, 72% tiêm 2 mũi trở xuống, trong đó khoảng 25% chưa tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 nào. Điều này vô cùng nguy hiểm vì bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, khi mắc Covid-19 sẽ chuyển nặng, dễ tử vong nếu không được chủng ngừa đầy đủ.

Cũng theo TS.BS Lê Quốc Hùng, đa số vắc-xin phòng Covid -19 hiện nay đều giảm hiệu lực sau 6 tháng khiến cho lượng kháng thể trong cơ thể sẽ giảm xuống nếu không tiêm nhắc lại. Trong khi đó, người dân có tâm lý chủ quan vì dịch đã ổn định.

Tuy nhiên, việc chủng ngừa vắc-xin sẽ giúp giảm diễn tiến nặng nếu mắc bệnh. Vắc-xin vẫn là vũ khí tối ưu nhất hiện nay, đặc biệt những người lớn tuổi, có bệnh nền. Trong bối cảnh SARS-CoV-2 đang biến chủng liên tục, người dân cần tiêm chủng vắc-xin càng sớm càng tốt.

Minh Hoa (t/h theo Đại Đoàn Kết, TTXVN)

Tp.HCM: Hơn 7.000 trẻ em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 dịp lễ 2/9

Thứ 3, 06/09/2022 | 18:22
Do tình hình số ca mắc Covid-19 gia tăng, dịp nghỉ lễ 2/9, Sở Y tế Tp.HCM đã triển khai hàng trăm điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em.

Khánh Hòa triển khai chiến dịch cao điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 4, 31/08/2022 | 18:39
Ngày 31/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Đối phó nguy cơ làn sóng Covid-19 mới: Cần thiết tiêm đủ liều vắc-xin

Thứ 2, 29/08/2022 | 16:05
Các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy, tiêm vắc-xin phòng được thể nặng và nguy cơ nhập viện cũng như phòng các triệu chứng hậu Covid-19.

Tp.HCM triển khai xe tiêm vắc-xin phòng Covid-19 lưu động cho học sinh

Thứ 4, 24/08/2022 | 11:43
Tp.HCM đang tổ chức tháng cao điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loại đặc sản mắn đẻ, khéo chăm con

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:30
Đây là loài "đặc sản" khá dễ nuôi, mắn đẻ lại khéo chăm con và có giá trị dinh dưỡng khá cao, rất bổ dưỡng cho người già, người mới ốm dậy, trẻ em suy dinh dưỡng.

Con đặc sản "re re" xưa không ai ngó, nay được cánh mày râu săn tìm với giá ngất ngưởng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:00
Con đặc sản "re re" xưa không ai thích bởi tiếng kêu "inh tai nhức óc", nay thành hàng đắt đỏ được cánh mày râu săn lùng với giá ngất ngưởng.