Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 4, 13/06/2018 20:00

Tại nhiều vỉa hè, ngã tư giữa Thủ đô Hà Nội, cỏ trồng nhưng không được cắt tỉa đã phát triển tràn lan gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Từ tháng 7/2016, Hà Nội chủ trương ngừng cắt cỏ tại các tuyến đường, phố (trừ khu vực trung tâm) để tiết kiệm ngân sách. Đến nay trên nhiều tuyến phố cỏ trồng không được cắt tỉa nên phát triển nhanh, có những vỉa hè cỏ mọc thành “rừng hoang” chiếm toàn bộ vỉa hè cho người đi bộ, hay nhiều ngã tư cỏ mọc um tùm cao hơn đầu người gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV:

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô

Đường Lê Văn Lương (quận Hà Đông) cỏ dại mọc kín toàn bộ vỉa hè.

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 2).

Ở đây cỏ phát triển mạnh cao đến ngang người.

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 3).

Cỏ lau tại khu phố Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy) gần toàn Keangnam- tòa nhà cao nhất Việt Nam.

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 4).
Cỏ ở đây cũng cao hơn đầu người.

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 5).
Tại ngã tư (Nguyễn Chánh-Dương Đình Nghệ) cỏ cây không được cắt tỉa gây ảnh hưởng đến tầm nhìn người tham gia giao thông.

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 6).

“Người dân chúng tôi ủng hộ việc hạn chế cắt tỉa cây để giảm chi phí cho ngân sách, nhưng cũng phải đảm bảo mỹ quan đô thị”, bà Thơm, người dân tại phố Nguyễn Chánh bày tỏ.

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 7).
 

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 8).
Kéo dài khoảng 2km, phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) cỏ dại mọc nham nhở, hoặc phế liệu xây dựng, rác thải ngổn ngang.

 

Cỏ dại mọc như rừng trên vỉa hè, ngã tư giữa lòng Thủ đô (Hình 9).
Anh Lưu Thanh Thứ, trú tại phố Hoàng Cầu bày tỏ: "Theo tôi để tiết kiệm và đảm bảo mỹ quan bằng cách kéo dài thời gian mỗi lần cắt cỏ thành 3 tháng hay 5 tháng, còn bỏ mặc như thế này cũng không nên". 
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.