Công an quận 4, Tp.HCM: Bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp

Võ Công Thư
Thứ 2, 29/01/2024 | 18:32
0
Theo Công an quận 4, việc bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật góp phần đem lại sự bình yên, niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trộm cắp xe máy

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đã triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy do Nguyễn Huy Hoàng (tên thường gọi “Hoàng Bướm”, SN 1990, thường trú phường 3, quận 4; hiện sống lang thang) là đối tượng chủ mưu.

An ninh - Hình sự - Công an quận 4, Tp.HCM: Bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp

Hoàng "bướm" và 2 đồng phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó vào sáng 7/1, chị D. trình báo bị mất trộm 2 xe gắn máy để ở nhà riêng.

Công an quận 4 tiến hành trích xuất camera, ghi nhận vào khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, có một đối tượng nam thanh niên đi vào căn nhà trong hẻm 756 Đoàn Văn Bơ (phường 16, quận 4) và dẫn một chiếc xe gắn máy ra ngoài sau đó điều khiển xe chạy đi đâu không rõ.

20 phút sau, tiếp tục có một đối tượng đi vào căn nhà nêu trên và dẫn một chiếc xe gắn máy khác ra ngoài, sau đó điều khiển xe chạy đi đâu không rõ.

Ngày 8/1, Công an quận 4 tiếp tục nhận được trình báo của người dân về việc bị mất trộm một xe gắn máy, phát hiện vào lúc 3h37 tại địa bàn phường 15. Phương thức, thủ đoạn lấy trộm tương tự.

Nhận định các vụ trộm cắp nêu trên do cùng một nhóm đối tượng gây ra, Công an quận 4 tiến hành xác minh và đã phát hiện đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Huy Hoàng (tên thường gọi Hoàng "bướm”) là đối tượng chủ mưu.

Tiến hành theo dõi Hoàng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4 phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản tại địa bàn phường 4. Phát hiện tổ tuần tra, Hoàng bỏ chạy nhưng bị truy đuổi, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hoàng không thừa nhận hành vi trộm cắp, khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, bằng những tài liệu, chứng cứ mà Công an Quận 4 thu thập được, Hoàng “bướm” đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài thừa nhận hành vi trộm cắp, Hoàng còn khai ra 2 đồng phạm cùng băng nhóm. Tiến hành xác minh, Công an quận 4 bắt giữ Nguyễn Đình Quý (SN 1987, trú phường 10, quận 4) và Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1982, trú phường 3, quận 4).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng, Quý và Tâm để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Dũng (SN 1956, thường trú huyện Củ Chi) và Trần Ngọc Đức (SN 1976, thường trú tỉnh Bình Dương) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cướp giật tài sản

Ngoài vụ án nêu trên, Công an quận 4 cũng triệt phá 2 băng nhóm chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn.

Cụ thể, từ trình báo của chị T. (SN 1998, ngụ phường Tân Phong, quận 7) về việc chị bị 2 đối tượng chạy xe gắn máy áp sát từ phía sau giật chiếc giỏ xách đang đeo trên người khi chị đang đi trên đường Trương Đình Hợi, phường 18. Công quan phường 18 đã xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc cho Công an quận 4.

Theo đó, chị T. sau khi bị giật túi xách đã bị ngã xe. Hai đối tượng gây án lấy xe của chị T. để tẩu thoát, bỏ lại xe gắn máy hiệu Vision, biển số: 59T2-246.38 của chúng.

Tiến hành truy xét, Công an quận 4 xác định Nguyễn Trần Quốc Huy (SN 2001, thường trú quận 4) và Nguyễn Chánh Phước (SN 2003, thường trú quận 4) là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Cũng bằng thủ đoạn cướp giật tài sản người đi đường, đối tượng Võ Trung Tín (SN 1995, thường trú phường 4, quận 4) cũng bị bắt giữ sau khi ra tay cướp điện thoại của chị M., trước nhà số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 13 (quận 4).

Mở rộng điều tra, Công an quận 4 đã bắt giữ 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Võ Trung Trực (SN 1991, thường trú quận 4) và Trương Hồng Sơn (SN 1994, thường trú quận 4).

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Trung Tín về tội Cướp giật tài sản; khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Trung Trực và Trương Hồng Sơn về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt giam 2 đối tượng cướp giật tài sản của cụ già 71 tuổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 14:55
Thấy cụ già 71 tuổi đang đứng ở lề đường có đeo sợi dây chuyền vàng, Thương và Chiến chạy xe đến giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản bị bắt giữ

Thứ 6, 08/09/2023 | 18:56
Do không có tiền tiêu xài, hai đối tượng đã rủ nhau đi thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản ở các địa phương.

Kẻ cướp giật tài sản của cặp đôi trên cung đường Bàu Trắng lãnh án tù

Thứ 6, 14/04/2023 | 06:00
Nhìn thấy Lê B.H cùng với Nguyễn Ngọc N.Q đang ngồi chơi trên cung đường vắng, 2 bị cáo tiếp cận, dùng dao khống chế và cướp tài sản.
Cùng tác giả

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Cùng chuyên mục

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.