Đã xác định được 4 người phát bóng bay nghi khiến 31 học sinh ngộ độc

Đã xác định được 4 người phát bóng bay nghi khiến 31 học sinh ngộ độc

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 24/03/2023 | 13:11
0
Ngay sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định được 4 người lạ mặt phát bóng bay cho 31 học sinh, nghi là nguyên nhân khiến 31 học sinh ngộ độc.

Sáng 24/3, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đã xác định 4 người lạ mặt phát bóng bay tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nghi là nguyên nhân khiến học sinh bị ngộ độc phải nhập viện.

Theo vị lãnh đạo này, qua rà soát camera an ninh, Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và mời 4 người này đến cơ quan công an để làm việc. Trong 4 người này, có 2 người mang quốc tịch nước ngoài.

Đối với 2 người nước ngoài, cơ quan chức năng đã kiểm tra giấy tờ phối hợp Sở Ngoại vụ xác minh, làm rõ.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiện sức khỏe của các học sinh bị ngộ độc cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn 5 em đang nằm điều trị lại cơ sở y tế và đang được theo dõi chặt chẽ. 

Giáo dục - Đã xác định được 4 người phát bóng bay nghi khiến 31 học sinh ngộ độc

Nguyên nhân khiến các học sinh ngộ độc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Như đã đưa tin, vào chiều 22/3, có 4 người lạ mặt đứng trước cổng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và phát bóng bay cho học sinh. Cho đến khi bảo vệ nhà trường phát hiện, nhóm người này lập tức rời đi.

Sau đó, 31 học sinh của trường có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Trong đó, 18 em phải nhập viện điều trị.

Theo lời kể của một em học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, chiều 22/3 các học sinh đi học buổi chiều, đến cổng trường thì nhìn thấy 4 người đang thổi và phát bóng bay cho các học sinh của trường nên chạy lại xem.

Sau khi nhận bóng của 4 người lạ xong, các bạn mang bóng vào lớp học cầm lên tay ngửi. Khoảng 30 phút sau đó, các bạn thấy mệt, đau đầu, buồn nôn và được nhà trường đưa đi bệnh viện.

Về phía nhà trường, bà Đặng Thị Thơ, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cho biết, sự việc trên là hồi chuông cảnh báo đến tất cả học sinh, phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội về các nguy cơ tiềm ẩn gây hại đến học sinh ở ngoài trường học.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã nhanh chóng đưa học sinh đi cấp cứu đồng thời phối hợp với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc.

Trong thời gian sắp tới, nhà trường sẽ tăng cường giáo dục kỹ năng cho học sinh, giúp các em nhận biết, ứng phó với các tình huống có thể gây nguy hiểm để tự bảo vệ bản thân và bạn bè.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến các học sinh bị ngộ độc.

Cảnh báo từ vụ 31 học sinh ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ

Thứ 6, 24/03/2023 | 07:05
Vụ 31 học sinh ngộ độc vì nhận bóng bay từ người lạ là hồi chuông cảnh báo đến toàn xã hội về các nguy cơ tiềm ẩn gây hại ở ngoài trường học.

Xác minh 31 học bị ngộ độc nghi sau khi nhận bóng bay từ người lạ

Thứ 5, 23/03/2023 | 08:57
Sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ, 31 học sinh của một trường tiểu học có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, nhiều em phải nhập viện.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...