Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 26/02/2024 | 18:33
0
Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 3 đồng chí, bà Phan Thị Thúy Nga tái cử Chi hội trưởng Chi hội luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029.

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Chi hội Luật gia phường Bưởi long trọng tổ chức Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự đại hội có ông Dương Đình Khuyến - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hoài Thanh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Tp.Hà Nội; bà Đỗ Thị Hồng Lan – Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ; ông Lê Trung Đức-Ủy viên thường vụ Hội luật gia Tp. Hà Nội, Chủ tịch Hội luật gia quận Tây Hồ cùng các Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tây Hồ; đại diện phòng Nội vụ Quận Tây Hồ.

Về phía lãnh đạo phường Bưởi có bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; bà Lý Ngọc Hà - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường Bưởi; ông Nguyễn Đắc Tiến - Ủy viên thường vụ, Trưởng công an phường Bưởi; ông Nguyễn Minh Hoài – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Bưởi.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu tham dự đại hội.

Cùng lãnh đạo Đảng ủy -UBND-MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường Bưởi; Bí thư chi bộ, ban giám hiệu các trường, ban chỉ huy công an, ban chỉ huy quân sự phường; chi hội trưởng Chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật gia quận.

Theo Báo cáo kết quả công tác luật gia phường nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2029, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Chi hội luật gia phường thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, thiết thực.

Cụ thể, đã phối hợp tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về Luật Lao động; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật phòng chống bạo lực gia đình và Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật hòa giải; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ… với 2.090 lượt người tham dự.

Chi hội Luật gia đã đăng ký mô hình, điển hình dân vận khéo với Đảng ủy, Hội Luật gia quận và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Cụ thể, Chi hội đã phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch liên tịch số 130 ngày 28/6/2022 để thực hiện kế hoạch số 40 ngày 4/4/2022 của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội về “nâng cao năng lực, vai trò Hội luật gia trong công tác bảo vệ môi trường và thực hiện quy trình giám sát của nhân dân về bảo vệ môi trường”; Chi hội đãphối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định 45 của Thủ tướng Chính phủ đến Cấp ủy, cán bộ cơ sở và 70 hộ gia đình tại ngõ 8, ngõ 10 Võng Thị, thuộc tổ dân phố 13 phường Bưởi nơi thực hiện thí điểm việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại gia đình.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 2).

Bà Phan Thị Thúy Nga - Chi hội trưởng Chi hội luật gia phường Bưởi điều hành đại hội.

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Cấp ủy chi bộ và các chi hội đoàn thể tổ dân phố 13; tuyên truyền, hướng dẫn 70 hộ gia đình nhận biết về các loại chất thải, cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đồng thời phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

Kết quả sau gần 50 ngày tuyên truyền, vận động, 40 ngày hướng dẫn, giám sát việc thực hiện đã có trên 95% hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt việc phân ra 3 loại chất thải gồm: Chất thải thực phẩm, chất thải tái sử dụng, tái chế và chất thải khác, qua đó góp phần mang lại môi trường sống trong lành, sạch, đẹp, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá, ghi nhận….

Về công tác giám sát thi hành pháp luật, cán bộ, hội viên chi hội luật gia phường theo từng cương vị công tác trong cơ quan của Đảng, Chính quyền, mặt trận tổ quốc… đã lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn với hoạt động của Chi hội và tích cực tham gia giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề …trên các lĩnh vực đạt chất lượng, hiệu quả;

Các Luật gia đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các dự thảo Luật đất đai sửa đổi; Luật Thủ đô sửa đổi…

Công tác phối hợp hoà giải, các luật gia phường đã tham gia trên 100 vụ hòa giải ở cơ sở (trong đó 26 vụ có hồ sơ), nội dung vụ việc hòa giải liên quan đến các lĩnh vực  tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình…với tỉ lệ hòa giải thành đạt trên 85%...

Ngoài ra, các công tác khác như: Công tác tư vấn pháp luật; cải cách hành chính; tham gia tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương… được cán bộ, hội viên Chi hội Luật gia tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 3).

Ông Lê Trung Đức-Ủy viên thường vụ Hội luật gia Thành phố Hà Nội- Chủ tịch Hội luật gia quận Tây Hồ phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Trung Đức- Ủy viên thường vụ Hội luật gia Thành phố Hà Nội- Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi hội Luật gia phường Bưởi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm Chi Hội Luật gia phường Bưởi cần tập trung triển khai ngay sau đại hội.

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường mong rằng những thành tích, kết quả Chi Hội Luật gia phường Bưởi đã đạt được sẽ là tiền đề cho nhiệm kỳ mới các hội viên Chi Hội Luật gia phường tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 4).

Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội luật gia phường Bưởi khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 đồng chí. Bà Phan Thị Thúy Nga tái cử Chi hội trưởng Chi hội luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 5).

Ban chấp hành Chi hội luật gia phường Bưởi khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 6).

Bà Phan Thị Thúy Nga- Chi hội trưởng Chi hội luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 thay mặt ban chấp hành phát biểu.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội luật gia quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 7).

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội luật gia Thành phố, Thường trực Quận hội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tiêu điểm - Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 8).

Đại diện các ban ngành đoàn thể tặng hoa chúc mừng đại hội

Với tinh thần “Đổi mới – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, Đại hội Chi hội luật gia phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cán bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong phường tiếp tục ủng hộ Chi hội luật gia phường tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi hội luật gia phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra. Phối hợp cùng Chi hội luật gia phường tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Bưởi đạt chuẩn đô thị văn minh trong giai đoạn 2023-2025.

[E] Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: “Phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong tình hình mới”

Thứ 7, 10/02/2024 | 09:00
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền mong muốn các cấp Hội tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao vai trò, vị trí của Hội trong đời sống xã hội.

Hòa Bình: Chi hội Luật gia Cục Thi hành án triển khai đồng bộ công tác năm 2024 

Thứ 4, 07/02/2024 | 15:31
Năm 2024, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:34
Đề án nhằm phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.