Giăng lưới tóm gọn “đôi bạn” chuyên trộm xe sang tại Bắc Giang

Đỗ Chang

Để có tiền lao vào các cuộc ăn chơi, “đôi bạn” Nguyễn Hữu Quý và Nguyễn Văn Hùng đã bàn bạc lên kế hoạch chuyên trộm cắp dòng xe đắt tiền. Sau thời gian mật phục theo dõi, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tóm gọn 2 đối tượng khi chúng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Mật phục truy bắt kẻ trộm

Cuối tháng 8/2020, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc xuất hiện nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Cụ thể, vào tối 23/8, như thường lệ, anh Tống Ngọc Th. (SN 1992, trú tại tổ dân phố số 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) để xe Honda SH tại sân nhà nhưng không đóng cổng ngoài. Đến 19h cùng ngày, anh Th. nghe tiếng còi báo động của xe nên vội chạy ra kiểm tra. Lúc này, khóa điện của phương tiện đã bị phá, 2 đối tượng lạ mặt thấy có người nên bỏ chạy.

Tiếp đó, vào 20h cùng ngày, tại 1 cửa hiệu chụp ảnh ở tổ dân phố số 2, thị trấn Bích Động, xuất hiện 2 nam thanh niên lợi dụng người dân sơ hở đã phá khóa rồi trộm cắp xe máy Honda SH của chị Lê Thị X. (SN 1997, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua trích xuất camera an ninh, lấy lời khai của bị hại, Công an huyện Việt Yên nhận định, cả hai vụ việc trên đều do 1 nhóm gây ra. “Nhóm đối tượng gồm 2 nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi. Mỗi phi vụ chúng đều mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang, đội mũ khiến việc nhận dạng đối tượng gặp nhiều khó khăn. Hai thanh niên này thường dùng xe SH lang thang tại nhiều khu vực khác nhau để tìm tài sản của người dân sơ hở”, đại diện đội CSHS Công an huyện Việt Yên thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật.

Nhóm đối tượng thường chú ý đến dòng xe đắt tiền để trộm cắp (Ảnh minh họa).

Để bắt giữ các đối tượng, Công an huyện Việt Yên tiến hành tuần tra hóa trang kết hợp mật phục tại các trục đường chính vào khung giờ từ 18- 21h các ngày trong tuần. “Các đối tượng thường hoạt động vào buổi tối, tại các khu vực ven đường, đông người qua lại. Thời gian chúng lấy trộm 1 chiếc xe diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 10 giây. Trót lọt, nhóm đối tượng nhanh chóng di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh Bắc Giang”, đại diện đội CSHS, Công an huyện Việt Yên thông tin.

Sau thời gian theo dõi, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đi xe Honda SH Mode lượn lờ tại địa bàn nên cử lực lượng bám theo. Đến địa bàn tổ dân phố Tự, thị trấn Bích Động, 2 đối tượng đi xe lòng vòng trước 1 cơ sở làm đẹp (ở cửa dựng 1 xe Honda SH 150i), tổ công tác nhận định phương tiện trên có thể sẽ là mục tiêu của các đối tượng.

Đúng như nhận định, 21h cùng ngày, 1 đối tượng lững thững đi bộ hướng đến vị trí chiếc xe dùng vam phá khóa, đối tượng còn lại ngồi trên xe nổ máy. Vừa chạm tay vào xe thì còi báo động phát tín hiệu nên chúng bỏ chạy. Đúng lúc này, tổ công tác có mặt, phối hợp với nhân dân tóm gọn 2 đối tượng, thu giữ 5 bộ vam phá khóa các loại.

Sa ngã

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Quý (SN 1994, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, trú tại thôn Xuân Lai, xã Thu Thủy, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

Theo đó, trước mỗi phi vụ trộm cắp, Quý và Hùng đều bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Cụ thể, Hùng sẽ có nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài nếu phát hiện có người thì báo cho Quý để cùng nhau chạy thoát.

Nguyễn Hữu Quý và Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Quý khai nhận, tối 23/8 đã thực hiện vụ trộm cắp xe máy không thành tại nhà anh Tống Văn Th., sau đó chúng trộm chiếc xe của chị Lê Thị X. mang về địa bàn huyện Sóc Sơn bán được 12 triệu đồng rồi chia nhau.

Được biết, bản thân Nguyễn Hữu Quý từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2019, Quý ra tù. Trở về địa phương không có việc làm lại cần tiền tiêu xài, Quý lại lao vào con đường tội lỗi. Hằng ngày, đối tượng lang thang khắp nơi tìm sơ hở để trộm cắp.

Khác với Quý, Nguyễn Văn Hùng sinh ra trong gia đình khá giả. Từ nhỏ, Hùng đã được bố mẹ bao bọc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Hùng được học tập thành tài. Nhưng trái với mong ước của gia đình, Hùng lại ham chơi, đi lêu lổng rồi kết thân cùng Quý. Bị Quý rủ rê vào con đường trộm cắp, Hùng nhanh chóng thành trợ thủ đắc lực cho Quý trong mỗi phi vụ. Có tiền, cả hai lại lao vào các cuộc ăn chơi trác táng.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nhóm của Nguyễn Hữu Quý nhiều khả năng có liên quan đến một số vụ mất trộm xe máy Honda SH xảy ra trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và TP.Bắc Giang từ đầu năm đến nay. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

“Khác với các nhóm đối tượng đã từng bị Công an huyện Việt Yên bắt giữ, nhóm của Nguyễn Hữu Quý chỉ nhắm đến dòng xe đắt tiền. Chúng đã trang bị kĩ những dụng cụ để vô hiệu hóa hệ thống chống trộm của dòng xe này cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân. Trộm cắp được, nhóm đối tượng lại đưa xe về Hà Nội tiêu thụ rồi lấy tiền lao vào các cuộc ăn chơi”, đại diện đội CSHS Công an huyện Việt Yên thông tin.

Đ.C.