Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Thứ 4, 21/02/2024 16:24

Ngày 21/2 (tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Hội Xuân Tam Chúc 2024 chính thức khai mạc tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc

Ngày 21/2 (tức 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Hội Xuân Tam Chúc 2024 chính thức khai mạc tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Đây được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất thế giới với diện tích hơn 5.100ha, bao gồm đất liền và mặt nước…

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 2).

Tại lễ hội, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chùa Tam Chúc là quần thể du lịch, văn hóa, tâm linh lớn nối liền giữa 4 tỉnh, thành: Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình và Hòa Bình.

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 3).

Trải qua thời gian, chùa bị hư hỏng và không còn nữa nên người dân địa phương không duy trì được các hoạt động lễ hội vào dịp đầu xuân. Khôi phục lễ hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng giêng hằng năm là nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá về hình ảnh quê hương. Nghi lễ rước nước là phần nghi lễ tâm linh quan trọng nhất trong lễ hội nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn các vị phật, thần, thánh, mẫu và ước muốn cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu được thực hiện.

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 4).

Tại đây, ban tổ chức đã bố trí 7 thuyền lớn cùng 200 thuyền nhỏ chở gần 500 người tham gia đoàn rước nước. Đoàn thuyền di chuyển từ bến thuyền Thủy đình ra giữa hồ Tam Chúc thực hiện nghi thức lấy nước thiêng, sau đó di chuyển, cập bến tam quan nội chuyển nước lên 3 xe rước và tiến hành nghi thức rước nước lên điện Tam Thế và chùa Ngọc.

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 5).

Đoàn người biểu diễn múa rồng, múa lân trên thuyền.

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 6).
Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 7).

Nước được đựng trong bình gốm, sau đó đưa lên xe rước nặng gần 1 tấn, trùm vải đỏ và rước về điện Tam Thế để làm lễ

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 8).

Xe rước nước nặng gần 1 tấn, không có động cơ nên có khoảng hơn 30 người đẩy.

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 9).
Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 10).
Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 11).

Hơn 30 người đẩy kéo quãng đường khoảng 1 km, trong đó có nhiều đoạn dốc cao, về sân của điện Tam Thế

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 12).
Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 13).

Nước được đưa vào bên trong điện Tam Thế.

Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 14).
Sự kiện - Gồng mình đẩy kiệu rước nước gần 1 tấn leo dốc khai hội chùa Tam Chúc (Hình 15).

Hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về chùa Tam Chúc trong ngày khai hội.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.