Hà Nội: Học sinh F1 không phải cách ly tập trung

Hà Nội: Học sinh F1 không phải cách ly tập trung

Chủ nhật, 23/01/2022 | 12:00
0
Theo hướng dẫn mới của ngành y tế, chỉ học sinh F0 được đưa đi cách ly, điều trị, còn những em thuộc diện F1 được cách ly tại nhà.

Chiều 22/1, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, cho biết nhằm chuẩn bị cho các trường THCS -THPT mở cửa đón học sinh lớp 7-12 đi học trực tiếp an toàn, sở GD&ĐT đã chuẩn bị kỹ các phương án.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội cũng yêu cầu sở GD&ĐT phối hợp ngành y tế, các quận, huyện, trường học tổ chức diễn tập các kịch bản, tình huống, tránh lúng túng khi học sinh trở lại trường.

Về vấn đề phụ huynh quan tâm nhiều nhất hiện nay là học sinh đi học ở lớp phát hiện F0, các em có bị cách ly tập trung hay không, ông Trần Thế Cương cho hay, theo hướng dẫn mới của ngành y tế, chỉ có F0 được lực lượng y tế đưa đi cách ly, điều trị, còn học sinh F1 sẽ cách ly tại nhà.

Quy định mới này phần nào tháo gỡ lo lắng và thắc mắc của phụ huynh. Bởi trong hướng dẫn liên ngành về cách xử lý khi phát hiện F0 tại trường, được Sở Y tế, Sở GD&ĐT công bố đầu tháng 12, hình thức và địa điểm cách ly của học sinh F1 chưa được đề cập cụ thể.

Trước câu hỏi, liệu những học sinh chưa tiêm vắc-xin Covid-19 có được học trực tiếp hay không, ông Cương bày tỏ sự chia sẻ với tâm trạng lo lắng của phụ huynh, đồng thời khẳng định quyết định tiêm vắc-xin là hoàn toàn tự nguyện. “Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh nên tiêm vắc xin cho trẻ để đảm bảo an toàn, tuy nhiên đây là việc tự nguyện không phải bắt buộc”, Zing dẫn lời ông Trần Thế Cương.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, với những trường hợp bất khả kháng, trong đó gồm không tiêm hoặc vì lý do cách ly không thể đến trường, ngành giáo dục sẽ dạy song song cả trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo học sinh không bị gián đoạn học tập.

Dựa trên tình hình dịch bệnh và tỉ lệ tiêm chủng của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đề xuất cho học sinh lớp 7 đến 12 trở lại trường vào sau Tết Nguyên đán. Theo VnExpress, tính đến 20/1, hơn 99,7% trẻ 12-14 tuổi ở Hà Nội đã tiêm vắc-xin mũi một; 98,3% mũi hai. Với độ tuổi 15-17, tỉ lệ tiêm mũi một là 99,6%; mũi hai là 97,6%.

Minh Hoa (t/h)

Hà Nội diễn tập tình huống phát hiện F0 khi học sinh trở lại trường

Thứ 7, 22/01/2022 | 19:12
Chiều 22/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã diễn tập các tình huống phát hiện và xử lý F0 trong trường học, chuẩn bị cho các nhà trường đón học sinh đi học trở lại từ sau Tết.

Khánh Hòa: Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Thứ 6, 21/01/2022 | 11:15
Học sinh các cấp học ở tỉnh Khánh Hòa sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong 11 ngày, bắt đầu từ ngày 27/1.

Khẩn trương cho học sinh đi học sau dịp Tết Nguyên đán

Thứ 4, 19/01/2022 | 15:12
Với những nhóm trẻ em có tỉ lệ tiêm vắc-xin cao, việc nhanh chóng có kế hoạch học trực tiếp là cần thiết.

Dự kiến học sinh tại Tp.HCM trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2

Thứ 2, 17/01/2022 | 15:08
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp.HCM đề xuất cho toàn bộ học sinh Tp.HCM sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2.
Cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.