Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài

Ngô Quang Thái
Thứ 6, 01/03/2024 | 14:09
0
Từ 1/3, Bến phà Đồng Bài chính thức thay thế Bến phà Gót đưa khách ra đảo Cát Bà nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vào mùa cao điểm du lịch biển đảo.

Hơn 5h sáng 1/3/2024, chuyến phà đầu tiên rời bến Đồng Bài đưa khách ra đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng. Đây là sự khởi đầu mang theo nhiều kỳ vọng của chính quyền Tp.Hải Phòng cũng như người dân địa phương, du khách sẽ cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ, cuối tuần, mùa cao điểm du lịch biển đảo.

Bến phà Gót được khánh thành và đưa vào sử dụng cách đây hơn 20 năm để đưa khách từ đảo Cát Hải sang đảo Cát Bà. Khi ấy, từ đất liền tới đảo Cát Bà và ngược lại, nếu chọn đường bộ, khách du lịch và người dân địa phải qua 2 phà: Đình Vũ – Cát Hải, Gót - Cái Viềng. Thời gian ngồi phà lên tới hơn 2 giờ.

Từ năm 2017, khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối đất liền với đảo Cát Hải được khánh thành và đưa vào hoạt động, bến phà Đình Vũ - Cát Hải cũng chấm dứt sứ mệnh kéo dài hơn 15 năm.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài

Từ 1/3/2024, Bến phà Gót chấm dứt sứ mệnh đưa khách qua lại đảo Cát Hải - đảo Cát Bà kéo dài trong hơn 20 năm.

Từ khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được đưa vào hoạt động, lượng khách đến với Cát Bà ngày càng nhiều hơn. Thêm các yếu tố đường xuống Bến phà Gót bị “thắt nút chai”, số lượng và kích cỡ các phà không đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao, nên người dân địa phương và du khách thường xuyên phải đối diện với cảnh ùn tắc tại bến phà, đặc biệt trong dịp cao điểm du lịch biển đảo, các kỳ nghỉ lễ, cuối tuần.

Để hạn chế ùn tắc giao thông tại Bến phà Gót, chính quyền Tp.Hải Phòng đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, khuyến khích người dân địa phương, du khách đi tàu thủy, cáp treo, sử dụng phương tiện công cộng khi di chuyển bằng đường bộ, thậm chí cấm ô tô tải qua phà vào một số thời điểm.

Tuy nhiên, ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. Vào dịp cuối tuần mùa du lịch biển đảo, việc du khách, người dân phải chờ 5 - 6 tiếng để xuống phà xảy ra như cơm bữa.

Trước tình trạng này, Tp.Hải Phòng tạo điều kiện cho Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà đầu tư xây dựng Bến phà Đồng Bài nhằm thay thế Bến phà Gót. Sau khi Bến phà mới hoàn thành, cùng với đóng cửa Bến phà Gót sau hơn 20 năm hoạt động, toàn bộ số phà và nhân lực thuộc Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đang quản lý, vận hành Bến phà Gót được chuyển về Bến phà Đồng Bài cách đó hơn 2km.

Chiều muộn 29/2, có mặt trên chuyến phà cuối cùng rời đi trước khi Bến phà Gót đóng cửa, anh Nguyễn Dũng, ở quận Kiến An, Tp.Hải Phòng, chia sẻ với Người Đưa Tin: “Hơn 15 năm qua, do đặc thù công việc, tôi thường xuyên qua lại giữa đảo Cát Bà với đất liền. Vì thế, Bến phà Gót đã trở thành “người bạn” thân thiết.

Nay bến phà đóng cửa, mặc dù bùi ngùi, nhưng tôi vui vẻ đón nhận “người bạn” mới là Bến phà Đồng Bài. Từ ngày mai, khách qua lại giữa đất liền với đảo Cát Bà sẽ không còn phải chịu cảnh mỏi mòn đợi phà nữa”.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 2).

Chuyến phà đầu tiên rời bến Đồng Bài lúc hơn 5h sáng 1/3/2024.

Để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt, sáng sớm 1/3/2024, mặc dù trời lạnh, nhưng rất đông người dân địa phương, du khách có mặt tại Bến phà Đồng Bài. Trong số những người đang chờ đợi để xuống chuyến phà đầu tiên rời Bến phà Đồng Bài, có anh Hoàng Long, ở huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng.

Anh Hoàng Long cho biết: “Tôi đã lên kế hoạch từ tuần trước để có mặt trên chuyến phà đầu tiên từ Bến phà Đồng Bài đi đảo Cát Bà. Tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc này để chia sẻ với bạn bè, người thân”.

Được biết, cùng với đưa Bến phà Đồng Bài vào hoạt động, để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông ra đảo Cát Bà, Tp.Hải Phòng tiếp tục khuyến khích người dân, du khách đi cáp treo, tàu thủy hay phương tiện giao thông công cộng. Đồng thời, dự kiến đưa thêm các phà có kích cỡ lớn vào hoạt động tại Bến phà Đồng Bài.

Một số hình ảnh người dân địa phương, du khách chào tạm biệt Bến phà Gót và vui mừng đón nhận Bến phà Đồng Bài chiều 29/2 và sáng 1/3:

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 3).

Phương tiện giao thông xuống chuyến phà cuối cùng trước khi Bến phà Gót đóng cửa chiều muộn 29/2/2024.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 4).

Hình ảnh những chuyến phà rời Bến phà Gót từ ngày 1/3/2024 sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 5).

Tuyến đường xuống Bến phà Đồng Bài rộng rãi, khang trang không có tình trạng "thắt nui chai" gây ùn tắc giao thông như tại Bến phà Gót.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 6).

Người dân mua vé xuống bến Đồng Bài để đi phà ra đảo Cát Bà.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 7).

Người dân địa phương, du khách hồ hởi trước khi xuống phà tại bến Đồng Bài để đi đảo Cát Bà sáng 1/3/2024.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 8).

Bến Đồng Bài đón phà đưa khách từ đảo Cát Bà về đất liền sáng 1/3/2024.

Dân sinh - Hải Phòng: Chuyến phà đi Cát Bà đầu tiên rời bến Đồng Bài (Hình 9).

Bến phà Đồng Bài có diện tích lớn gấp hơn 1,5 lần so với Bến phà Gót với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại và đồng bộ, được kỳ vọng cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ra đảo Cát Bà.

Hải Phòng: “Ì ạch” thực hiện Chương trình xây dựng 62 công viên

Thứ 5, 29/02/2024 | 17:17
Qua hơn 3 năm thực hiện, đến nay, Hải Phòng mới hoàn thành 9 trong số 62 công viên theo Chương trình xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Hải Phòng: Dùng càng nhiều nước sạch, càng phải chịu mức giá cao

Thứ 5, 29/02/2024 | 17:17
Từ ngày 1/3, Hải Phòng thay đổi cách tính giá bán nước sạch. Trong đó, người dân càng dùng nhiều, càng phải chịu mức giá cao.

Hải Phòng: Bến phà mới ra Cát Bà chính thức hoạt động từ 1/3

Thứ 2, 26/02/2024 | 18:42
Bến phà Đồng Bài được xây dựng thay thế Bến phà Gót đưa khách ra đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, để hạn chế tình trạng ùn tắc.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.