Hàn Quốc chi thêm hơn 14 tỷ USD ứng phó với làn sóng dịch dâng cao

Hàn Quốc chi thêm hơn 14 tỷ USD ứng phó với làn sóng dịch dâng cao

Thứ 3, 22/02/2022 | 14:10
0
Các biện pháp chi tiêu từ khi đại dịch bùng phát của Tổng thống Moon Jae-in đã đẩy tỉ lệ nợ trên GDP Hàn Quốc lên tới 50,1%, từ mức 36% khi ông đắc cử vào năm 2017. 

Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua khoản ngân sách bổ sung đầu tiên lớn hơn kế hoạch trong năm. Đây là một phần trong các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm hỗ trợ nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát đại dịch lớn nhất tại quốc gia này.

Khoản ngân sách 16,9 nghìn tỷ won (14,2 tỷ USD) được Quốc hội phê duyệt vào cuối ngày thứ Hai (21/2) nhằm bù đắp cho các doanh nghiệp đã chịu thiệt hại do những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến Covid-19Chính phủ ban đầu đã đề xuất kế hoạch ngân sách này trị giá 14 nghìn tỷ won, bao gồm phát hành trái phiếu kho bạc trị giá 11,3 nghìn tỷ won và sử dụng 2,7 nghìn tỷ won từ dự trữ công quỹ. 

Bộ Tài chính cho biết trong tuyên bố mới rằng sẽ không phát hành thêm trái phiếu vượt quá 11,3 nghìn tỷ won như dự kiến ​​ban đầu, sau khi đã xem xét về thị trường và xếp hạng tín nhiệm. Hơn 90% khoản ngân sách này sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trong khi phần còn lại dùng để hỗ trợ các biện pháp y tế ứng phó với đại dịch.

Thế giới - Hàn Quốc chi thêm hơn 14 tỷ USD ứng phó với làn sóng dịch dâng cao

Người đi bộ trước Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tại Seoul vào ngày 22/11/2021. Ảnh: Getty Images.

Các trường hợp mắc vi-rút mới tại Hàn Quốc đã gia tăng từ con số hàng nghìn ca một ngày lên tới hơn 100.000 ca mỗi ngày trong thời gian gần đây. Biến thể Covid-19 Omicron có khả năng lây truyền cao đang tiếp tục lây lan rộng khắp nước này. Mặc dù biến thể Omicron được cho rằng ít gây triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các biến thể tiền nhiệm, nhưng nó đang buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp kiểm dịch và có nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên.

Các biện pháp chi tiêu từ khi đại dịch bùng phát của Tổng thống Moon Jae-in đã đẩy tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hàn Quốc lên tới 50,1%, từ mức 36% khi ông đắc cử vào năm 2017. 

Vào năm 2021, Hàn Quốc đã đưa ra 2 khoản ngân sách bổ sung với tổng trị giá khoảng 50 nghìn tỷ won, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và cung cấp tiền mặt cho những người thu nhập thấp. Vào năm 2020, nước này cũng đã huy động 4 khoản ngân sách với tổng trị giá khoảng 67 nghìn tỷ won để ứng phó với đại dịch.

Ngân sách bổ sung mới đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc hồi phục từ đại dịch. Vào năm ngoái, tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia này đạt 4%. Chi tiêu tư nhân duy trì ổn định, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến.

Phạm Hà Thanh (theo Bnn Bloomberg, Yonhap)

Hàn Quốc cân nhắc chia sẻ tồn kho LNG với châu Âu

Thứ 2, 21/02/2022 | 12:09
Châu Âu cũng hy vọng có thể hoán đổi LNG với các đối tác, bao gồm cả Hàn Quốc, để đối phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột Nga – Ukraine gây ra.

Vì sao thâm hụt ngân sách Hàn Quốc năm 2021 giảm mạnh so với dự báo?

Thứ 5, 17/02/2022 | 18:36
Bất chấp chi tiêu chính phủ lớn, mức thâm hụt đã thấp còn 1/3 so với dự báo do tổng thu ngân sách tăng mạnh khi nền kinh tế dần phục hồi từ đại dịch. 

Hàn Quốc xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19

Thứ 2, 14/02/2022 | 12:33
Hàn Quốc gần đây đã áp dụng chiến lược mới tập trung vào những nhóm có nguy cơ cao, thay vì dồn nguồn lực cho tất cả trường hợp mắc Covid-19.

Hàn Quốc đối mặt với rủi ro kinh tế từ bên ngoài ngày càng cao

Thứ 4, 09/02/2022 | 15:50
Vào tháng trước, Hàn Quốc ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn nhất mọi thời đại, khi hoá đơn nhập khẩu gia tăng liên quan đến giá dầu cao.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.