Hàn Quốc xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới

Hàn Quốc xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới

Thứ 5, 16/03/2023 | 07:00
0
Cụm công nghiệp sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới được quy hoạch tại thành phố Yongin (Hàn Quốc) với nguồn vốn tư nhân lên tới 300.000 tỷ won (230,65 tỷ USD).

Theo TTXVN, Hàn Quốc sẽ xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn lớn nhất thế giới tại thành phố Yongin, cách Seoul khoảng 60 km.

Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể của Chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy 6 lĩnh vực công nghiệp chính gồm chip bán dẫn, màn hình, pin thứ cấp, sinh học, phương tiện tương lai và robot.

Từ nay cho tới năm 2026, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung đầu tư 550.000 tỷ won (422,85 tỷ USD) vào 6 lĩnh vực trọng tâm nêu trên, trong đó khối tư nhân sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Cụm công nghiệp sản xuất chip bán dẫn hệ thống công nghệ cao quy mô lớn nhất thế giới, rộng 7,1 triệu m² được quy hoạch tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi với nguồn vốn tư nhân lên tới 300.000 tỷ won (230,65 tỷ USD).

Cụm công nghiệp này sẽ bao gồm 5 nhà máy sản xuất chip và thu hút tới 150 nhà sản xuất vật liệu, bộ phận và thiết bị, nhà sản xuất chip "fabless" (tập trung vào nghiên cứu và phát triển công nghệ mới chứ không trực tiếp gia công sản xuất chip với số lượng lớn để bán thành phẩm), cùng các tổ chức nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn gần Seoul.

Khu phức hợp mới sẽ được đặt gần các cơ sở sản xuất chip hiện có do Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc., cũng như một số công ty phụ tùng và thiết bị, và các công ty fabless điều hành, để quốc gia này có thể có siêu công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Kế hoạch của Hàn Quốc được công bố khi các quốc gia khác đã đưa ra các bước để thúc đẩy ngành công nghiệp chip nội địa. Tháng trước, Mỹ công bố chi tiết về Đạo luật CHIPS và khoa học, cung cấp hàng tỉ USD trợ cấp cho các nhà sản xuất chip đầu tư vào nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh: "Thương trường chip đã mở rộng... các quốc gia đang cung cấp các khoản trợ cấp và hỗ trợ thuế quy mô lớn. Chúng ta phải hỗ trợ đầu tư tư nhân để đảm bảo tăng trưởng hơn nữa... chính phủ phải cung cấp hỗ trợ về địa điểm, nghiên cứu và phát triển, nhân lực và thuế".

Được biết, vào tháng 1, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất tăng tỉ lệ khấu trừ thuế đối với các khoản đầu tư cơ sở vật chất vào chip và các công nghệ chiến lược khác từ 8% lên 15% đối với các tập đoàn lớn.

Trong khi đó, riêng Samsung Electronics, Samsung Display, các chi nhánh Samsung SDI và Samsung Electro-Mechanics cho biết, có kế hoạch đầu tư 60,1 nghìn tỉ won (46 tỉ USD) trong 10 năm tới vào các khu vực bên ngoài khu vực đô thị Seoul để phát triển công nghệ đóng gói chip, màn hình và pin.

Hàn Quốc, quê hương của hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới - Samsung Electronics và SK Hynix Inc - đang tìm cách cải thiện sự ổn định của chuỗi cung ứng để trở thành một người chơi chính trong lĩnh vực chất bán dẫn không có đặc tính nhớ, hiện đang bị thống trị bởi các nhà sản xuất chip như TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và Intel của Mỹ.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, BNEWS)

Hàn Quốc mở chiến dịch truy quét người cư trú bất hợp pháp

Thứ 3, 28/02/2023 | 06:00
Từ ngày 2/3, Hàn Quốc sẽ tiến hành chiến dịch truy quét người nước ngoài cư trú và làm việc bất hợp pháp trên phạm vi toàn quốc.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc “đóng băng” lãi suất sau 7 lần tăng

Thứ 5, 23/02/2023 | 14:19
Quyết định của BoK được đưa ra sau một thời gian tăng lãi suất liên tục, phù hợp với sự kỳ vọng của thị trường.

Hàn Quốc thành lập trung tâm dữ liệu về nghiên cứu AI

Thứ 4, 15/02/2023 | 13:13
Sự ra đời của trung tâm dữ liệu mới là một phần trong kế hoạch xây dựng mạng lưới nghiên cứu AI đẳng cấp thế giới của Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Xuất khẩu ô tô cũ sang Nga tăng vọt

Thứ 2, 13/02/2023 | 16:08
Nhiều người tiêu dùng buộc phải mua xe nhập khẩu đã qua sử dụng vì các hãng xe đã ngừng sản xuất trong bối cảnh xung đột giữa Nga – Ukraine ngày một leo thang.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.