Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Uông Đàm Linh
Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
0
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Sáng ngày 17/3, nhận được tin hành trăm công nhân đang làm việc tại công ty EASTECH khi chưa có báo cáo lên chính quyền, Công an TP.Chí Linh đã có mặt để kiểm tra. Nghe được tin, các công nhân đã rời phân xưởng lấy xe ra về tạo nên khung cảnh khá hỗn loạn. 

Trước sự việc hàng trăm công nhân thuộc công ty EASTECH, khu công nghiệp Cộng Hòa,TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng rời khỏi nhà máy khi đoàn công tác kiểm tra Covid-19 đến, sáng 18/3, ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã thông tin với báo chí.

Ông Bản cho biết, việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm quy định phòng chống dịch. Lỗi vi phạm của nhà máy này là thiếu thủ tục báo cáo với cơ quan chức năng để chịu sự giám sát về công tác phòng dịch. Sau khi TP.Chí Linh kết thúc đợt cách ly dài ngày, địa phương này đã chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó các nhà máy, phân xưởng và các cơ sở sản xuất được hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, theo quy định, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các đơn vị cần phải thông báo cho chính quyền địa phương trước khi hoạt động trở lại.

Dân sinh - Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Nhiều công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến.

"Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương do tôi dẫn đầu đã có mặt để trực tiếp giải quyết vụ việc. Phía đại diện công ty EASTECH nói là có huy động công nhân đến để dọn dẹp nhà máy chuẩn bị cho hoạt động trở lại. Tuy nhiên theo đánh giá của tôi là họ có động thái muốn sản xuất để hoàn thành đơn hàng đã chậm. Việc sản xuất trở lại là phù hợp với quy định của pháp luật nhưng họ chưa thông báo cho chính quyền biết là sai. Sáng nay, công ty đã chính thức mở cửa sản xuất bình thường với khoảng 600/1.200 công nhân đến làm việc”, ông Bản cho biết.

Lý giải về nguyên nhân các công nhân bỏ về khi nghe tin đoàn kiểm tra tới, ông Bản cho rằng đây là lỗi của công ty EASTECH khi không thực hiện hết những quy tắc phòng chống dịch: "Việc công nhân đi làm sau khi hết phong toả xã hội là không vi phạm pháp luật. Ở đây là lỗi của đơn vị sản xuất không thực hiện hết quy trình để đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Khi nghe tin công an tới, công nhân xuất hiện tâm lý lo sợ nên mới vội vàng ra lấy xe bỏ về".

Theo ông Bản, công ty EASTECH là công ty nước ngoài, nên khi đoàn muốn xuống kiểm tra thì phải thông báo, không thể ập vào đột xuất như với doanh nghiệp trong nước.

Sẽ có những biện pháp răn đe

"Việc công ty EASTECH hoạt động mà không báo cho chí quyền hay khu công nghiệp biết là vi phạm quy định chống dịch của địa phương. Sau khi được hướng dẫn, sáng nay họ đã mở cửa sản xuất bình thường. Về hành vi của công ty EASTECH, TP.Chí Linh sẽ ban hành văn bản xử phạt để tăng tính răn đe với các doanh nghiệp khác", ông Hoàng Quốc Trưởng, Bí thư Thành ủy Chí Linh thông tin. 

 

Hải Dương: Nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bị xử lý

Thứ 3, 02/03/2021 | 19:39
Hải Dương chuẩn bị kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, tuy nhiên trước giờ dỡ bỏ, các công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt.

Hải Phòng hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ và 500.000 khẩu trang để chống dịch

Thứ 6, 19/02/2021 | 16:39
Để cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch Covid-19, TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ đồng từ ngân sách, cùng 500.000 khẩu trang y tế.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.