Hiệp hội Taxi Hà Nội tiếp tục kiến nghị biện pháp

Hiệp hội Taxi Hà Nội tiếp tục kiến nghị biện pháp "quản" Grab, Uber

Triệu Kiều Chinh
Chủ nhật, 15/10/2017 | 06:45
0
Hiệp hội Taxi Hà Nội đề xuất cấp hạn ngạch đối với xe taxi và các phương tiện hoạt động kinh doanh tương tự taxi (Uber, Grab) trên địa bàn thành phố theo quy hoạch phù hợp với điều kiện giao thông và năng lực của kết cấu hạ tầng.

Sau khi kiến nghị dừng khẩn cấp việc thí điểm xe ứng dụng công nghệ, hiệp hội Taxi Hà Nội tiếp tục có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các Bộ, cơ quan có liên quan về thẩm quyền, quản lý và khống chế số lượng xe thí điểm.

Tiêu dùng & Dư luận - Hiệp hội Taxi Hà Nội tiếp tục kiến nghị biện pháp 'quản' Grab, Uber

Hiệp hội Taxi Hà Nội kiến nghị Uber, Grab phải dán logo nhận diện.

Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết, bộ GTVT đã có kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ “trên cơ sở kiến nghị của các sở GTVT, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho các địa phương đã thí điểm khi tổng số lượng phương tiện xe hợp đồng tăng cao thì được tạm thời không cấp phù hiệu xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, cho đến khi lập và thực hiện quy hoạch về phương tiện vận tải trên địa bàn địa phương…”.

Theo hiệp hội Taxi Hà Nội, kiến nghị trên đã đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp taxi và chính quyền địa phương tham gia thí điểm vì thế mong Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Bên cạnh đó, cũng cần thống nhất về bản chất và tên gọi của loại hình dịch vụ Grab, Uber tại Việt Nam. Uber, Grab cũng phải thành lập công ty tại Việt Nam và có giấy phép cung cấp dịch vụ hoạt động vận tải và tuân thủ điều kiện kinh doanh vận tải tại Việt Nam.

Thực hiện như nội dung Quyết nghị của HĐND TP.Hà Nội về việc thông qua đề án phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn đến 2030, xe kinh doanh vận tải hành khách đến 9 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động tương tự như xe taxi, quy định quản lý như taxi và đưa vào trong quy hoạch vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Đề xuất cấp hạn ngạch đối với xe taxi và các phương tiện hoạt động kinh doanh tương tự taxi (Uber, Grab) trên địa bàn thành phố theo quy hoạch phù hợp với điều kiện giao thông và năng lực của kết cấu hạ tầng.

Hiệp hội Taxi Hà Nội cũng kiến nghị ban hành quy định cụ thể về kích thước, màu sắc, vị trí dán logo, biểu trưng của các phương tiện thí điểm, đảm bảo rõ ràng, dễ nhận biết.

Giao sở GTVT các tỉnh, thành phố nơi cấp phù hiệu thực hiện việc in, cấp phát logo nhận diện, tem biểu trưng phải dán 2 cánh cửa trước và kính sau. Kích thước trên hai cánh cửa trước tối thiểu là 600cm2, trên hai kính sau là 200cm2.

Đồng thời, phương tiện thí điểm cũng phải có phù hiệu theo mẫu riêng để phân biệt giữa xe thí điểm và xe hợp đồng thông thường.

Hiệp hội Taxi Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị tham gia thí điểm phải đăng ký chất lượng dịch vụ với sở GTVT nơi cấp phù hiệu. Lái xe cũng phải được tập huấn nghiệp vụ theo chương trình của Tổng cục Đường bộ và phải có chứng chỉ hành nghề, lái xe phải mặc đồng phục, đeo thẻ.

Đưa loại hình kinh doanh vận tải bằng hợp đồng vào diện phải kê khai giá theo quy định.

Theo hiệp hội Taxi Hà Nội, số lượng xe tham gia thí điểm đã vượt xa mức quy hoạch vận tải của địa phương, vì thế đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương được toàn quyền đưa ra các giải pháp giảm các phương tiện tham gia thí điểm.

Kể cả việc yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã gom xe chạy thí điểm phải thu hồi phù hiệu các xe thí điểm vượt quá quy hoạch nộp lại cho cơ quan quản lý theo quy hoạch, phù hợp với điều kiện giao thông và năng lực kết cấu hạ tầng.

Đồng thời, yêu cầu Grab, Uber cắt ngay những xe này ra khỏi hệ thống kinh doanh trên phần mềm của mình. Không những vậy, Uber, Grab cũng phải chia sẻ toàn bộ dữ liệu về số lượng, danh sách xe, doanh thu chịu thuế  20% phía Grab, Uber đang hưởng và 80% doanh thu thuộc về đối tác cho các cơ quan bộ GTVT, các sở GTVT, Tổng cục Thuế…

Đề xuất bỏ biển cấm taxi để công bằng với Uber, Grab

Thứ 6, 13/10/2017 | 17:20
Theo hiệp hội Vận tải Hà Nội, nếu được tạo điều kiện, dịch vụ taxi sẽ phục vụ được nhiều đối tượng hành khách, nhiều địa điểm khác nhau, kể cả ngõ, ngách được như vậy sẽ hạn chế kilomet rỗng cho lái xe taxi.

Taxi dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 2, 09/10/2017 | 15:24
Liên quan đến việc một số hãng taxi dán khẩu hiệu phản đối Uber, Grab, Thứ trưởng bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ đang chỉ đạo cục Quản lý cạnh tranh vào cuộc xem xét.

Taxi truyền thống nên tự hỏi, sao nhiều người chuộng Uber, Grab

Thứ 7, 07/10/2017 | 12:11
Sau khi Hiệp hội Taxi Hà Nội đề nghị bộ GTVT dừng khẩn cấp việc thí điểm xe ứng dụng công nghệ như Uber, Grab, hàng loạt hãng taxi đã dán khẩu hiệu phản đối, các khách hàng cũng bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về việc này.
Cùng tác giả

Sắp hết thời gian thí điểm, số phận Uber, Grab ra sao?

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:46
Thời gian thí điểm xe hợp đồng công nghệ theo Quyết định 24 của bộ Giao thông Vận tải đang bước vào những ngày cuối cùng. Đến tháng 1/2018 liệu có tiếp tục thực hiện hay sẽ dừng lại?

Lần đầu tiên 2 khách hàng cùng ẵm Jackpot 2 trị giá gần 2 tỷ

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:11
Kỳ quay số mở thưởng 00052/17, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 2 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55, mỗi giải trị giá 1.846.275.500 đồng.

Bài toán thiệt – hơn giữa Uber, Grab và taxi truyền thống

Thứ 5, 30/11/2017 | 06:43
Sau gần 2 năm thí điểm xe ứng dụng công nghệ như Uber, Grab, taxi truyền thống đã vấp phải nhiều khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường bởi các quy định còn nhiều hạn chế.

Bộ Công thương đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 11:19
Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco do bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Sáng nay (29/11) sẽ công bố kế hoạch thoái vốn tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 07:07
Theo nguồn tin từ bộ Công Thương, trong buổi sáng hôm nay sẽ công bố kế hoạch và phương án thoái vốn tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).

Một loại nông sản Việt Nam lập kỷ lục về giá

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Giá cà phê trong nước liên tục phá vỡ những kỷ lục trước đó, đến sáng 28/3 đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.