HLV Park Hang Seo: “Không có mục tiêu nào hoàn thành chỉ bằng giấc mơ”

Thứ 3, 11/10/2022 | 10:46
0
Theo HLV Park Hang Seo, tân sinh viên hay những cầu thủ mới đều có điểm chung là còn khá ít kinh nghiệm, do đó cần không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ xung quanh.

Hòa chung không khí khai giảng của hàng triệu sinh viên trên cả nước, ngày 10/10, Trường Đại học Nguyễn Trãi tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đặc biệt, buổi lễ có sự góp mặt của HLV Park Hang Seo, cầu nối đầu tư đào tạo “Công dân toàn cầu” của Trường Đại học Nguyễn Trãi.

Giáo dục - HLV Park Hang Seo: “Không có mục tiêu nào hoàn thành chỉ bằng giấc mơ”

HLV Park Hang Seo tham dự buổi lễ.

Nhìn lại 2 năm học chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Trãi cho rằng, dù gặp muôn vàn khó khăn, trở ngại, song tập thể lãnh đạo, giảng viên, sinh viên toàn trường đã nỗ lực, đổi mới tư duy, linh hoạt thực hiện thành công xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch chiến lược với thông điệp:

“Nơi thực hiện ước mơ của thầy và trò”, “Tất cả vì đầu tư đào tạo công dân toàn cầu”, “Trường Đại học Nguyễn Trãi – khát vọng tuổi thanh xuân, khát vọng khởi nghiệp làm giàu trên quê hương mình”.

Giáo dục - HLV Park Hang Seo: “Không có mục tiêu nào hoàn thành chỉ bằng giấc mơ” (Hình 2).

TS. Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Trãi.

TS. Nguyễn Tiến Luận cũng gửi đến sinh viên 3 thông điêp về việc học tập, rèn luyện nhân cách sống, chịu trách nhiệm bản thân, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia - dân tộc để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Học cách biết từ chối, từ chối những gì mà mình không hài lòng, làm trở ngại đến nhân cách sống, ước mơ, khát vọng hoài bão của bản thân và dũng cảm nói không với 3 kẻ thù đánh cắp ước mơ, khát vọng, hoài bão của mình, đó là: không sử dụng và buôn bán chất ma tuý, không bạo lực học đường, không lái xe máy khi không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá 2 người.

Đặc biệt, thầy Nguyễn Tiến Luận cũng gửi đến thế hệ tân sinh viên Gen Z mới vào trường lời khuyên: "Để chinh phục, biến ước mơ và khát vọng hoài bão, đam mê của tuổi thanh xuân thành hiện thực, thế hệ Gen Z thông minh, sáng tạo hãy đầu tư thời gian mỗi ngày từ 12 tiếng để trở thành doanh nhân thành đạt, 10 tiếng trở thành lãnh đạo tương lai, 8 tiếng trở thành chuyên gia tài giỏi, dưới 8 tiếng dù các em có là Tôn Ngộ Không đi nữa thì cũng chỉ thành công dân làm công ăn lương, chưa thể khởi nghiệp làm giàu".

Giáo dục - HLV Park Hang Seo: “Không có mục tiêu nào hoàn thành chỉ bằng giấc mơ” (Hình 3).

HLV Park Hang Seo giao lưu, trò chuyện cùng các sinh viên.

Tại lễ khai giảng năm học mới, HLV Park Hang Seo đã giao lưu, trò chuyện cùng các sinh viên. Từ những câu chuyện trong thể thao, HLV Park chia sẻ, tân sinh viên mới vào đại học cũng giống như người mới trong các đội tuyển thể thao.

Trong những ngày mới bắt đầu, có cả những sự lúng túng khi xử lý vết thương, sự ngại ngùng và căng thẳng. Với những tân sinh viên hay những cầu thủ mới, đều có điểm chung là còn khá ít kinh nghiệm, do đó cần không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ xung quanh.

Vị HLV cho rằng, một người mới không phụ thuộc vào tuổi tác, mà khi bắt đầu một lĩnh vực mới, một kế hoạch mới, khi đó chúng ta là người mới.

"Điều quan trọng là các bạn phải có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng để hoàn thành mục tiêu đó, không có bất cứ việc gì có thể hoàn thành chỉ bằng mơ ước. Các bạn cũng cần có dũng khí và hành động cụ thể cho những mục tiêu đề ra", HLV Park Hang Seo nói.

Cũng tại lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Nhà trường đã trao tặng học bổng thu hút nhân tài cho tân sinh viên K22 với tổng giá trị 15 tỷ đồng.

Bảo Minh

HLV Park Hang Seo tiết lộ bất ngờ về khả năng dùng cầu thủ nhập tịch

Thứ 3, 20/09/2022 | 14:02
Tại buổi họp báo trước trận gặp Singapore, HLV Park Hang Seo chia sẻ ông sẵn sàng gọi những cầu thủ nhập tịch chinh chiến tại AFF Cup 2022 nếu như họ đủ điều kiện

Trường ĐH Giao thông vận tải tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Thứ 7, 16/10/2021 | 13:16
Nhà trường đã có những kế hoạch chủ động thích ứng cho năm học mới 2021-2022.

Thư của ​Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng năm học mới

Thứ 6, 03/09/2021 | 19:54
Trước thềm khai giảng năm học mới 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư bày tỏ niềm tin và hy vọng đối với ngành Giáo dục nước nhà.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.