Khởi tố 14 đối tượng đòi nợ thuê kiểu giang hồ

Võ Công Thư
Thứ 5, 16/03/2023 | 10:12
0
14 đối tượng thuộc 2 công ty có địa điểm làm việc tại quận Tân Bình, Tp.HCM được xác định có hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua việc đòi nợ thuê.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, Tp.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội Cưỡng đoạt tài sản.

7 bị can thuộc Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Thành (quản lý); Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (nhân viên thu hồi nợ).

Các bị can còn lại thuộc chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành); Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm); Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).

Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tp.HCM mở rộng điều tra vụ án.

Hồ sơ điều tra - Khởi tố 14 đối tượng đòi nợ thuê kiểu giang hồ

7 đối tượng thuộc Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua Công an Tp.HCM tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị nhiều người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ, liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội.

Những người này còn gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu, gây bất ổn xã hội nên Ban Giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện trụ sở Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng nằm trên đường Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, đường Phạm Văn Bạch, phường 15 quận Tân Bình là 2 ổ nhóm đòi nợ kiểu giang hồ, hoạt động một cách chuyên nghiệp.

Sau thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, sáng 2/3, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Tân Bình đã đột kích vào Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng.

Tại đây có khoảng 40 nhân viên đang làm việc. Nhóm người này đang dùng điện thoại để gọi điện khủng bố, chửi bới khách hàng để đòi nợ.

Thấy công an, đối tượng Nguyễn Minh Thành, 40 tuổi, là trưởng phòng đòi nợ Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng cùng nhân viên định phi tang chứng cứ nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại. Các máy tính và điện thoại bị thu giữ có chứa nhiều dữ liệu, thông tin liên quan đến hành vi đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản.

Cũng trong khoảng thời gian này, một tổ công tác khác đã bất ngờ đột kích vào chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, thu giữ nhiều tang vật và đưa 28 người tại chi nhánh công ty này về trụ sở để làm việc.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ đã tuyển dụng nhiều nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng cấp bậc để gọi điện yêu cầu nhiều người trả tiền nợ.

Các quản lý, trưởng nhóm áp doanh số, chi “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.

Để đạt được doanh số, nhân viên của hai công ty trên liên tục gọi điện khủng bố con nợ, người thân, bạn bè. Chúng đe doạ đủ kiểu, thậm chí là hù dọa kiện ra tòa, dọa cho công an khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành (Trưởng phòng đòi nợ phía Nam của Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng) đã khai, công ty chia thành 4 đội, với 7 – 10 người/đội. Mỗi tháng, mỗi nhân viên phải gọi 2.500-3.000 cuộc điện thoại để hăm dọa khủng bố nhằm đòi nợ và trung bình đòi được 2 – 3 tỷ đồng.

Đáng nói, với số tiền nợ đòi được, phía công ty hưởng đến 86%, chủ nợ chỉ 14%. Chính vì lợi nhuận quá lớn từ việc đòi nợ, những công ty này gây áp lực cho nhân viên đòi nợ bằng bất cứ thủ đoạn nào.

Công an T.HCM đề nghị ai là nạn nhân của các nhóm đòi nợ thuê núp bóng 2 công ty trên, sớm trình báo, tố giác để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Bắt nhóm nữ đòi nợ thuê trên mạng do người nước ngoài điều hành

Thứ 6, 03/03/2023 | 17:48
Một nhóm nữ gồm 10 đối tượng, đòi nợ thuê trên mạng do người Trung Quốc điều hành vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ đột kích công ty luật "đòi nợ thuê": Hàng ngàn nạn nhân bị dọa giết vợ, con

Thứ 5, 23/02/2023 | 12:03
Khi được thuê đòi những khoản nợ xấu với hoa hồng cao, nhóm đối tượng đã không ngần ngại đe dọa giết người, "khủng bố" để buộc nạn nhân trả nợ.

Triệt phá ổ nhóm cho vay, đòi nợ thuê do Dũng "ba sẹo" cầm đầu

Thứ 2, 08/11/2021 | 17:50
Dũng "ba sẹo" là đối tượng đã có 7 tiền án, tiền sự đã bị Công an Tp.Hà Tĩnh bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Khen thưởng nóng đơn vị bắt giữ thành công đối tượng giết người

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Ngày 15/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng nóng Phòng CSHS có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ giết người xảy ra vào đêm 11/4 tại Nam Định.

Nam thanh niên đánh người trả thù cũ lĩnh án tù

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:46
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Khen thưởng nóng đơn vị bắt giữ thành công đối tượng giết người

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Ngày 15/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng nóng Phòng CSHS có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ giết người xảy ra vào đêm 11/4 tại Nam Định.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Nam thanh niên đánh người trả thù cũ lĩnh án tù

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:46
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Quý dùng tuýp sắt đánh bị hại gây thương tích 40%. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.