Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
0
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.

Ngày 5/1, trả lời báo chí, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, 12 đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại các điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đều đã được VKSND TP.Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc trên.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Công an Tp.Thái Bình đã nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, VKSND cùng cấp để tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt thêm 2 đối tượng có liên quan.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng
An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng (Hình 2).
An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng (Hình 3).

Tang vật liên quan đến vụ án được Cơ quan CSĐT thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2021, qua công tác trinh sát, Công an Tp.Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, Tp.Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (SN 1987, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, cùng tỉnh Thái Bình) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn. Sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an Tp.Thái Bình xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây trên.

Quá trình xác minh, ban chuyên án nhận định, đối tượng cầm đầu đường dây là người ở tỉnh Nam Định. Hơn nữa, đối tượng cầm đầu rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng và thường xuyên mang theo trên người.

Sau khi nghe báo cáo kết quả xác minh chuyên án, ngày 25/12, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an Tp.Thái Bình phá án, huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, đồng thời triệu tập hàng loạt đối tượng.

Thời điểm khám xét, công an thu giữ 7 xe ôtô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các loại, 8 thiết bị phát wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Ngay sau đó, ban chuyên án đã triệu tập các đối tượng trong đường dây về trụ sở Công an Tp.Thái Bình để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả đấu tranh xác định, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu là "Thắng Sơn", SN 1971, trú tại phường Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Tiến là giám đốc 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Núp bóng doanh nghiệp, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Được biết, đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đắk Nông: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 31/12/2021 | 12:00
Số tiền các đối tượng sử dụng để cá cược bóng đá lớn, ước tính ban đầu khoảng 25 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Khởi tố 17 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu

Thứ 5, 30/12/2021 | 18:00
Trong hơn một năm, thông qua hệ thống game bài đổi thưởng, 17 bị can đã giao dịch hàng trăm tỷ đồng với nhiều con bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Quảng Nam: Triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng gần 50 tỷ đồng

Thứ 4, 29/12/2021 | 17:36
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa triệt xoá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.