Kiên quyết cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất cụm công nghiệp

Kiên quyết cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất cụm công nghiệp

Thứ 5, 04/08/2022 | 16:56
0
Nhằm thiết lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, chính quyền huyện Tuy Đức sẽ kiên quyết cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất công trong thời gian tới.

Sáng 4/8, UBND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc xử lý các trường hợp chiếm đất trái pháp luật trong Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (viết tắt là Cụm công nghiệp Quảng Tâm).

Theo nội dung thông cáo báo chí, diện tích khu đất 34,94ha Cụm công nghiệp Quảng Tâm có nguồn gốc là đất lâm nghiệp, thuộc sở hữu của sử dụng và quản lý của nhà nước.

Ngày 8/10/2010, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định thu hồi 34,94ha đất của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý và thực hiện quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Quảng Tâm.

Dân sinh - Kiên quyết cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất cụm công nghiệp

Toàn cảnh buổi họp báo.

Ngày 1/2/2012, UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận thuê 34,94ha. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đơn vị.

Tuy nhiên, do năng lực quản lý yếu kém, chủ đầu tư đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, ảnh hưởng đến hiện trạng mặt bằng Cụm công nghiệp Quảng Tâm. Đồng thời, làm phát sinh khiếu kiện gây bất ổn về an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, ngày 8/11/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã Quyết định số 1839 về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần xuất nhập Đại Gia Thuận, giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý.

Đồng thời, hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó đến nay, khu đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của UBND huyện Tuy Đức.

Dân sinh - Kiên quyết cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất cụm công nghiệp (Hình 2).

Nhiều ngôi nhà được dựng trên đất cụm công nghiệp.

Qua rà soát, cơ quan chuyên môn huyện Tuy Đức và UBND xã Quảng Tâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 53 trường hợp lấn chiếm 32,29ha (trong tổng số diện tích 34,94ha). Trong đó, số trường hợp vắng chủ không xác định được đối tượng là 23 trường hợp/8,6ha và số trường hợp xác định được đối tượng là 30 trường hợp/23,69ha.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, UBND tỉnh Đắk Nông, UBND huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Tâm đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm.

Thời gian qua, UBND huyện Tuy Đức, xã Quảng tâm và các ngành đã nhiều lần tiến hành đối thoại, tuyên truyền làm rõ, vận động người dân chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bàn giao lại diện tích đã lấn chiếm để chính quyền địa phương phục hồi nguyên trạng, quản lý và bảo vệ.

Dân sinh - Kiên quyết cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất cụm công nghiệp (Hình 3).

Theo thông tin từ UBND huyện Tuy Đức, hiện 5 trường hợp đã tự nguyện trả lại đất cho chính quyền địa phương. 

Quá trình làm việc, UBND huyện nhận nhiều đơn thư của các hộ dân chiếm đất với nhiều yêu cầu, trong đó có việc cấp quyền sử dụng đất ở khu vực này. Tuy nhiên, UBND huyện Tuy Đức khẳng định không có cơ sở pháp lý để giải quyết yêu cầu trên bởi toàn bộ diện tích trên có nguồn gốc đất công, thuộc sở hữu, quản lý của nhà nước.

Theo kế hoạch, trong tháng 8/2022, huyện Tuy Đức sẽ thu hồi, cưỡng chế 23 trường hợp vắng chủ không xác định được đối tượng. Tháng 9/2022, huyện sẽ cưỡng chế đối với 30 trường hợp còn lại.

Theo thông tin từ UBND huyện Tuy Đức, hiện 5 trường hợp đã tự nguyện trả lại đất cho chính quyền. Những hộ này có yêu cầu chính quyền hỗ trợ tháo dỡ công trình nhà ở, di dời các cây trồng có giá trị sang khu vực khác.

UBND huyện Tuy Đức cũng rà soát hoàn cảnh các trường hợp lấn chiếm đất tại Cụm công nghiệp Quảng Tâm. Qua kiểm tra, có 3 hộ cận nghèo, 1 hộ nghèo. Những trường hợp này, UBND huyện Tuy Đức sẽ có phương án hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền ăn trong 3 tháng.

Khánh Ngọc

Vụ lấn chiếm hơn 150ha đất rừng làm trang trại nuôi bò: Xử phạt người vi phạm

Thứ 7, 23/07/2022 | 11:00
Một hộ gia đình lấn chiếm 156ha đất rừng làm trang trại nuôi bò bị cơ quan chức năng xử phạt 45 triệu đồng.

Lâm Đồng: Thu hồi rừng cộng đồng bị lấn chiếm trái phép

Thứ 2, 18/07/2022 | 14:35
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện để giải tỏa, thu hồi diện tích rừng cộng đồng tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) bị phá, bao chiếm trái pháp luật.

Tp.HCM: Nhiều bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động

Thứ 6, 27/05/2022 | 07:00
Sau gần nửa tháng từ khi Sở GTVT có văn bản đề nghị tháo dỡ các bãi giữ xe “nuốt” vỉa hè, tình trạng này vẫn ngang nhiên hoạt động như chưa có gì xảy ra.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.