Lâm Đồng: 134 người nhập viện do ngộ độc sau khi dự tiệc

Lâm Đồng: 134 người nhập viện do ngộ độc sau khi dự tiệc

Thứ 5, 10/08/2023 | 09:23
0
Sau khi tham gia dự tiệc tại một gia đình ở thôn Đạ Ra Hoa, xã Đa Nhim, tỉnh Lâm Đồng, 134 người nhập viện  do triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Ngày 10/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ ngộ độc xảy ra tại địa bàn thôn Đạ Ra Hoa, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng khiến 134 người nhập viện cấp cứu. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 8/8, Phòng khám Đa khoa khu vực Đa Nhim (huyện Lạc Dương) tiếp nhận một số bệnh nhân có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, khoảng 170 người người tham dự tiệc được tổ chức tại nhà ông H.G. ở thôn Đạ Ra Hoa, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương. Đến khoảng 23h cùng ngày, một số người xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, như đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt…

Đến 9h50 phút ngày 9/8, tổng cộng đã có 134 trường hợp phải nhập viện vì xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt...

Trong đó, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương 33 ca; điều trị tại Phòng khám Đa khoa Đa Nhim, huyện Lạc Dương 73 ca; điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương 24 ca; chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng 4 ca.

Đời sống - Lâm Đồng: 134 người nhập viện do ngộ độc sau khi dự tiệc

Một số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đã được điều trị tại Phòng khám Đa khoa Đa Nhim.

Sau khi nhận được tin báo, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương tiến hành xác minh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bữa tiệc do gia đình chủ nhà tự nấu. Thực phẩm có bò, gà của gia đình tự giết mổ. Nguyên liệu, gia vị mua ở Đà Lạt; bún, bánh hỏi, bánh mì mua tại địa phương.

Cơ quan chức năng đã lấy một số mẫu thực phẩm trong bữa tiệc để phân tích, xác định nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên, đồng thời yêu cầu gia đình ông H.G. tiêu hủy hoàn toàn số thực phẩm còn lại.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Phòng y tế huyện Lạc Dương tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc trên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế đang điều trị những bệnh nhân còn lại tiếp tục cập nhật, theo dõi, điều trị các ca rối loạn tiêu hóa nghi ngộ độc thực phẩm; thông báo rộng rãi tới người dân liên quan đến bữa tiệc trên đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện ngộ độc.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến sáng 10/8, có 76 trường hợp ngộ độc thực phẩm đã được các cơ sở y tế cho xuất viện. Hiện những người còn lại đều đã hết sốt, sức khoẻ đã ổn định, trong vài ngày tới sẽ được cơ quan chức năng cho xuất viện.

Phi Long

Ăn cơm rang trứng để qua đêm: Vợ tử vong, chồng ngộ độc nặng

Thứ 3, 08/08/2023 | 15:19
Do dùng đồ ăn để qua đêm nên cặp vợ chồng đã bị ngộ độc nặng, trong đó người vợ không thể qua khỏi.

Lâm Đồng: Bắt giam 3 bị can liên quan sai phạm đất đai ở huyện Bảo Lâm

Thứ 7, 05/08/2023 | 21:22
Liên quan đến các sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, thêm 3 cán bộ Cục Đăng ký đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường chỉ đạo cứu nạn cứu hộ

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:41
Bờ taluy của một công trình đang xây dựng cao khoảng 30m Tp.Đà Lạt đã bất ngờ sụt lở kéo theo nhiều đất đổ ập xuống 3 căn nhà. Có 7 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.