Lần đầu tiên Việt Nam có 2 trường đại học lọt Top 500 thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có 2 trường đại học lọt Top 500 thế giới

Thứ 5, 02/09/2021 | 17:25
0
Đại học Duy Tân và đại học Tôn Đức Thắng là hai đại diện của Việt Nam góp mặt trong top 401-500 của Bảng xếp hạng đại học thế giới THE 2022.

Trong bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2022 do Times Higher Education (THE) công bố ngày 2/9, đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và Tôn Đức Thắng (TP HCM) đã lọt vào top 401 – 500 do sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các chỉ số trích dẫn. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cơ sở giáo dục lọt vào top cao như vậy.

Giáo dục - Lần đầu tiên Việt Nam có 2 trường đại học lọt Top 500 thế giới

Hai đại học của Việt Nam lọt top 500 thế giới. (Ảnh: VietNamNet)

Ngoài ra Việt Nam còn có ba trường đại học khác góp mặt gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh và đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội – ngôi trường từng 2 lần lọt nhóm 801 – 1.000 thế giới, năm nay bị tụt xuống nhóm 1.001 – 1.200. Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh và đại học Bách Khoa Hà Nội cũng tụt hạng, từ nhóm 1.001+ trong năm ngoái xuống nhóm 1.201+.

Lần xếp hạng này của THE có hơn 1.600 cơ sở giáo dục đại học trên 99 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đây cũng là bảng xếp hạng đại học quy mô và đa dạng nhất cho đến nay. THE xếp hạng trường đại học theo 13 chỉ số riêng biệt được nhóm thành 5 nhóm tiêu chí, gồm:

1. Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%

2. Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30%

3. Các trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30%

4. Triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5%

5. Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) với trọng số 2,5%

Năm nay, đại học Oxford tiếp tục đứng đầu. Đây là lần thứ 6 liên tiếp ngôi trường hàng đầu Vương quốc Anh chiếm giữ vị trí này. Vị trí thứ 2 cùng thuộc về Viện Công nghệ California (Caltech) và Đại học Harvard của Mỹ. Tiếp theo là đại học Stanford của Mỹ. Vị trí thứ 5 thuộc về hai trường là Đại học Cambridge của Vương quốc Anh và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ.

Lần đầu tiên, Trung Quốc có hai đại diện lọt vào top 20, gồm đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa, cùng đứng vị trí thứ 16. Trong đó, đại học Bắc Kinh tăng 7 bậc so với năm ngoái và Thanh Hoa tăng 4 bậc. Đại học Quốc gia Singapore là đại diện của Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 21, tăng 4 bậc.

6 quốc gia mới có đại diện xuất hiện trong bảng xếp hạng năm nay gồm: Azerbaijan, Ecuador, Ethiopia, Fiji, Palestine và Tanzania.

Mỹ là quốc gia có nhiều đại diện lọt vào bảng xếp hạng này nhất với 183 trường đồng thời là nước có nhiều đại diện trong top 200 nhất, với 57 trường, mặc dù tỷ lệ các trường đại học trong nhóm ưu tú này đang giảm.

Cũng theo bảng xếp hạng THE 2022, đại học Harvard đứng đầu lĩnh vực giảng dạy, trong khi đại học Oxford đứng đầu về nghiên cứu; đại học Khoa học và Công nghệ Macau đứng đầu về triển vọng quốc tế.

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, VnExpress)

Top 100 trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới

Thứ 3, 08/12/2020 | 20:20
Có 2 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới năm 2020, trong đó đại học Tôn Đức Thắng lọt top 100.

Đại học Tôn Đức Thắng lọt tốp 10 trường đại học nghiên cứu hàng đầu ASEAN

Chủ nhật, 16/02/2020 | 17:28
Kết quả công bố của Web of Science (Viện Thông tin - Khoa học Mỹ ISI, Institute for Scientific Information lập ra), đầu Năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên có một đại học được xếp vào TOP 10 đại học nghiên cứu xuất sắc nhất Khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Việt Nam có 2 trường đại học lọt top 1.000 trường uy tín thế giới

Thứ 5, 12/09/2019 | 11:29
Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới mới nhất. Trong đó, Việt Nam có 2 trường đại học lọt top 1.000 trường uy tín nhất thế giới.

Nhiều trường đại học top đầu công bố điểm chuẩn

Thứ 2, 31/07/2017 | 10:23
Tính tới sáng 31/7, nhiều trường đại học đã chính thức công bố điểm chuẩn năm học 2017 – 2018.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.