Làn sóng Omicron ở Nam Phi hé lộ những điều đáng lạc quan

Làn sóng Omicron ở Nam Phi hé lộ những điều đáng lạc quan

Thứ 7, 11/12/2021 | 09:18
0
Mặc dù các ca bệnh đang tăng nhanh hơn bất kỳ làn sóng Covid-19 nào trước đây ở Nam Phi, nhưng bằng chứng ban đầu đang cho Bộ Y tế nước này lý do để lạc quan.

Có bằng chứng cho thấy biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn và vắc-xin vẫn cung cấp khả năng bảo vệ con người khỏi nguy cơ nhập viện, trang Politico dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong tuần này cho thấy biến thể, được xác định lần đầu tiên ở Botswana và Nam Phi vào tháng trước, có thể “né” được vắc-xin. Biến thể Omicron hiện đã được phát hiện tại hàng chục quốc gia, bao gồm phần lớn các nước EU.

Bây giờ, bằng chứng thực tế từ các bệnh viện của Nam Phi dường như chỉ ra rằng, vắc-xin có thể bảo vệ con người khỏi nguy cơ nhập viện do Omicron. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla hôm 10/12 cho biết, các báo cáo ban đầu cho thấy khoảng 70% số người nhập viện là những nguời chưa tiêm chủng.

Có bằng chứng cho thấy rằng, vắc xin mang lại lớp phòng thủ "rất mạnh", giúp ngăn bệnh trở nặng và những người đã tiêm chủng được "bảo vệ tốt hơn nhiều" so với những người chưa tiêm, theo Phaahla.

Mặc dù các ca bệnh đang tăng nhanh hơn bất kỳ làn sóng Covid-19 nào trước đây ở Nam Phi, dữ liệu ban đầu cho thấy tỉ lệ người nhập viện vì bệnh nặng thấp hơn so với các đợt bùng phát trước đó.

“Dữ liệu sơ bộ cho thấy mặc dù tỉ lệ nhập viện ngày càng tăng... nhưng có vẻ như đó hoàn toàn là vấn đề của các con số chứ không phải do bất kỳ mức độ bệnh nghiêm trọng nào do biến thể Omicron gây ra”, ông Phaahla cho biết.

Nhiều người nhập viện vì các bệnh khác cũng vô tình bị lây nhiễm Covid-19 từ các ca dương tính ở viện, ông cho biết thêm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế thừa nhận rằng sẽ mất “vài tuần” để trả lời đầy đủ câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể Omicron gây ra.

Thế giới - Làn sóng Omicron ở Nam Phi hé lộ những điều đáng lạc quan

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết, các báo cáo ban đầu cho thấy khoảng 70% số người nhập viện ở nước này là những nguời chưa tiêm chủng. Ảnh: Biz Community

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng, ngay cả khi biến thể này gây bệnh ít nghiêm trọng hơn, nhưng việc nó dễ lây truyền hơn nhiều so với các biến thể trước đó vẫn có thể khiến các bệnh viện phải chịu áp lực rất lớn. Mà có khả năng rất cao rằng nó dễ lây truyền hơn nhiều so với các biến thể đã được biết đến của Covid-19.

Giống như nhiều quốc gia châu Âu, Nam Phi hiện đang chuẩn bị cho đợt triển khai tiêm mũi nhắc lại dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2022.

Biến thể Omicron của COVID-19 có khả năng lây truyền cao gấp 4,2 lần ở giai đoạn đầu so với biến thể Delta.

Theo trang Fortune, Hiroshi Nishiura, giáo sư về khoa học sức khỏe và môi trường tại Đại học Kyoto, người đồng thời là cố vấn cho Bộ Y tế Nhật Bản, đã phân tích dữ liệu bộ gen có sẵn đến ngày 26/11 từ các ca bệnh là người dân ở tỉnh Gauteng của Nam Phi, và đi đến kết luận trên.

“Biến thể Omicron dễ lây nhiễm hơn và giỏi hơn trong việc né tránh khả năng miễn dịch được xây dựng tự nhiên và thông qua vắc-xin”, Nishiura cho biết trong nghiên cứu của mình, được trình bày tại một cuộc họp gần đây của ban cố vấn của bộ y tế.

Có những lo ngại trên toàn cầu rằng Omicron có thể giáng một đòn mạnh hơn cho thế giới so với thậm chí cả biến thể Delta, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng nó có thể gây ra “hậu quả nghiêm trọng”. Nhưng số ca bệnh ở Nam Phi tăng vọt sau sự xuất hiện của biến thể này vẫn chưa khiến các bệnh viện bị quá tải, mang đến một số niềm lạc quan rằng Omicron có thể chỉ gây ra bệnh nhẹ.

Nghiên cứu của Nishiura chưa được bình duyệt và xuất bản trên tạp chí khoa học. Phân tích mới được thực hiện bằng phương pháp tương tự mà ông đã sử dụng trong một nghiên cứu vào tháng 7 do tạp chí y tế Eurosurveillance công bố về dự đoán mức độ thống trị của biến thể Delta trước Thế vận hội Tokyo.

Hàng trăm nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang chạy đua để tìm hiểu về biến thể mới, đây là chủng khác biệt nhất trong số 5 biến thể đáng lo ngại (VOC) được WHO xác định kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Minh Đức (Theo Politico, Reuters, Fortune)

Nghiên cứu về độc lực của Omicron ở Nam Phi sắp hoàn thành

Thứ 6, 03/12/2021 | 16:16
"Ngay cả trong trường hợp biến chủng này ít độc lực hơn, nó vẫn sẽ mang lại chết chóc và đau khổ cho rất nhiều người".

Omicron có thể gây thêm bất ổn cho triển vọng kinh tế toàn cầu

Thứ 4, 01/12/2021 | 06:30
Đặc biệt, biến thể Omicron xuất hiện trong thời kỳ chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng, lạm phát gia tăng và thị trường lao động thiếu hụt.

Omicron - Biến thể mới nguy hiểm như thế nào?

Chủ nhật, 28/11/2021 | 06:00
Biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19 được tìm thấy ở Nam Phi một lần nữa dấy lên quan ngại, khiến cả thế giới phải cảnh giác cao độ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.